Miễn thuế thu nhập cho hơn 2/3 số người đang nộp thuế

Thu nhập trên 9 triệu đồng mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN), đồng thời mức giảm trừ gia cảnh cũng được nâng lên 3,6 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc.

Miễn thuế thu nhập cho hơn 2/3 số người đang nộp thuế

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, diễn ra chiều tối 31/7/2012.

Bộ Tài chính cũng tính toán, với mức khởi điểm chịu thuế mới sẽ có khoảng 2,6 triệu người (trong tổng số 3,8 triệu người đang phải nộp thuế) sẽ được miễn nộp thuế TNCN.

Miễn thuế thu nhập cho hơn 2/3 số người đang nộp thuế

Người lao động có thu nhập từ 9 triệu đồng/tháng trở lên mới phải nộp thuế TNCN

Thứ trưởng Mai thông tin, sau 3 tháng lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan thì dự thảo luật sửa đổi đã được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ và sẽ được trình lên Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 tới.

Ba nội dung cơ bản được sửa đổi tại dự thảo luật sửa đổi lần này là đối tượng chịu thuế, kỳ tính thuế và quyết toán thuế. Trong đó, điểm tích cực nhất là tăng mức khởi điểm chịu thuế từ 4 triệu đồng/người/tháng lên 9 triệu đồng/người/tháng, cùng với đó mức giảm trừ gia cảnh cũng được tăng từ 1,6 triệu đồng/người/tháng lên 3,6 triệu đồng/người/tháng so với tính toán ban đầu của Bộ Tài chính sau khi nghiên cứu tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

Trong khi đó, theo phương án ban đầu được công bố hồi tháng 3, Bộ Tài chính chỉ dự kiến tăng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế (khởi điểm chịu thuế) lên 6 triệu đồng/tháng, tăng mức giảm trừ cho người phụ thuộc lên 2,4 triệu đồng/tháng. Nếu so với mức hiện hành là trên 4 triệu đồng/tháng khởi điểm chịu thuế và 1,6 triệu đồng/tháng giảm trừ cho một người phụ thuộc, các mức dự kiến ban đầu này chỉ tăng thêm 50%

Những thay đổi trong dự thảo luật sửa đổi lần này dựa trên cơ sở tốc độ tăng GDP, mức tăng GDP bình quân đầu người, CPI thời gian qua và giai đoạn tới với mục tiêu lạm phát 5 năm tới ở mức dưới 2 con số. Mức điều chỉnh này cũng dựa trên đề án cải cách tiền lương, mức lương tối thiểu và thống kê mức sống của dân cư…

Lo ngại việc ban hành các mức khởi điểm mới sẽ lạc hậu với diễn biến kinh tế bất thường, Thứ trưởng Mai nhấn mạnh, “các mức điều chỉnh này đã được cân nhắc và tính toán từ năm 2014 trở đi, chứ không chỉ cho năm 2013”.

Một điểm thay đổi quan trọng trong dự thảo luật lần này, đó là mức khởi điểm chịu thuế và giảm trừ gia cảnh sẽ biến động theo giá cả. “Trong trường hợp giá cả thị trường CPI biến động trên 20% thì Chính phủ sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức khởi điểm và giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với giá cả” – Thứ trưởng Mai cho biết.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với mức giảm trừ gia cảnh đề xuất như vậy, sẽ có 70% người nộp thuế từ tiền lương tiền công không phải nộp thuế, tương đương khoảng 2,6 triệu người. Như vậy, so với thời điểm cuối năm 2011 sẽ chỉ còn 1,2 triệu người có thu nhập từ tiền lương tiền công phải nộp thuế. Đồng thời, 70% người nộp thuế hiện đang phải đóng ở bậc 2 sẽ chuyển tiếp lên đóng tại bậc 1…

Cụ thể: nếu mức khởi điểm chịu thuế và giảm trừ gia cảnh mới nếu được áp dụng thì người thu nhập 12,6 triệu đồng/tháng sau khi trừ đi mức giảm trư gia cảnh sẽ không phải đóng thuế. Còn nếu có mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng sau khi giảm trừ gia cảnh sẽ chỉ phải đóng 120.000 đồng tiền thuế…

Tổng số thuế năm 2013 giảm so với chính sách hiện hành khoảng 5.200 tỷ đồng và năm 2014 là 13.350 tỷ đồng.

Dự kiến, dự thảo luật thuế TNCN mới sẽ có hiệu lực ngay từ 1/7/2013 thay vì dự kiến trình ban đầu là 1/1/2014. Theo đại diện Bộ Tài chính, thời gian còn lại từ khi trình Quốc hội vào tháng 11/2012 tới 1/7/2013 chỉ có 7 tháng, khá gấp gáp để ban hành các thông tư hướng dẫn kèm theo.

Hoài Thu

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.