Mãn nhãn màn múa bóng chào mừng ngày 20/11 của học sinh chuyên Toán Cao Bằng

Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, học sinh lớp 12 chuyên Toán tại Cao Bằng đã có một tiết mục văn nghệ múa bóng "Việt Nam quê hương tôi" khiến người xem mãn nhãn.

Tiết mục múa bóng “Việt Nam quê hương tôi” của tập thể học sinh lớp 12 chuyên Toán đã đoạt giải nhất hội thi văn nghệ chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng.

Trao đổi với phóng viên Infonet, đại diện các bạn học sinh lớp 12 chuyên Toán K30 chia sẻ: "Chúng em đã tập trong vòng 1 tháng cho tiết mục này. Khi xem được video của nhóm Gió Yersin tham gia VietNam's Got Talent 2016 trên Youtube, chúng em tự tìm hiểu để tạo hình sao cho giống với bản gốc, có khác biệt thì chỉ là hình ảnh của phông chiếu là chúng em tự làm lại và thêm đoạn xếp chữ CTKXXX ở đoạn cuối video".

"Tiết mục gồm 15 thành viên trong lớp thể hiện, tất cả từ trang phục tới đạo cụ đều được tập thể lớp cùng nhau làm từ giấy và bìa cứng. Khâu khó nhất là phần khung chiếu và phông chiếu bởi khung to và cồng kềnh nên chúng em khá vất vả trong việc dựng khung lên sân khấu", bạn học sinh này chia sẻ.  

Tập thể lớp 12 Toán K30 Trường THPT Chuyên Cao Bằng

Video tiết mục múa bóng trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng chục triệu lượt xem, hàng triệu lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng:

"Các em giỏi quá, xem mà cứ ngỡ diễn viên chuyên nghiệp. Từ tạo hình cột cờ, Khuê Văn Các, Vịnh Hạ Long...đều hết sức sống động, chân thực. Ngưỡng mộ các em";

"Quá tuyệt vời. Một tiết mục đáng để xem nhất chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11";

"Chào các bạn! Thật sự là quá xúc động khi được thấy clip này. Các bạn phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Rất sáng tạo, tư duy và tài giỏi. Gió rất cảm kích và mong muốn được giao lưu cùng mọi người. Nếu có duyên thì chúng mình gặp nhau nhé. Gió luôn chào đón những người bạn có cùng đam mê với mình! Một lần nữa, chúc mừng Chi đoàn 12 Toán";

"Các bạn trẻ thật tuyệt vời. Quá xứng đáng giải nhất. Xem mà xúc động vô cùng";

"Quá xuất sắc, lâu rồi mình mới được thưởng thức một tiết mục văn nghệ của học sinh tuyệt vời như vậy... Các em múa đẹp và hơn thế nữa là ý nghĩa của tiết mục, chứ bây giờ Ngày Nhà giáo mà bọn trẻ chỉ thích nhảy sexy dance này nọ trong các chương trình văn nghệ thôi";

"Tâm hồn, tố chất, năng khiếu nghệ thuật, tình yêu Tổ quốc kết thành điệu múa đạt đỉnh cao vượt tầm lứa tuổi học sinh. Thật tuyệt vời và đáng khen ngợi các cháu. Một tiết mục múa nghệ thật đáng xem. Chúc mừng các cháu vừa học giỏi vừa múa đẹp".

Lam Giang

Clip: NVCC

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !