Liên tiếp các ca bị mù do tiêm chất làm đầy giá 2 triệu đồng

Thời gian gần đây, liên tiếp các ca bị mù mắt do tiêm chất làm đầy nâng mũi. Đáng chú ý đa số là các trường hợp trẻ tuổi.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cách đây 2 tuần, Bệnh viện Da liễu trung ương cũng tiếp nhận một trường hợp mù mắt sau khi tiêm filler nâng mũi trả góp tại một spa. Bệnh nhân mới chỉ 13 tuổi, nghe bạn bè mách về tiêm chất làm đầy để nâng mũi, bệnh nhân này đã giấu mẹ tìm tới spa để tiêm với giá 2 triệu đồng và khi tai biến xảy ra mới gọi người thân đưa đi cấp cứu.

Bệnh nhân đã phải điều trị tại Bệnh viện Da liễu trung ương và sang cả Bệnh viện Mắt trung ương để điều trị hi vọng lấy lại ánh sáng rất mong manh.

Đến ngày 5/11, PGS.TS.BS Đỗ Quang Hùng - Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, ông đang tiếp nhận và điều trị cho một cô gái trẻ bị hoại tử mũi và mù mắt trái do tiêm filler (chất làm đầy) từ người tiêm dạo.

Bệnh nhân P.V.T.T. (21 tuổi, ngụ ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), trước đó 1 ngày, T. đã tiêm filler để nâng mũi từ một người đi tiêm dạo ở địa phương với giá 2 triệu đồng.

Sau khi tiêm cô gái trẻ này bất ngờ bị đau nửa đầu rồi lùng bùng lỗ tai, mắt trái mờ dần. Bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại một bệnh viện ở địa phương sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

PGS.TS.BS Đỗ Quang Hùng cho biết, bệnh nhân T. đến bệnh viện trong tình trạng biến chứng, hoại tử vùng mặt và mũi, đặc biệt mắt trái mù hoàn toàn. Qua thăm khám cho thấy, bệnh nhân bị thuyên tắc mạch máu phía sau võng mạc, gây mù mắt, xuất huyết kết mạc, phù giác mạc.

Theo PGS Hùng có nhiều phụ nữ vẫn thích tiêm filler từ những tiệm làm tóc, thậm chí cả người tiêm dạo như cô gái này, chỉ là do ham giá rẻ. Thường những nơi này chỉ từ 3 đến 5 triệu là có thể tiêm filler để nâng mũi như ý muốn. Nếu so con số này với giá tiêm chất làm đầy ở những cơ sở thẩm mỹ chính thống, được bác sĩ có tay nghề thực hiện, chất làm đầy đạt tiêu chuẩn thì thấp hơn rất nhiều.

Nói về tiêm filler dạo, filler vỉ hè, PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt - tạo hình - thẩm mỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết tình trạng mua bán chất làm đầy quá dễ dàng và các tiệm làm tóc, các spa đua nhau mở dịch vụ tiêm filler đã gây nên nhiều biến chứng.

PGS Hà cho biết thời gian qua khoa tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do nâng ngực bằng filler (chất làm đầy), bơm mỡ nhân tạo, phổ biến nhất là thủng lỗ dò ở mũi, ngực do quá trình vô trùng không tốt khi tiêm, một số ít trường hợp bị mù mắt do tiêm sai vị trí.

Tiêm chất làm đầy (filler) theo định nghĩa của giới y khoa là tiêm một dung dịch vào dưới da để tạo khối mô dày dưới nếp nhăn, từ đó làm phẳng da hoặc tăng thể tích một bộ phận cơ thể mà không cần đến phẫu thuật. Kỹ thuật này được sử dụng để thay thế cho việc bơm silicon lỏng đã bị cấm dùng.

Ở trên mặt, filler có vai trò điều trị các vùng thiếu hụt thể tích như rãnh mũi má, hõm mắt hoặc tạo hình đường nét khuôn mặt như nâng mũi, tạo cằm thon... Việc điều trị filler đòi hỏi người thực hiện phải là bác sĩ đã được đào tạo, huấn luyện bài bản, nắm vững cấu trúc giải phẫu vùng mặt, đặc biệt là hệ thống mạch máu phức tạp bên dưới. Và nơi thực hiện phải là cơ sở y tế hợp pháp, được phép triển khai kỹ thuật tiêm chất làm đầy, sử dụng sản phẩm chất làm đầy rõ thành phần, nguồn gốc.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Phúc – chuyên khoa mắt phòng khám mắt EyeZone Hải Phòng cho biết những chất filler là những chất tan chậm hoặc không tan trong mỡ và nước tiêm vào để nhằm thay đổi hình dáng của mô, tổ chức. Đó cũng là lý do gây tai biến khi tiêm filler. Nếu tiêm nhầm vào mạch máu sẽ gây tắc mạch dẫn tới rất nhiều biến chứng không chỉ tại chỗ mà có thể đe dọa tính mạng.

Với trường hợp tiêm filler bị ảnh hưởng tới mắt, các bác sĩ nhãn khoa đã đề xuất phác đồ xử trí biến chứng do tiêm chất filler có thành phần là hyaluronic acid bằng men Hyaluronidase để làm tiêu nhanh chất làm đầy.

Tuy nhiên, theo BS Phúc đây là một phác đồ dưới góc độ chuyên môn và cơ chế sinh lý bệnh chứ chưa được chính thức luật hóa. Bác sĩ Phúc cho rằng cần nghiên cứu và ban hành phác đồ xử trí theo luật định để các bác sĩ có cơ sở pháp lý xử lý tình huống cấp cứu trên.

Khánh Ngọc

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Nữ bác sĩ gặp nạn tại quán The Coffee House tươi tắn ngày đi làm trở lại

Bị tai nạn tại quán The Coffee House (Hà Nội), trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng, bác sĩ Hoàng Minh Lý đã đi làm trở lại tại Bệnh viện K. Cô trực tiếp thăm khám cho người bệnh ung thư.

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Đang cập nhật dữ liệu !