Làm gì khi trẻ bị lạc?

Sau lần để con khóc hết nước mắt, bố mẹ được phen hú hồn vì để cô con gái 3 tuổi lạc ở một trung tâm thương mại, chị Hoa (Tây Hồ) không dám đưa con đi đến nơi đông người nữa.

Tôi tưởng đã… mất con

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau sự cố đó, nên đợt nghỉ lễ 30/4 năm nay khá dài nhưng gia đình chị Hoa quyết định ở lại Hà Nội, không đi chơi xa như mọi năm và cũng không có ý định đến những nơi vui chơi quanh Hà Nội. 

Chị bảo, từ giờ cạch đến già, không bao giờ chui đến những chỗ đông người để chơi hay mua sắm. Bởi những lúc này có muốn mua gì cũng khó, muốn xem gì cũng không đủ thời gian và hơn hết cả có muốn đưa con đi cùng thì lại càng không thể bất cẩn được.

Làm gì khi trẻ bị lạc? - ảnh 1

Hãy dạy trẻ nhớ số điện thoại của bố mẹ

Nói rồi giọng chị Hoa trùng xuống. Chị kể lại câu chuyện năm ngoái. Đó là dịp một trung tâm thương mại trên đường Liễu Giai mới khai trương. Cũng giống như bao cặp vợ chồng trẻ khác chị Hoa cũng tấp tểnh rủ chồng và con cùng đi. Sau khi loay hoay đến mấy vòng, chui vào tận một ngõ nhỏ gần đấy anh chị mới tìm được chỗ gửi xe trong trường cấp 2. Qua cửa ải gửi xe, anh chị cho con vào thăm quan trung tâm thương mại. 

Đi hết 4 tầng, anh chị chỉ mua được chục gói mỳ tôm, một ít hoa quả nhập khẩu… ước giá trị giỏ hàng của chị không quá 500 ngàn đồng. Tuy nhiên, do lượng khách quá đông nên chị phải đứng xếp hàng khá lâu để chờ thành toán.

“Tiết kiệm thời gian, trong lúc chờ tôi thanh toán, chồng tranh thủ đi lấy xe trước để lại tôi và cô con gái trước quầy thu ngân. Bình thường con bé ở nhà rất ngoan, đi đâu cũng bám tay bố mẹ. Chẳng hiểu sao, hôm đấy bé bị đứng chờ lâu quá nên buông tay mẹ lúc nào không hay. Tôi cũng mải tập trung thanh toán nên tự nhiên quên mất có con đi cùng…

Sau khi thanh toán xong, vừa hởn hở bước ra khỏi quầy thanh toán tôi mới giật mình nhìn quanh. Bóng cô con gái biệt tăm. Ban đầu tôi cứ nghĩ cháu chỉ loanh quanh đâu đó gần mẹ, nhưng tìm hoài không thấy. Tôi nháo nhác gọi cho chồng. Anh vội vàng lao bổ vào tìm khắp các gian hàng, rồi báo lực lượng bảo vệ nhưng không ăn thua. 

Thật hú hồn khi chúng tôi nháo nhào chạy ra ngoài đường đi báo công an thì đã thấy cháu đứng khóc ngoài đường. Ơn giời, cháu mới đi được khoảng hơn 100m khỏi trung tâm thương mại. Tôi đã tưởng mất con. Không tìm thấy cháu chắc tôi… chết” – chị Hoa kể lại. 

Ứng phó thế nào?

Ths tâm lý Nguyễn Hà Thành cho rằng, trẻ đi lạc là chuyện khá bình thường, nhất là ở độ tuổi 2- 5 tuổi. Bởi ở độ tuổi này, trẻ rất ưa khám phá nhưng lại chưa ý thức được sự nguy hiểm ở bên ngoài đang chờ đợi mình. Vì thế, các bậc phụ huynh phải luôn để mắt đến trẻ, trang bị cho mình cho con kiến thức để ứng phó khi trẻ bị lạc.

Theo đó, với những trẻ còn nhỏ thì hãy viết tên con, số điện thoại của bố mẹ vào một mảnh giấy ghim vào áo, quần hoặc để trong túi áo quần, balo của trẻ. Nếu có thời gian, bạn có thể làm tốt hơn việc này bằng việc làm cho con những sợi dây đeo có ghi thông tin của bé và cha mẹ. 

Ngoài ra, một cách làm nữa giúp chẳng may con bạn bị lạc có thể giúp tìm kiếm nhanh hơn là hãy chụp lại hình của trẻ, cho trẻ mặc quần áo sáng màu giúp việc dễ quan sát. Nếu bạn đi theo đoàn đông người thì phải xác định điểm tập kết của đoàn. Thay vì lựa chọn những nơi đông đúc (cổng vào, các gian hàng đồ chơi…), hãy lựa chọn những nơi có mật độ du khách ít (nhà hàng, quán ăn…).

Với những bé đã lớn thì có thể bạn không cần phải bận tâm lắm về chúng. Nhưng để có được điều này bạn cần phải trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết. Cụ thể việc đầu tiên là phải dạy con nhớ tên tuổi của mình, của bố mẹ và  số điện thoại. 

Trong trường hợp chẳng may con bị lạc, Ths Hà Thành hướng dẫn cha mẹ hãy dặn bé đứng nguyên tại chỗ, tuyệt đối không đi theo người lạ mà tìm đến những người mặc đồng phục, đeo bảng tên, đó là những người làm việc tại công viên hay cửa hàng… Ngoài ra, bé cũng có thể tìm công an, bảo vệ của trung tâm để nhờ giúp đỡ.

“Bố mẹ có thể trang bị cho con một cái còi, một dụng cụ tạo tiếng ồn hoặc điện thoại chỉ có chức năng nghe gọi để khi bị lạc, bé có thể dùng nó để tạo tín hiệu về vị trí của mình, giúp bạn tìm kiếm dễ hơn” – Ths Hà Thành nhấn mạnh.

Đối với các bậc phụ huynh, Ths Hà Thành khuyên nên theo sát bên con, đừng dời mắt khi cho trẻ đến những nơi xa lạ, đông người. Chẳng may trẻ bị lạc thì việc đầu tiên cần làm là phải bình tĩnh xâu chuỗi lại những gì bạn và bé đã trải qua và  khoanh vùng” những nơi bé có thể tìm đến. Sau khi không thấy bạn nên tìm đến nhân viên bảo vệ gần nhất với những mô tả chi tiết về con bạn (quần áo, ảnh con). Và báo công an ngay nếu nghi ngờ bị bắt cóc.

Ngô Châu Anh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !