Loại trừ chất độc: điều trị rối loạn thể chất, tâm lý ở trẻ

Ô nhiễm môi trường, thức ăn nhiễm độc đang là vấn đề báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ. Các chuyên gia khuyến cáo, cần có phương cách loại trừ chất độc giúp cơ thể tự điều chỉnh, cân bằng.

Khi độc tố tích tụ sẽ dẫn đến việc thay đổi chỉnh thể sinh học về thể chất và tinh thần của trẻ.

Những con số biết nói

Theo một thống kê, từ năm 2012 đến năm 2015, mỗi năm số trẻ đến khám về tâm lý - tâm thần (TLTT) tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM tăng từ 800 đến 3.000 lượt; riêng trong năm 2015 là 33.242 lượt. Tại khoa TL của Bệnh viện Nhi Đồng 1, số lượt trẻ đến điều trị rối loạn TLTT cũng tăng trên 1.000 lượt/năm và trong năm 2015 đã có trên 9.200 lượt điều trị. Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Các bác sĩ tiên lượng, bệnh nhi rối loạn TLTT sẽ còn gia tăng, nếu phụ huynh không có các phương pháp phòng ngừa cho trẻ.

Loại trừ chất độc: điều trị rối loạn thể chất, tâm lý ở trẻ - ảnh 1

Theo thống kê của Khoa Tâm bệnh - Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), số lượng trẻ mắc chứng tăng động ngày càng gia tăng. Trung bình cứ khoảng 20 trẻ đến khám, chữa bệnh hằng ngày thì 3-4 trẻ mắc chứng tăng động.

Điều đáng nói, nhiều trẻ bị rối loạn tăng động, giảm chú ý, nhưng bố mẹ lại nhầm tưởng con hiếu động, thiếu quan tâm dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc.

Các nhà khoa học Stephanie Ray, Angela Sherlock, Tami Wilken, Teri Woods, CCN, CCH, USA cho biết, có đến 70% trẻ em bị rối loạn TL sẽ bị rối loạn về thể chất, biểu hiện bằng táo bón, không dung nạp thức ăn, tiêu chảy, viêm ruột, kém hấp thu và hội chứng tăng tính thấm thành ruột; suy giảm sức đề kháng, tăng động.  

          Phụ huynh cũng cần được “trị liệu”

Là cha mẹ hầu như ai cũng có suy nghĩ, con mình thỉnh thoảng ốm vặt hoặc thể trạng nhỏ hơn chúng bạn thì “rằm trăng sẽ tròn”, từ từ rồi chúng cũng lớn; hoặc vì con mình hiền lành nên ít nói; hoặc vì con mình khỏe mạnh nên năng động… Điều đó là hoàn toàn sai lầm. Cách suy nghĩ như vậy chính là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tâm lý, thể chất của trẻ.

Loại trừ chất độc: điều trị rối loạn thể chất, tâm lý ở trẻ - ảnh 2

Các bác sĩ cho rằng, đa số phụ huynh không nhận biết được rối loạn TLTT thể chất ở trẻ ngay từ đầu. Chỉ đến khi các triệu chứng đã chuyển biến xấu mới “ba chân bốn cẳng” chạy thì lúc này việc điều trị rất khó khăn, tốn kém. Trong tình hình gia tăng mạnh số trẻ bị rối loạn TLTT thể chất như hiện nay, bên cạnh việc phát hiện sớm và đưa trẻ đến điều trị kịp thời thì việc cha mẹ cập nhật kiến thức chăm sóc con là vô cùng cần thiết.

          Cha mẹ nên gần gũi, để phát hiện sớm những vấn đề bất thường ở trẻ như: Giận dữ vô cớ, khó ngủ, nổi mẩn ngứa, mề đay; khó tập trung, thiếu tỉnh táo, hay mệt mỏi tinh thần; đầy bụng khó tiêu, gặp vấn đề về đường ruột, ngại giao tiếp; hay gắt gỏng, căng thẳng, bứt rứt, khó chịu…

Nguyên nhân từ đâu?

