Hơn 20 sinh viên tố cáo thầy giáo dạy diễn xuất cưỡng hiếp và tấn công tình dục

Công an đang tiến hành điều tra cáo buộc cưỡng hiếp và tấn công tình dục hơn 20 cựu sinh viên nhằm vào một thầy giáo dạy diễn xuất.

Làn sóng #MeToo đang trỗi dậy ở Trung Quốc sau khi hơn 20 người cùng tố cáo một thầy giáo dạy diễn xuất nổi tiếng tấn công tình dục các học sinh bao gồm trẻ vị thành niên trong vòng 15 năm qua. 

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), cảnh sát thành phố Bắc Kinh đang tiến hành điều tra các cáo buộc nhằm vào ông Du Yingzhe, người đứng đầu Trường Nghiên cứu Điện ảnh và Diễn xuất Yinglook. Ông Du từng tự phong mình là “bố già trong ngành công nghiệp điện ảnh”, và khoe khoang “ngủ với 100 sinh viên”.

Thầy giáo bị cáo buộc tấn công tình dục hơn 20 sinh viên từng theo học tại trường đào tạo diễn xuất. (Ảnh: SCMP)

Các cáo buộc được đưa ra vào ngày 19/9, khi một sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (BFA) và là nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội có tên Shi Ziyi tố cáo ông Du (40 tuổi) nhiều lần quấy rối hoặc tấn công tình dục các sinh viên theo học tại Trường Nghiên cứu Điện ảnh và Diễn xuất Yinglook bao gồm cả cô này, kể từ khi ông ta bước vào ngành giải trí hồi năm 2007. 

Theo cô Shi, trong số các nạn nhân còn có cả trẻ vị thành niên. Nạn nhân đã mang thai con của ông Du khi mới 17 tuổi.

Sau khi cô Shi chia sẻ bài viết trên tài khoản Weibo cá nhân có 1,5 triệu người theo dõi, vào ngày 20/9, hơn 20 người khác là sinh viên cũ của ông Du cũng đưa ra những cáo buộc tương tự. 

“Du Yingzhe làm cho bạn tin rằng tình dục là nghệ thuật, và nếu không có tình dục thì không có nghệ thuật, và không có trường nghệ thuật nào chấp nhận chúng tôi”, một trong số nạn nhân viết.

“Đang có quá nhiều người làm những việc đáng khinh nhân danh nghệ thuật. Với các nạn nhân, nhan sắc chính là gánh nặng”, một bình luận trên Weibo viết.

Cô Shi từng được đào tạo tại Trường Nghiên cứu Điện ảnh và Diễn xuất Yinglook trước khi trúng tuyển Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô gái quyết định lên tiếng vạch trần ông Du sau khi tình cờ biết một số bạn học cũ cùng từng bị ông Du quấy rối tình dục.

“Ông Du sẽ quấy rối mọi sinh viên mà ông ta thích. Khi nhận thấy nạn nhân rụt rè và không dám chống trả, ông ta sẽ ép cô ấy quan hệ tình dục", cô Shi chia sẻ.

Về phần mình, ông Du, người có bằng Cử nhân và Thạc sĩ tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đã lên tiếng xin lỗi “những người bị ông làm tổn thương song”. Song ông này vẫn biện hộ rằng hành vi của mình là "phương pháp giảng dạy gây tranh cãi nhưng hiệu quả".

“Có những thông tin sai lệch trong các lời cáo buộc, nhưng tôi sẽ không bác bỏ thêm. Cái gì sai là sai. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những người đã bị tổn thương. Tôi thật sự xin lỗi", cô Shi chia sẻ ảnh chụp màn hình lên Weibo về phản hồi mới nhất của ông Du.

Nam giáo viên được cho từng khoe khoang “ngủ với 100 sinh viên”. (Ảnh: weixin.qq)

Tuy nhiên, ông này vẫn khẳng định những gì ông ta làm là có ý tốt, và nhằm "thay đổi số phận của các học sinh, cũng như giúp các em đạt được những thành tựu lớn hơn”.

Cảnh sát Bắc Kinh đã phỏng vấn cô Shi và tuyên bố sẽ xử lý nghiêm vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía dư luận Trung Quốc. Những lời cáo buộc nhằm vào ông Du trở thành vụ bê bối mới nhất trong phong trào #MeToo, liên quan những người trẻ đang tìm kiếm cơ hội trong ngành giải trí.

Hồi tuần trước, một cựu học sinh của ông Du là Zhao Weixian, người đang theo học chuyên ngành đạo diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cũng bị cáo buộc lừa hơn 20 phụ nữ trẻ quay phim gần như khỏa thân,  và ăn cắp những bức ảnh riêng tư của ít nhất 120 phụ nữ.

Trong tuyên bố vào cuối tuần trước, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nhấn mạnh sẽ tiến hành điều tra các cáo buộc nhằm vào Zhao. 

Phong trào #MeToo xuất hiện tại Trung Quốc vào năm 2018 sau khi mạng xã hội xuất hiện cáo buộc nhằm vào một Giáo sư Đại học Beihang nổi tiếng ở Bắc Kinh có hành vi quấy rối tình dục.

Thông tin này đã làm rung chuyển các trường Đại học và chốn công sở ở Trung Quốc. Sau đó, nhiều sinh viên và cựu sinh viên đã làm đơn kiến nghị cần có hành động mạnh tay hơn chống lại cái gọi là văn hóa quấy rối tình dục và cưỡng hiếp.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !