Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Ngày 2/11, Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) triệu tập M.A.L. (17 tuổi, trú tại Vân Hồ) khi người này thực hiện hành vi "bốc đầu" xe rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

img 3413 1698920198132.jpeg
Công an triệu tập M.A.L. lên làm việc (Ảnh: CACC)

Bước đầu, cơ quan công an đã lập hồ sơ để xử lý M.A.L. với các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy; Người đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; Điều khiển xe mô tô chạy một bánh đối với xe loại 2 bánh.

Cơ quan Công an huyện Vân Hồ đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng.

Tại Bắc Giang, ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lăng Thanh Tuấn (17 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó ngày 30/10, trên mạng xã hội đưa hình ảnh hai thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 98AB - 079.XX có hành vi "bốc đầu" xe, không những vậy người lái còn vắt chân lên đầu xe.

b c u.jpg
Hình ảnh nhóm thanh niên bốc đầu xe được đăng tải trên Facebook (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi phát hiện, Công an huyện Lục Ngạn đã điều tra và xác định Lăng Thanh Tuấn điều khiển xe máy chở theo H.V.C. (15 tuổi) thực hiện hành vi "bốc đầu" xe trên Quốc lộ 279 (xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn) và được L.V.A. (15 tuổi) điều khiển xe mô tô 98AB-050.XX chở theo N.T.L.(15 tuổi) đi theo sau để quay video lại, sau đó đăng tải lên Facebook cá nhân.

Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội) và Đinh Văn Anh (26 tuổi, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

bboc-dau-1.jpeg
Nhóm thanh thiếu niên thực hiện hành vi bốc đầu nguy hiểm

Trước đó, trên các tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện, đường 356 thuộc huyện Cát Hải, TP Hải Phòng,  nhóm thanh niên này đã điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao, ôm cua, "bốc đầu" rồi đăng tải video lên mạng xã hội gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự xã hội. 

Kiên quyết truy xét, xử lý thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), từ đầu năm đến nay, cả nước phát hiện 110 vụ với 1.855 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 1.559 phương tiện, đã xử lý hình sự 21 vụ với 147 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022, tăng 18 vụ.

Đại diện Cục CSGT cho rằng, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng và đua xe trái phép tại một số địa phương diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều phương tiện, độ chế, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

boc dau xe 1 752.png
Lực lượng chức năng sẽ rà soát, kiểm tra các hình ảnh quay "bốc đầu", lạng lách xe máy

Ngoài ra, gần đây còn xuất hiện nhiều clip "bốc đầu", lạng lách đánh võng, dạy "bốc đầu" xe trên mạng xã hội thể hiện tư duy sai lầm của giới trẻ khi cố tình đưa những hình ảnh này lên mạng để "thể hiện bản thân".

Vị đại diện Cục CSGT cho biết thêm, để xử lý tận gốc vấn đề cần những biện pháp kiểm soát các hiện tượng mạng, kiểm soát các trang mạng xã hội. Từ đó tìm ra những đối tượng, những nhóm có hành vi liên quan đến việc tổ chức đua xe, cá độ, lạng lách đánh võng...

Song song với việc kiên quyết xử lý, Cục CSGT sẽ nghiên cứu mô hình tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với các thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm các hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng...

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !