Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Thông tin mới nhất công tác tuyển sinh quân sự

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc Phòng vừa công bố các thông tin mới nhất về công tác tuyển sinh quân sự năm 2015.
Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Thông tin mới nhất công tác tuyển sinh quân sự - ảnh 1

Thông tin từ Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc Phòng, mới đây Thượng tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban Thứ nhất Ban TSQS Bộ Quốc phòng đã ký Công văn 06/TSQS-NT về việc Hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào ĐH, CĐ quân sự và đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 đối với thí sinh dự Kỳ thi THPT quốc gia lấy kết quả để xét tuyển vào các trường ĐH,CĐ trong Quân đội.

Cụ thể, ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các học viện, trường thực hiện việc đăng ký sơ tuyển và đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia cho thí sinh có nguyện vọng dùng kết quả thi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng hệ quân sự các trường Quân đội.

Theo đó, mỗi thí sinh phải làm 2 loại hồ sơ riêng biệt: 01 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển do Ban TSQS Bộ Quốc phòng phát hành, 01 bộ hồ sơ đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GDĐT phát hành. 

Về tổ chức sơ tuyển:

- Đăng ký sơ tuyển: Mẫu biểu hồ sơ sơ tuyển: Ban TSQS Bộ Quốc phòng phát hành hồ sơ sơ tuyển thống nhất như năm 2014, nhưng thay phiếu đăng ký dự thi bằng phiếu đăng ký sơ tuyển vào trường thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1;

Thí sinh thanh niên ngoài Quân đội đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp huyện; thí sinh là quân nhân đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương.

- Kê khai và nộp hồ sơ sơ tuyển: Thí sinh phải tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ đăng ký sơ tuyển và trực tiếp đến nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển cho Ban TSQS cấp huyện theo đúng thời gian quy định;

Do mỗi trường có các tiêu chuẩn khác nhau, nhất là về sức khỏe, vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ trong Quân đội, thí sinh phải đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào một trường Quân đội và chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1;

Khi nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển TSQS, ngoài Bộ hồ sơ sơ tuyển, thí sinh phải nộp thêm Bản photocopy học bạ THPT có công chứng hợp lệ đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2014 về trước; đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015 học bạ có đủ phần kết quả học tập của 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường thí sinh đang học, ký tên đóng dấu;

Khi đến nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển TSQS, thí sinh phải mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác để cán bộ thu hồ sơ đối chiếu. 

- Thời gian sơ tuyển: Từ ngày 5-3-2015 đến trước ngày 30-4-2015.

-Thời gian bàn giao hồ sơ sơ tuyển: Ban TSQS các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp và bàn giao hồ sơ sơ tuyển về các trường thí sinh đăng ký sơ tuyển và sẽ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1:

Phía Bắc: Ngày 25/5/2015, các đơn vị, địa phương ở phía Bắc bàn giao hồ sơ đăng ký sơ tuyển ĐH,CĐ và hồ sơ xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp quân sự cho các học viện, trường tại Đoàn 871 (Số 676, đường Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, TP Hà Nội).

Phía Nam: Ngày 27/5/2015, các đơn vị, địa phương ở phía Nam bàn giao hồ sơ đăng ký sơ tuyển ĐH,CĐ và hồ sơ xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp quân sự cho các học viện, trường tại Cơ quan đại diện phía Nam Cục Hậu cần - Bộ Tổng Tham mưu (Số18Bis, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh).

-Lệ phí sơ tuyển: Trong khi chờ các quy định mới của Bộ GDĐT; các đơn vị thu lệ phí sơ tuyển theo Mục 1, Điều 2, Quyết định số 2180/QĐ-BQP ngày 21/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thu và sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển ĐH,CĐ, trung cấp chuyên nghiệp trong Quân đội là 50.000đ/hồ sơ.

Năm 2015 việc đăng ký dự thi do Sở GDĐT các tỉnh, thành phố tổ chức thu hồ sơ, thí sinh dự thi theo các cụm thi của Bộ GDĐT, vì vậy Ban TSQS các đơn vị, địa phương không được thu phí đăng ký dự thi và phí dự thi.

-Ảnh hồ sơ sơ tuyển: Thực hiện theo mục 3, Điều 17 của Thông tư số 03.

-Tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe: Thực hiện theo quy định tại Điều 18 tại Thông tư số 03.            

Thời gian tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào 2 đợt:

+ Đợt 1 vào tuần cuối tháng 3 năm 2015;

+ Đợt 2  vào cuối tháng 4 năm 2015;

Thời gian cụ thể do Ban TSQS các đơn vị, địa phương bố trí cho phù hợp.

- Tổ chức xác minh chính trị: Thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư số 03.

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia, dùng kết quả thi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong quân đội, thí sinh phải qua sơ tuyển, đủ tiêu chuẩn xét tuyển vào các trường Quân đội, việc đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia như sau:

Với thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội: Thí sinh đang học THPT mua hồ sơ, làm thủ tục và đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia tại Trường THPT nơi thí sinh đang học lớp 12; thí sinh tự do (số thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước) đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại địa điểm do Sở GDĐT các tỉnh, thành phố quy định.

Với Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ: Mua hồ sơ, làm thủ tục và đăng ký dự thi tại địa điểm của thí sinh tự do (số thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước) do Sở GDĐT các tỉnh, thành phố nơi đơn vị quân nhân đang đóng quân quy định;

Ban TSQS cấp trung đoàn hoặc tương đương chịu trách nhiệm liên hệ và tổ chức cho quân nhân đã sơ tuyển đủ tiêu chuẩn đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GDĐT, tuyệt đối không để sai sót dẫn đến thí sinh không được dự thi;

Thời gian đăng ký dự thi thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT xong trước ngày 30/4/2015.

Về môn thi: Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT phải dự thi các môn thi để xét công nhận tốt nghiệp và đăng ký dự thi thêm các môn phù hợp với khối thi (tổ hợp các môn thi) để xét tuyển ĐH,CĐ do các trường ĐH,CĐ quy định;

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự Kỳ thi THPT chỉ để xét tuyển sinh ĐH,CĐ, đăng ký dự các môn thi theo quy định của các trường ĐH,CĐ đối với ngành đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng;

Thông tin về tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường ĐH,CĐ trong Quân đội sẽ được đăng trên các trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng (http://bqp.vn) và tài liệu "Những điều cần biết về tuyển sinh quân sự năm 2015". 

Vùng tuyển sinh:

Trường Sĩ quan Lục quân 1: Tuyển thí sinh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra;

Trường Sĩ quan Lục quân 2: Tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Trị trở vào;

Các trường còn lại tuyển thí sinh trên phạm vi cả nước.

Đối với tuyển sinh ngành quân sự cơ sở:

Thí sinh dự thi ĐH,CĐ ngành quân sự cơ sở hệ chính quy phải qua sơ tuyển có đủ tiêu chuẩn mới được đăng ký dự thi. Việc sơ tuyển và đăng ký dự thi theo chỉ tiêu đã phân bổ cho các quân khu. Tiêu chuẩn tuyển sinh thực hiện theo Điều 60 Thông tư số 03. Tổ chức sơ tuyển thực hiện theo Điều 62 Thông tư số 03.

Hồ sơ tuyển sinh theo Điều 61 Thông tư số 03, nhưng 3 phiếu đăng ký dự thi thay thế bằng 3 phiếu đăng ký sơ tuyển; thí sinh dự thi đại học văn bằng 2 có thêm bản sao bằng tốt nghiệp ĐH.

Việc đăng ký dự thi và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại địa điểm cho thí sinh tự do (số thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2014 trở về trước) do Sở GDĐT các tỉnh, thành phố quy định. Ban TSQS các tỉnh, thành phố chỉ đạo và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi và đi dự thi theo đúng quy định.

Môn thi thực hiện theo Điều 63 Thông tư số 03. Thí sinh dự thi đại học văn bằng 2, thi 2 môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

Thời gian thi: Thi ĐH,CĐ hệ chính quy tại Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GDĐT. Thi liên thông từ trung cấp lên CĐ, từ CĐ lên ĐH hệ vừa làm vừa học và ĐH văn bằng 2, thi trong 02 ngày: Ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2015.

Gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển:Thực hiện như tuyển sinh đại học cấp phân đội. 

Thanh Hùng

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !