Lực lượng CSGT Hải Phòng tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2022

Trong khuôn khổ ngày hội, triển lãm ảnh “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng văn hóa giao thông” năm nay giới thiệu đến các đại biểu gần 100 bức ảnh tập trung vào 2 chủ đề chính…

Ngày 6/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành đoàn vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố tổ chức “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2022”.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt - Công an TP Hải Phòng tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn tới học sinh.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hải Phòng thì ngày hội được tổ chức với các nội dung chính như: Cuộc thi “An toàn giao thông - Hạnh phúc mọi nhà”; triển lãm ảnh “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng văn hóa giao thông”. 

Cũng trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra các hoạt động thay dầu xe miễn phí, tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), thực hành lái xe thăng bằng trên ván hẹp. Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao mũ bảo hiểm tặng các đội thi; Công ty TNHH Thương mại Hương Giang có phần quà ý nghĩa trao tặng Trường THPT Trần Nguyên Hãn.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ ngày hội, triển lãm ảnh “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng văn hóa giao thông” năm nay giới thiệu đến các đại biểu gần 100 bức ảnh tập trung vào 2 chủ đề chính. Chủ đề “Hiểm họa và nỗi đau” đưa đến cho người xem những hình ảnh về các hành vi vi phạm giao thông phổ biến hiện nay, kèm theo đó nỗi đau, nước mắt của những gia đình có người thân gặp tai nạn giao thông. 

Tiếp đến là chủ đề “Công tác tuyên truyền ATGT” của các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã mang đến cho người xem cái nhìn toàn cảnh về hình ảnh những thanh niên xung kích tham gia điều phối giao thông tại các cổng trường, hình ảnh cán bộ Đoàn tuyên truyền về Luật an toàn giao thông và sự phối hợp của các đơn vị truyền thông trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày 30 tranh cổ động của các em thiếu nhi vẽ về chủ đề ATGT.

Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra cuộc thi “An toàn giao thông - Hạnh phúc mọi nhà” là cuộc thi thu hút sự tham gia so tài của 15 học sinh tới từ 3 khối của Trường THPT Trần Nguyên Hãn nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về Luật ATGT, cung cấp cho các em những kiến thức cần thiết khi tham gia giao thông để bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Tiến Anh

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !