Mổ cấp cứu bắt con cho hai sản phụ mắc Covid-19 suy hô hấp

Sản phụ mắc Covid- 19 được chuyển ra từ BV đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng ngôi ngược, đến 8h30 sáng nay (13/8) bệnh nhân xuất hiện suy hô hấp. Ngay lập tức, sản phụ được chỉ định mổ cấp cứu bắt con.

 

{keywords}
Mổ cấp cứu bắt con cho hai sản phụ mắc Covid-19 suy hô hấp (ảnh BVCC)

Sáng nay (13/8), Khoa Ngoại sản - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã mổ Cấp cứu thành công cho sản phụ Nguyễn Thị Ngọc B., 28 tuổi ở  Đức Thọ - Hà Tĩnh.

Đây là bệnh nhân bị mắc Covid- 19 được chuyển từ bệnh viện Hà Tĩnh ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào tối ngày 12/8.

Bệnh nhân mang thai lần đầu có tuổi thai 38 tuần được chẩn đoán ngôi ngược. Đến 8h30 sáng nay (13/8) bệnh nhân xuất hiện suy hô hấp.

Sau khi thăm khám lâm sàng, và hội chẩn, sản phụ được chỉ định phẫu thuật lấy thai. Sau gần 1 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã mổ cấp cứu lấy thai thành công.

9h sáng 13/8 bé trai nặng 3300gr đã chào đời.

Sản phụ sau phẫu thuật  đã được chuyển đến khoa cấp cứu điều trị tiếp. Hiện tại bệnh nhân đang thở máy qua nội khí quản, còn em bé có sức khỏe ổn định, đang được 2 điều dưỡng Khoa nhi chăm sóc.

Trước đó, bệnh nhân Trần Thị L., 25 tuổi ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh được chuyển đến Khoa Cấp Cứu, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 8/8.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng do nhiễm SARS- CoV- 2, thai 36 tuần.

Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện suy hô hấp, diễn biến nặng, phải đặt nội khí quản, thở máy, tim thai có dấu hiệu suy.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được hội chẩn liên khoa. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu bắt con.

Một ê kíp các Y, Bác sĩ khoa Gây mê, Khoa Ngoại sản, Khoa Cấp cứu và Khoa Nhi đã tiến hành mổ cấp cứu bắt con.

21h ngày 10/8/2021 bé trai nặng 2700gr đã được lấy ra từ sản phụ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, Khoa Ngoại sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, ca mổ bắt con diễn ra thành công. Em bé chào đời có biểu hiện ngạt sau sinh đã được các bác sĩ hồi sức kịp thời.

Em bé sau đó được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sản phụ  T.T.L được chuyển lại Khoa Cấp cứu để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe của 2 mẹ con tạm thời ổn định.

Đây là 2 em bé thứ 7 và thứ 8 chào đời tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ sản phụ mắc Covid - 19 được các bác sĩ Khoa Ngoại sản phẫu thuật thành công.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !