Làng cam nổi tiếng được mùa với cách chăm bón lạ

Làng cam Vạn Yên, Vân Đồn (Quảng Ninh) từ lâu nổi tiếng với giống cam ngọt nhưng đã có một giai đoạn lao đao vì cam Trung Quốc "đội lốt". Tuy nhiên hiện nay, đặc sản này hồi sinh nhờ phương pháp chăm sóc mới, lạ của người dân.

Xã Vạn Yên, Vân Đồn (Quảng Ninh) từ lâu nổi tiếng với giống cam Vạn Yên ngon, thơm, ngọt lịm. Đặc biệt, người dân ở đây trồng và bón cam với phương pháp khá đặc biệt là ủ cá trong hầm cho nẫu để bón cam - đây là một trong những cách ứng dụng khoa học khá độc đáo của người nông dân trong chăm bón cây trồng.

Làng cam nổi tiếng được mùa với cách chăm bón lạ - ảnh 1

Cam chns vàng khắp các triền đồi tại thôn 10-10 xã Vạn yên Vân Đồn

Đến thôn 10-10 thời gian này, trên các sườn đồi, khoảnh vườn quê cam đang vào độ chín. Người dân khẩn trương thu hoạch và thương lái đến tận vườn thu mua. Cam Vạn Yên có vị thơm ngon, là sản phẩm sạch, canh tác không sử dụng hoá chất, rất được ưa chuộng.

Năm nay, người dân trồng cam rất phấn khởi vì cam được giá. Giá cam cao hơn mọi năm từ 5000 – 10.000 đồng. Thu hoạch tới đâu bán hết ngay tới đó.

Làng cam nổi tiếng được mùa với cách chăm bón lạ - ảnh 2
Làng cam nổi tiếng được mùa với cách chăm bón lạ - ảnh 3
Làng cam nổi tiếng được mùa với cách chăm bón lạ - ảnh 4

Những quả cam to, ngon ngọt sai trĩu cành

Gia đình chị Lê Thị Bảy, thôn 10-10 trồng 5 ha cam và là một trong những hộ trồng cam lớn nhất thôn. Hiện, gia đình đang có khoảng 1,5 ha đang vào mùa thu hoạch. Chị Bảy cho biết, mỗi gốc cam thu hoạch được từ 50-70kg, thành phẩm bán ra đạt khoảng 20 tấn. Giá ổn định ở mức khoảng 30.000 đồng/kg. Vụ cam năm nay dự kiến thu nhập gia đình chị khoảng 600 triệu đồng…Cam ở đây được trồng theo truyền thống là ngâm ủ cá tới nẫu xương mới đem bón vào gốc cam nên cam rất thơm ngon. Bà con cũng bón phân nhưng chủ yếu là phân hữu cơ, không dùng hoá chất để kích thích và bảo quản nên cam rất an toàn…

Trưởng thôn 10-10, ông Long Tiến Dưỡng cho biết, cả thôn có 47 hộ trồng cam thì hầu như đều được thương lái vào thu mua tận vườn với mức giá cao, ổn định. Cam hái ra tới đâu tiêu thụ hết tới đó. Đặc biệt, hầu hết bà con trồng cam trong thôn đang tham ra chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) là chương trình nhằm khuyến khích nông dân sản xuất sản phẩm đặc thù của địa phương, đăng ký nhãn hiệu, quy trình sản xuất cùng rất nhiều tiêu chí khác nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm của địa phương…Hiện nay, cam Trung Quốc không thể cạnh tranh được với cam Vạn Yên vì bây giờ đặc sản của xã có nhãn hiệu hàng hoá và chỉ dẫn địa lý trên bao bì.

Làng cam nổi tiếng được mùa với cách chăm bón lạ - ảnh 5
Làng cam nổi tiếng được mùa với cách chăm bón lạ - ảnh 6

Người trồng cam phấn khởi vì cam được mùa, được giá và thương hiệu đang bay xa

Ông Lê Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Vạn Yên cho biết, chương trình OCOP đã khiến thương hiệu cam Vạn Yên bay xa. Với tổng số trên 100 hộ trồng cam, tổng sản lượng cam thu hoạch vụ này của xã khoảng 170-200 tấn, dự kiến thu được khoảng 7 tỷ đồng. Hiện nay xã đã mở được 2 điểm bán sản phẩm trên địa bàn và thường xuyên đưa sản phẩm đi tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm. Hiện, cam Vạn Yên đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường…

Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới được tỉnh Quảng Ninh xây dựng và triển khai với mục tiêu thực hiện việc nâng cao thu nhập, giải quyết công ăn việc làm cho dân cư nông thôn và giảm nghèo thông qua việc phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống...

Quá trình triển khai OCOP gồm các bước là đăng ký ý tưởng, sản phẩm từ cộng đồng dân cư, nộp kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh được chọn và hoàn thiện, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức thi sản phẩm và xúc tiến thương mại, bán hàng...Hiện, chương trình đang được triển khai thí điểm ở một số địa phương và chọn một số sản phẩm chủ lực tập trung vào 3 nhóm sản phẩm là tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm phục vụ ẩm thực và nhóm phát triển sản phẩm từ cây dược liệu…

Minh Tâm

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !