Kỳ lạ loại vải càng đổ mồ hôi càng "thơm"

Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một loại chất liệu may mặc có khả năng tỏa ra hương thơm khi gặp mồ hôi.

Chắc chắn là loại vải này không thể biến mồ hôi trở nên thơm tho như hoa hồng mà sẽ cho bạn hương chanh xả dễ chịu, khiến quần áo bạn mặc chẳng khác nào máy lọc không khí.

Trước đó đã có nghiên cứu về loại vải có thể tỏa mùi hương như mùi các loại tinh dầu, nhưng giờ đây các nhà khoa học đã nâng nó lên một tầm cao mới thành một loại chất liệu may mặc “thông minh”.

Một nhóm kỹ sư đến từ đại học Minho ở Bồ Đào Nha đã tìm ra cách để cải tiến vải cotton khiến nó phát ra một loại xạ hương khi thấm mồ hôi. Họ sử dụng một loại protein có trong phần mũi của heo, có tác dụng liên kết các phân tử mùi hương, phá vỡ kết cấu carbonhydrate có trong vải cotton, sau đó sử dụng công nghệ Liposome để giúp các phân tử mùi hương bám chặt vào vải. Công nghệ Liposome vốn được ứng dụng trong điều chế mỹ phẩm dưỡng da, mỹ phẩm chống lão hóa nhằm giúp đưa các dưỡng chất thấm sâu, nhanh, và an toàn vào da và đến từng tế bào tổn thương. Loại chất liệu sau khi cái tiến qua công nghệ này sẽ phát ra xạ hương khi gặp một loại acid có trong mồ hôi. 

Kỳ lạ loại vải càng đổ mồ hôi càng

Đây là một công nghệ rất hữu hiệu và có tiềm năng phát triển to lớn, có dự đoán nó sẽ ảnh hưởng đến nền công nghiệp may mặc và thời trang trong tương lai. Thậm chí có ý kiến cho rằng với loại vải này thì không cần phải gặt quần áo hay xịt nước hoa nữa. Ngoài ra, hương thơm tỏa ra từ loại vải này còn có khả năng xua đuổi muỗi và côn trùng.

Vừa có thể đuổi muỗi vừa ngăn được mùi hôi cơ thể - chẳng còn lý do gì để không diện loại vải thần kỳ này.

Hoàng Trang - cnet.com

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !