Lộ diện đối tượng “bốc đầu xe” trên cầu Rồng, gây náo loạn nhiều đường lớn ở Đà Nẵng

Tối qua (11/5), Phòng CSGT Công an Đà Nẵng đã làm rõ vụ 2 thanh niên lạng lách, bốc đầu xe trên nhiều tuyến đường gây bức xúc dư luận.

Sáng nay, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã xác minh được nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc 2 thanh niên lạng lách, bốc đầu xe trên nhiều tuyến phố của Đà Nẵng vào tối 9/5, mời một đối tượng lái xe vi phạm về trụ sở để làm rõ hành vi.

{keywords}
Đối tượng “bốc đầu xe” trên cầu Rồng và nhiều tuyến đường lớn ở TP Đà Nẵng bị xử lý.

Trước đó, lúc 22h03 khuya 10/5, Phòng CSGT Đà Nẵng đưa lên trang Facebook của đơn vị video phản ánh của công dân về 2 đối tượng vi phạm Luật giao thông đường bộ trên một số tuyến đường của TP Đà Nẵng. Kèm theo video, Phòng CSGT Đà Nẵng thông báo đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý nghiêm trường hợp này, đề nghị công dân nào có thêm thông tin liên quan thì liên hệ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng để cung cấp.

{keywords}
Hình ảnh hai đối tượng “bốc đầu xe” trên cầu Rồng. (Ảnh cắt từ clip đăng tải trên mạng xã hội)

Chưa đầy 24 giờ sau, tối 11/5, lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng đã xác định được đối tượng điều khiển xe là Triệu Đức Hải (20 tuổi), quê ở tỉnh Cao Bằng, tạm trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Theo lời khai của Hải, vào tối 9/5, Hải hẹn gặp nhóm bạn quen biết trên mạng xã hội. Trước đó, nhóm đối tượng này đã lên kế hoạch “bốc đầu xe” với mục đích ghi lại hình ảnh rồi tung lên mạng xã hội nhằm gây sự chú ý của cộng đồng mạng.

{keywords}
 
{keywords}
Lái xe “bốc đầu” trên nhiều tuyến đường lớn ở Đà Nẵng không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn với người đi đường.

Trong tối 9/5, Hải và một đối tượng khác đã thực hiện các "pha" bốc đầu xe, tăng tốc, lạng lách trên nhiều tuyến đường chính, có lưu lượng tham gia giao thông rất lớn ở TP Đà Nẵng như Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, cầu Rồng, Võ Nguyên Giáp... để các đối tượng khác chạy theo quay clip, đưa lên 1 trang facebook do nhóm quản lý. Hành vi của nhóm đối tượng này đã bất chấp nguy hiểm, nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông trong khu vực cùng thời điểm.

{keywords}
Phương tiện mà hai đối tượng sử dụng để "bốc đầu xe" trên đường phố Đà Nẵng bị thu giữ. (Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp)

Phòng CSGT Công an Đà Nẵng cho biết, tại cơ quan Công an, đối tượng Triệu Đức Hải đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình; đồng thời khai nhận nhóm thanh niên cùng tham gia bốc đầu, lạng lách vào thời điểm trên. Hiện Phòng CSGT Công an Đà Nẵng đang làm việc và tiếp tục truy xét, làm rõ toàn bộ các đối tượng có liên quan để xử lý.

Hải Châu

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !