Vợ trẻ không thể mang thai chỉ sau một lần duy nhất làm chuyện này

Mang thai tuần thứ 7 thai nhi ngừng phát triển, vợ trẻ đi hút thai tại một phòng khám tư nhân. Không thể ngờ sau lần duy nhất đó, cô vĩnh viễn không thể mang thai…

Chia sẻ với phóng viên, ThS.BS Vũ Thị Hồng Liên - chuyên khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, trong quá trình thăm khám cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, nhóm nguyên nhân vô sinh ở nữ giới hay gặp nhất là do vòi tử cung và tổn thương dính buồng tử cung. 

Việc can thiệp vào buồng tử cung để nạo hút thai sẽ khiến niêm mạc tử cung bị tổn thương và mất đi, để lộ ra lớp dưới niêm mạc có tính chất gây dính, tạo nên những dải xơ dính trong buồng tử cung, khiến diện tích buồng tử cung hẹp lại, ngăn cản sự làm tổ của phôi thai sau này. 

Do đó người phụ nữ sẽ khó mang thai hoặc nếu mang thai sẽ dễ bị lưu sảy thai và đẻ non. Ngày nay tỷ lệ nạo phá thai ngày càng tăng, đây cũng là nguyên nhân chính giải thích tại sao tỷ lệ vô sinh nữ tăng, đặc biệt là nhóm nguyên nhân do dính buồng tử cung.

Ths. BS Vũ Thị Hồng Liên thăm khám cho bệnh nhân 

“Hàng ngày khi thăm khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân hiếm muộn, chúng tôi thường xuyên gặp các bệnh nhân nữ vô sinh do dính buồng tử cung hoặc do tắc, ứ dịch 2 vòi tử cung nhưng gần đây, có một trường hợp khiến tôi nhớ nhất. 

Đó là cặp vợ chồng ở Hải Dương, vợ sinh năm 1992, tuy đã kết hôn 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Một năm sau khi không thấy có tin vui, hai vợ chồng có thăm khám, kiểm tra chức năng sinh sản và được kết luận khả năng sinh sản bình thường, không phát hiện bất thường ở tử cung, hai vòi tử cung thông”, BS Hồng Liên cho hay.

Bốn tháng sau, người vợ có thai, tuy nhiên đến tuần thứ 7 thì thai ngừng phát triển, người vợ tiến hành hút thai tại một phòng khám tư nhân. Sau khi đình chỉ thai một năm người vợ thấy vẫn chưa có thai lại nên đã tới thăm khám tại bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội .

 Sau khi thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang tử cung vòi trứng các bác sĩ phát hiện người vợ đã bị mất toàn bộ niêm mạc khiến dính toàn bộ buồng tử cung, nguyên nhân là do lần phá thai không an toàn trước đó. 

“Bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật nội soi tách dính buồng tử cung nhưng không thành công vì niêm mạc tổn thương quá nhiều, không có khả năng phục hồi và không tự mang thai được nữa. Nếu mong muốn có con, hai vợ chồng chỉ có một phương án duy nhất là thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và xin mang thai hộ”, BS Hồng Liên cho hay.  

Lý giải vì sao lại vĩnh viễn không còn cơ hội làm mẹ, BS Hồng Liên nhấn mạnh, việc dính buồng tử cung có thể xảy ra khi người bệnh thực hiện đình chỉ thai không an toàn dù chỉ một lần duy nhất. 

Vì vậy việc nạo phá thai nhiều lần sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng dính buồng tử cung lên rất nhiều. Không chỉ gây ra các tổn thương mà việc can thiệp vào buồng tử cung còn khiến niêm mạc bị viêm nhiễm bởi các tác nhân như vi khuẩn Gram âm, chlamydia, nấm sinh dục... từ đó khiến niêm mạc buồng tử cung không hồi phục được. 

Ngoài ra, theo nhiều nghiên cứu khoa học, tỷ lệ dính buồng tử cung tăng theo số lần đình chỉ thai nghén, nghĩa là số lần nạo phá thai càng nhiều thì tỷ lệ dính buồng tử cung càng cao.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nạo phá thai 1 lần thì không có nguy cơ dính buồng tử cung. Việc nạo phá thai không an toàn, không đảm bảo vô khuẩn, gây viêm niêm mạc tử cung cũng làm tăng nguy cơ dính buồng tử cung.

“Khả năng mang thai của bệnh nhân dính buồng tử cung do nạo hút thai nhiều lần còn phụ thuộc vào diện tích buồng tử cung bị dính và vị trí của dải dính. Trường hợp buồng tử cung dính nhiều, đặc biệt là dính toàn bộ buồng tử cung thì có thể khiến phụ nữ không còn khả năng mang thai”, BS Hồng Liên phân tích. 

Vì vậy bác sĩ Hồng Liên khuyến cáo phụ nữ nói chung và đặc biệt là các bạn gái trẻ nên tìm hiểu thật kỹ các biện pháp tránh thai và lựa chọn cho mình phương pháp tránh thai phù hợp nhất để phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. 

Trong tình huống bắt buộc phải làm thủ thuật đình chỉ thai, các bạn nên lựa chọn cơ sở y tế uy tín, an toàn; sau khi thực hiện thủ thuật cần dùng thuốc đầy đủ theo chỉ dẫn của bác sĩ, giữ vệ sinh thật tốt tránh bị viêm nhiễm và tái khám sau 2 tuần để kiểm tra lại.

Trường hợp sau nạo hút thai, lượng kinh nguyệt ra ít hoặc sau 5 tuần không hành kinh, các bạn nên khám lại ngay để sớm phát hiện bất thường.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vô sinh là tình trạng một cặp vợ chồng không có thai sau một năm chung sống, quan hệ đều đặn mà không dùng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào. Trên thế giới, các nguyên nhân vô sinh do nữ chiếm 40% tỷ lệ vô sinh, nguyên nhân vô sinh do nam chiếm 40%, tỷ lệ vô sinh do hai vợ chồng chiếm 10% và không rõ nguyên nhân chiếm 10%. 

Trong đó, nguyên nhân gây vô sinh nữ do vòi tử cung chiếm khoảng 35%, do lạc nội mạc tử cung và dính buồng tử cung là 45 % và rối loạn phóng noãn chiếm 20%. Nghiêm trọng hơn, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ở các cặp vợ chồng đang ngày một gia tăng và có xu hướng trẻ hóa mà nguyên nhân chính có thể kể tới là lối sống, sinh hoạt không lành mạnh, đặc biệt là quan hệ tình dục sớm, mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai bừa bãi.

N. Huyền 

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !