LHQ báo động về ma túy tổng hợp tại châu Á
![]() |
Theo Cổng thông tin điện tử UBQG phòng chống ma túy, Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) bày tỏ lo ngại về các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm những tổ chức tại Iran, đang mở rộng hoạt động buôn lậu ma túy trong khu vực châu Á bằng cách luân chuyển người và vận chuyển ma túy bằng những “chiêu trò” và sản phẩm tinh vi hơn.
Ông Jeremy Douglas - đại diện vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương của UNODC cho biết, đáng lưu ý một loại thuốc viên gọi là “yaba”, gọi là “thuốc gây điên” tại Thái Lan và “shabu” tại các nước khác là một mối quan ngại cụ thể. Chỉ riêng trong năm ngoái, lực lượng chức năng đã tịch thu khoảng 200 triệu viên tại Trung Quốc và Thái Lan.
Ông Jeremy Douglas cho biết thêm, ở tiểu vùng Đông và Đông Nam châu Á có nhu cầu cao “khủng khiếp” về loại thuốc này ở mức. Ước lượng mức cầu tối thiểu là 1,5 tỉ viên trong tiểu vùng này. Điều đó cho thấy, việc tịch thu hơn 200 triệu viên “yaba” là tỉ lệ thành công rất cao trong việc tịch thu loại thuốc gây điên này.
Ngoài Thái Lan, việc tịch thu cũng gia tăng đáng kể tại Brunei, Myanmar, Campuchia, Hong Kong, Indonesia và Nhật Bản.
Thuốc “yaba” dễ dàng gây nghiện, đặc biệt phổ biến trong giới nam công nhân trẻ tuổi. Loại thuốc này khiến người sử dụng không ý thức và kiểm soát được, khiến họ ngày càng “đắm” và lệ thuộc vào việc sử dụng.
Các dữ liệu của UNODC cho thấy thuốc meth dạng tinh thể cũng được tiêu thụ ở mức cao kỷ lục tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Cách đây 5 năm chỉ có một ít thuốc meth tinh thể được ghi nhận tại vùng này. Nhưng kể từ sau đó, mạng lưới buôn bán bất hợp pháp loại ma túy này đã tạo ra một thị trường đa quốc gia bùng phát đối với loại thuốc kích thích gây nghiện cao.
Ông Douglas cho biết thêm những “mánh” của các tay buôn lậu thuốc meth tại Đông Nam Á, “tội phạm ma túy đã biếu không người sử dụng trong giai đoạn đầu để tạo ra thói quen sử dụng, nhu cầu, sau đó thì chúng vận chuyển, buôn bán loại thuốc này vào khu vực”.
Theo các giới chức Liên Hiệp Quốc, những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở tại Iran hoạt động rất tinh vi. Chúng đã thành lập những phòng thí nghiệm tại Ấn Độ và Pakistan để cung cấp cho các con buôn, đặc biệt tại Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Những phi vụ của các tổ chức tội phạm ma túy thu này thu được hàng tỉ USD hàng năm.
Tình trạng tham nhũng trong một số các cơ quan thi hành công lực và trong giới tư pháp cũng làm gia tăng nhanh chóng sự lan tràn của thuốc meth tại châu Á. Một số bệnh viện và công ty cung ứng thuốc men cũng đã “tuồn” các dược chất này dùng để làm nguyên liệu.
