Kỷ niệm 70 ngày Độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ
![]() |
Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: An Nhiên |
Tối ngày 15/8, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đã long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Ấn Độ (15-8-1947/15-8-2017); 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ; 25 năm thiết lập quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-Ấn Độ.
Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ông Trương Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ của Quốc hội; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngoài ra còn có đại diện các đoàn ngoại giao nước ngoài, đại sứ, đại biện, trưởng phái đoàn, trưởng đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cơ quan, ban, ngành của Việt Nam, đông đảo những người bạn Việt Nam của đất nước Ấn Độ và những công dân Ấn Độ đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam
Phát biểu tại buổi lễ, ông Parvathaneni Harish cho biết, vào ngày này năm 1947, Ấn Độ đã giành lấy tự do sau cuộc chiến kiên cường chống lại áp bức của thực dân. Đó là một sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử của thế kỷ 20 và là kết quả của những nỗ lực của hàng nghìn người yêu chuộng hòa bình mà dẫn đầu là Lãnh tụ Mahatma Gandhi.
Theo Đại sứ, năm 2017 là năm Hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ khi hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-Ấn Độ.
Trong suốt quá trình đó, sự hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, đang càng trở nên khăng khít. Hai nước đã có sự hợp tác sâu rộng trong các hoạt động an ninh phi truyền thống, chống khủng bố và an ninh mạng.
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đánh giá đây là những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và được định hình bởi các cơ chế đối thọai, phát triển nguồn nhân lực, chuyến thăm của các tàu hải quân và hợp tác trong lĩnh công nghiệp quốc phòng.
Đại sứ Parvathaneni Harish cũng cho hay, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước cũng là một khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ hai quốc gia. Tại Việt Nam, ĐSQ Ấn Độ đã tổ chức sự kiện Ngày Quốc tế Yoga thu hút hàng nghìn người dân Việt Nam tham dự và biểu diễn. Các hoạt động lễ hội ẩm thực, triển lãm tranh, các buổi biểu diễn nghệ thuật … đã diễn ra và nhận được sự hưởng ứng từ phía người dân Việt Nam.
Ngoài ra sự hợp tác trong quan hệ kinh tế, hợp tác khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo, hợp tác văn hóa đều đang phát triển tốt đẹp. Không những vậy, hợp tác kinh tế cũng được lãnh đạo hai nước xác định là trụ cột trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 15 tỷ USD vào năm 2020.
Kim ngạch thương mại song phương năm 2016-2017 vượt mốc 10 tỷ USD. Nhiều dự án hạ tầng mới đã hoặc đang được triển khai trong lĩnh vực năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo sẽ thúc đẩy hơn nữa đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam.
Chúc mừng những thành tựu rực rỡ mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã đạt được thời gian qua, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đồng thời ghi nhận và đề cao những bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự phát triển của Ấn Độ.
Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng Ấn Độ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Ram Nath Kovind và Thủ tướng Narendra Modi cùng những nỗ lực và sự đoàn kết của nhân dân sẽ tiếp tục phát triển và giành được những thành tựu to lớn hơn nữa để khẳng định được vị thế hùng mạnh của mình trên trường quốc tế.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn kỳ vọng mối quan hệ lâu dài, tin tưởng và tích cực giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ ngày càng được thắt chặt và phát triển hơn.
