Mánh khoé 'vặt' bệnh nhân nam khoa của nhiều phòng khám

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết anh thường xuyên gặp các ca bệnh là nạn nhân của phòng khám nam khoa có yếu tố nước ngoài.

Mới đây, bác sĩ Hưng tiếp nhận một trường hợp là nam thanh niên từ Hải Phòng đến khám. Bệnh nhân thấy nổi một mụn ở 'cậu nhỏ' nên đến một phòng khám để khám và bị chẩn đoán bị sùi mào gà. 

Bác sĩ đã đè ra cắt bao quy đầu, đáng nói bao quy đầu không liên quan gì đến cái mụn kia, mụn kia mọc ở dương vật. Khi lừa được thanh niên lên bàn mổ và ngay trên bàn mổ, bệnh nhân đã được dọa với nhiều u nang phát sinh màu trắng ngà.
 
Bệnh nhân sợ quá, bác sĩ đó đã 'hét' sẽ chữa sạch toàn nang và sùi này với giá 58 triệu đồng. Bệnh nhân ngạc nhiên vì bỗng nhiên xuất hiện u nang ở cậu nhỏ nên đòi chụp.

Anh hỏi vặn về số tiền, thì được ngã giá xuống còn 37 triệu đồng kèm không chụp ảnh. Bệnh nhân này vẫn bị lôi kéo và do không còn tiền thì bác sĩ họ hạ xuống còn 13 triệu. Thấy phòng khám mặc cả như mớ rau, thanh niên yêu cầu chỉ cắt mỗi bao quy đầu như bị lừa từ đầu và không chữa thêm gì nữa.

2 tuần sau, bệnh nhân đến chỗ bác sĩ Hưng kiểm tra lại thì hoàn toàn không có nang hay sùi mào gà gì. Cái mụn kia chỉ là mụn cóc sinh lý bình thường.
 
Anh N. V.K 29 tuổi cho biết anh từng đến Phòng khám đa khoa H. Đ ở Hải Phòng để khám vì thấy bao quy đầu ngứa ngứa. Khi đến khám, bác sĩ kết luận hẹp bao quy đầu, viêm da bao quy đầu, tinh trùng yếu, viêm tuyến tiền liệt. Bác sĩ mổ là người Trung Quốc, trong quá trình mổ bác sĩ đã thu của người bệnh 9,6 triệu đồng. Trước đó bệnh nhân đã đóng hơn 7 triệu đồng.

Sau đó, bác sĩ lại báo là tinh trùng yếu sau này có thể khó có con nên phải điều trị kháng sinh toàn thân với giá mỗi ngày 1.5 triệu đồng.

Anh K. về nhà nói chuyện với người thân thì mọi người khuyên nên bỏ điều trị, không cần thiết. Anh K. đã bỏ không điều trị nhưng sau quá trình điều trị anh thấy 'cậu nhỏ' của mình yếu hẳn đi, giảm cảm giác cương cứng.

Sau khi đi khám, bác sĩ thấy bệnh nhân có tình trạng lún dương vật và tinh trùng yếu. Bác sĩ kiểm tra bao quy đầu của bệnh nhân thì bệnh nhân đã được cắt bao quy đầu. Tuy nhiên, khi cương cứng do da không đủ nên cậu nhỏ sẽ bị đau. Các bác sĩ lại phải hội chẩn tìm biện pháp khác cho bệnh nhân có thể làm ghép da để bệnh nhân cương cứng lên sẽ không còn bị đau nữa. 

{keywords}
Ảnh minh hoạ. 

 
BS Hưng cho biết ngày nào các bác sĩ cũng gặp 1, 2 trường hợp là nạn nhân đến từ phòng khám có yếu tố nước ngoài. Thông thường người bệnh thường bị chèo kéo làm các thủ thuật để lấy tiền. Có người chỉ là đi kiểm tra sức khoẻ nhưng sau khi được khám thì lại ra rất nhiều bệnh và người ta “móc hầu bao” của bệnh nhân.
 
Có những bệnh nhân bị rối loạn cương dương đến khám thì bác sĩ lúc nào cũng đòi người bệnh làm thủ thuật để khám. Đa số bệnh nhân đều có hoàn cảnh giống nhau đó là đều phải làm thủ thuật và bao giờ cũng thế ở trên bàn mổ lúc nào cũng phát sinh thêm thủ thuật. Có nhiều người nằm lên bàn mổ và bị doạ và cứ thế là “cắt – mổ”.

Nhiều người sau khi đi chữa nam khoa ở phòng khám có yếu tố nước ngoài về ngoài mất tiền thì họ đều nhận lại quả đắng đó là yếu đi trông thấy, chữa lợn lành thành lợn què.
 
Về phía nam giới, các phòng khám thường gạ cắt bao quy đầu, cắt thần kinh lưng dương vật, có những trường hợp chỉ là tổn thương lành tính và người ta yêu cầu phải lên bàn làm thủ thuật, đốt. Thậm chí, các bệnh sùi mào gà không thể chữa tận gốc thì người ta cũng quảng cáo chữa tận gốc.

Ở nữ giới, ví dụ tổn thương lành tính như viêm lộ tuyến thì vào các phòng khám có yếu tố nước ngoài đều làm quá lên để thu tiền người bệnh, họ cứ điều trị theo cách của họ, không quan tâm tới người bệnh.
 
Lý do các bạn trẻ hay vào các cơ sở y tế đó là do các phòng khám này hay mua dịch vụ quảng cáo trên mạng, trên mạng xã hội khiến người bệnh dễ bị lôi kéo.
 
BS Hưng cho rằng cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để điều trị đúng bệnh. Việc làm hại người bệnh để thu tiền thì không thể chấp nhận được.
 
Người bệnh khi có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ nam khoa cần tới các cơ sở y khoa có uy tín để điều trị, không nên đến các phòng khám có yếu tố nước ngoài tránh tiền mất, tật mạng.
 
Khánh Chi 

Chồng càng phát tướng 'chuyện ấy' càng hẻo

Chồng càng phát tướng 'chuyện ấy' càng hẻo

Khi chồng tăng cân hoặc có một thân hình ục ịch thì chắc chắn chị em sẽ phải đối mặt với một thực tế, đó là chuyện lười 'yêu' của họ. Thực hư chuyện này ra sao?

'Nhịn' yêu quá lâu, nữ giảng viên đại học phải cầu cứu bác sĩ sau khi quan hệ với 'phi công trẻ'

'Nhịn' yêu quá lâu, nữ giảng viên đại học phải cầu cứu bác sĩ sau khi quan hệ với 'phi công trẻ'

Chồng mất, nữ giảng viên đại học ở vậy nuôi con. Các con lớn, chị có thời gian đi tập yoga rồi nảy sinh quan hệ với 'phi công trẻ' là một huấn luyện viên tập gym và nhận kết đắng chát. 

Cơm vẫn lành, canh vẫn ngọt nhưng vợ trẻ nhất quyết dọn phòng ngủ riêng chỉ vì lý do này

Cơm vẫn lành, canh vẫn ngọt nhưng vợ trẻ nhất quyết dọn phòng ngủ riêng chỉ vì lý do này

Nhiều người vẫn nghĩ ngủ ngáy “cho vui nhà” là tốt, người ngủ ngáy có sức khoẻ tốt nhưng ngáy cũng có thể là dấu hiệu hội chứng ngừng thở nguy hiểm mà ít người biết.

 
 
 
 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !