Liberia biểu tình vì bệnh Ebola
Sự bức xúc ở Liberia, nơi gần 300 người chết vì căn bệnh khủng khiếp Ebola, làm gia tăng lo ngại về tình trạng bất ổn xã hội trong bối cảnh nỗi sợ hãi và sự thất vọng ngày càng tăng.
![]() |
Một tấm băng rôn tuyên truyền về bệnh Ebola ở Liberia. Ảnh: AP. |
Một số thi thể đã bị vứt bên lề đường trong hai ngày qua tại thị trấn Weala, khoảng 50 dặm từ thủ đô Monrovia, các cư dân cho biết.
Virus Ebola lây lan qua các chất dịch cơ thể của nạn nhân và nhiều người đã bị ốm sau khi chạm vào hoặc xử lý xác chết. Chính phủ Liberia đã ra lệnh hỏa táng các nạn nhân thiệt mạng vì bệnh Ebola khi mà phe đối lập đòi mai táng vì sợ ô nhiễm lây lan.
Đại dịch Ebola hiện nay là lớn nhất trong lịch sử từng được ghi nhận về căn bệnh này. Cho đến nay, nó đã giết chết ít nhất 961 người, theo số liệu của cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu (8/8).
Bệnh dịch xuất hiện ở Guinea hồi tháng Ba, từ đó lây lan sang Sierra Leone, Liberia và Nigeria.
Tuy nhiên, tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Liberia, các bác sĩ không biên giới đã mô tả nó thực sự là “một thảm họa”. “Các báo cáo cho biết thi thể đã chết bị vứt ra đường phố hoặc cứ để mặc trong nhà”, Điều phối viên khẩn cấp của nhóm tại Liberia, Lindis Hurum, cho biết trong một bản cập nhật tình hình gần đây.
Ít nhất 40 nhân viên y tế ở Liberia đã mắc phải Ebola trong những tuần gần đây, và hầu hết các bệnh viện của thành phố đóng cửa, Hurum cho biết.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã gặp gỡ các nhân viên y tế khác tại Tòa thị chính ở thủ đô Monrovia. "Tổng thống muốn bày tỏ lòng biết ơn tập thể các nhân viên y tế của chúng tôi đã tiếp tục thực hiện sự hy sinh to lớn cho đất nước và con người", Bộ trưởng thông tin Liberia cho biết.
Phát thanh viên đài phát thanh quốc gia Smith Toby gọi các nhân viên y tế là "chiến sĩ tiền tuyến" dẫn đầu cuộc chiến chống lại Ebola.
Liberia đã đưa ra "Chiến dịch chiếc Khiên trắng", theo đó binh sĩ được triển khai tại các địa điểm khác nhau và tại các trạm kiểm soát bên ngoài thủ đô để hạn chế sự di chuyển của người dân.
Nó là một phần của lệnh khẩn cấp nhằm tăng cường kiểm soát dân cư trong cuộc chiến chống căn bệnh này.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.