Để có hướng điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh cho trẻ, phụ huynh cần hiểu rõ nguyên nhân tại sao con mình lại bị như vậy. Các nhà khoa học Stephanie Ray, Tami Wilken, Teri Woods, CCN, CH, USA cho biết: Các yếu tố nguy cơ trong môi trường đóng vai trò trong hơn 80% các bệnh thường gặp, được báo cáo thường kỳ bởi Tổ chức Y tế thế giới. Nhiều nghiên cứu cho thấy các chất ô nhiễm góp phần gây ra nhiều vấn đề sức khỏe ở cả người lớn và trẻ em. Khi độc tố tích tụ trong cơ thể sẽ dẫn đến việc thay đổi chỉnh thể sinh học về thể chất và tinh thần của trẻ. Đây là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy hại ảnh hưởng rất lớn lên thể chất và tinh thần vì khi độc tố tích tụ (trong hệ thống tiêu hóa ruột, dạ dày, gan, thận…) thẩm thấu vào hệ tuần hoàn máu, ảnh hưởng tới trí não của trẻ cũng như gây ra nguy cơ xuất hiện các căn bệnh mãn tính, thậm chí là ung thư.

Tổ chức Y tế thế giới thừa nhận có ít nhất 76 bất thường chức năng và hành vi đã được công bố liên quan đến nhiễm độc kim loại nặng. Và bệnh nhân càng trẻ tuổi thì hệ miễn dịch càng yếu, dễ mắc bệnh. Chính vì vậy cần loại trừ chất thải khỏi cơ thể thì cơ thể có xu hướng tự điều chỉnh, tự cân bằng.

Loại trừ chất độc: điều trị rối loạn thể chất, tâm lý ở trẻ - ảnh 3

Cần giải pháp loại trừ từ gốc

Những trẻ bị bệnh rối loạn TLTT thể chất thường do nhiễm độc trầm trọng kim loại nặng, hóa chất, virus, nấm men, vi khuẩn hoặc kí sinh trùng. Các nghiên cứu cho thấy can thiệp về mặt y sinh học sẽ giúp làm giảm đi các triệu chứng bệnh ở trẻ.

Để thải độc tố cho trẻ, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu ra cơ chế thải độc tự nhiên NDF (Natural detox factors) từ tảo lục Chlorella.

Theo TS.DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm – nhà khoa học có nhiều năm nghiên cứu về thảo dược, tảo lục Chlorella có thể hấp thu được các kim loại nặng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng và các hóa chất khác. Khi vào cơ thể các tế bào Chlorella chuyển hóa thành hàng triệu phân tử vi thể, có thể liên kết với kim loại nặng và mang chúng ra khỏi cơ thể. Chlorella giàu Chlorophylle, khi được hấp thu vào cơ thể có tác dụng tăng cường interferon, làm sạch máu, gan thận, ruột, kích thích sinh sản tế bào hồng cầu, tăng oxy cho tế bào não, hỗ trợ tiêu hóa tốt… giúp cân bằng nội mô tự nhiên trong cơ thể, đưa các nguyên tố thiết yếu trở về ngưỡng bình thường.

Được biết, cơ chế thải độc tự nhiên NDF (Natural detox factors) từ tảo lục Chlorella hiện nay đã thực tế hóa trong dòng sản phẩm Bioray Kids, sản xuất tại Mỹ. Phụ huynh có thể tìm hiểu để bảo vệ sức khỏe cho con mình.

Dòng sản phẩm Bioray Kids bao gồm 4 loại:

-         NDF Calm: Hỗ trợ đào thải độc tố; bảo vệ và phục hồi chức năng gan; chống mẩn ngứa mề đay cho trẻ

-         NDF Shine: Tăng cường chức năng tiêu hóa; bổ sung các vi khuẩn có lợi; phòng ngừa chứng rối loạn tiêu hóa; giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

-         NDF Focus: Giúp tăng sự tỉnh táo; tăng cường khả năng tập trung; giảm mệt mỏi tinh thần cho trẻ

-         NDF Happy: Giúp giảm căng thẳng cho trẻ; nâng cao sự tập trung; ức chế các vi khuẩn có hại.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1794, 2218, 2219, 2220/2015/XNQC-ATTP

Các sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Liên hệ để được tư vấn: http://vinhkhoa.com.vn

Hotline: 090.326.1010 | 04 6.273.7445

Đông Hường

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !