Kon Tum: Thư viện sách miễn phí của cô cán bộ xã phục vụ học sinh nghèo

Không biết từ bao giờ, thư viện tại gia của chị Ngô Thị Ly (trú tại thôn 8, xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) lại rộn ràng tiếng nói, tiếng đọc sách của các em học sinh.

Nơi đây cũng chính là ngôi trường thu nhỏ của các em sau mỗi giờ tan trường.

Kon Tum: Thư viện sách miễn phí của cô cán bộ xã phục vụ học sinh nghèo - ảnh 1

Mô hình thư viện tại gia của cô Ly

Thư viện tại gia của cô Ly

Là một cán bộ xã công tác ở vùng khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chị Ngô Thị Ly hiểu được giá trị của sách, của tri thức đối với những vùng đất này. Bởi vậy, mặc dù bận bịu với công tác của địa phương nhưng chị vẫn đau đáu một nỗi niềm: Phải làm điều gì đó thiết thực cho vùng đất còn nghèo khó, cho các em học sinh còn nhiều thiếu thốn nơi đây?

Suy nghĩ cứ thôi thúc, chị Ly quyết định đem công sức, số tiền dành dụm được bấy lâu nay đi khắp nơi thu gom sách, truyện tranh để mở thư viện tại nhà. Công trình thư viện tại gia rộng chừng 40m2, với trên 1.000 đầu sách đủ các loại sách như giáo khoa, văn học, lịch sử, truyện tranh,… Không gian thư viện mặc dù không lớn nhưng được bố trí thoáng mát, thuận tiện để học sinh và người dân địa phương đến đọc sách miễn phí.

Hàng tuần, căn nhà nhỏ của chị Ly lại rộn ràng bởi âm thanh ríu rít của đám học trò. Lâu nay, ngôi nhà trở thành địa chỉ thân thuộc giúp các cô cậu học trò thỏa niềm đam mê đọc sách.

Em Y Ngang - học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, (xã Đắk Ruồng) - cho biết: Em và các bạn trong thôn đều nhà nghèo, sách giáo khoa còn không có tiền mua nói gì đến truyện. Nhưng từ ngày có thư viện của cô Ly, em đọc được nhiều loại sách, còn được cô dạy cho nhiều thứ khác. Đến đây, không chỉ được đọc sách, còn được giao lưu với cô Ly và các bạn khác nữa. Cái gì không hiểu cứ hỏi cô và các bạn.

Mở thư viện vì nặng lòng với học sinh nghèo

Theo chị Ly, ngoài tối thứ 6 và thứ 7 là 2 buổi cố định để các em đến thư viện sinh hoạt, thì vào giờ hành chính của những ngày còn lại trong tuần, các em có thể đến thư viện để đọc sách. Ngoài khách quen là các em học sinh, phụ huynh họ cũng đến thư viện mượn báo về đọc.

“Các em đến thì mình tổ chức cho các em đọc sách, vui chơi, giải trí và ca hát. Mình đọc truyện cho các em nghe, truyền cho các em các kỹ năng sống, phòng chống thiên tai, giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại… Mình cũng lên mạng sưu tầm những gương người tốt việc tốt kể cho các em nghe để các em nhận thức những việc cần làm. Tất cả chỉ nhằm mục đích giúp các em cảm thấy thoải mái, tự tin hơn khi ra đời”, chị Ly nói.

Ý tưởng mở thư viện xuất phát từ tình thương trẻ. “Nơi đây không có công viên hay khu vui chơi để các em tập trung sinh hoạt. Cũng vì thế nên các em nhỏ chơi dưới nền đất bẩn, có em thì bỏ học chơi game… Thấy các em không có sân chơi nên mình rất thương. Mình tự nghĩ phải tạo sân chơi cho các em”, chị Ly nói. Sau nhiều đêm trăn trở, chị Ly quyết định thành lập thư viện tại nhà để giúp em nhỏ có một sân chơi lành mạnh, bổ ích.

Để triển khai, chị Ly xuống làng vận động, thuyết phục các em góp sách cũ. Chị cũng đi xin sách báo từ các nơi về rồi trưng bày một góc nhà. Hay tin chị Ly mở thư viện, các em kéo đến xin tham gia sinh hoạt. “Đến nay thư viện có trên 40 em tham gia sinh hoạt thường xuyên với độ tuổi từ 2-15 tuổi, lúc cao điểm có đến 80 em. Ngoài ra, cứ vào đầu năm học, những em nào nghèo không có sách, mình đều tặng sách giáo khoa cho các em, hoặc đổi sách cho những em có nhu cầu”, chị Ly nói.

Ông Đinh Ngọc Hải - Chủ tịch UBND xã Đắk Ruồng - cho biết: “ Từ khi chị Ly mở thư viện cũng như trực tiếp hướng dẫn các em các kỹ năng vui chơi, học hành thì thấy đa số các em ngoan và mạnh dạn hơn trước rất nhiều. Việc làm của chị Ly đáng được tuyên dương và học hỏi. Chúng tôi cũng có hướng nhân rộng mô hình thư viện tại gia đến các thôn, làng vùng sâu vùng xa khác để các em có sân chơi bổ ích lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.”

Theo Chí Dũng/Báo Giáo dục thời đại

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !