Kinh Đô không lý giải được việc thuê người đe dọa cư dân

Sau khi chủ đầu tư cắt điện nước của một số hộ, đóng cửa thoát hiểm, tăng cường thêm “lực lượng bảo vệ” với những lời lẽ đe dọa, thách đố… cư dân sống tại 93 Lò Đúc, Hà Nội lại kịch liệt phản đối hành động trên của chủ đầu tư và yêu cầu phải làm rõ trắng đen.

Kinh Đô không lý giải được việc thuê người đe dọa cư dân

Sự việc diễn ra vào tối 27/6 khi ba hộ gia đình: chị Phan Minh Thúy – trưởng ban đại diện tòa nhà, Lê Diệu Hồng – trưởng ban truyền thông, và gia đình chị Lê Diệu Linh – trưởng ban tài chính tòa nhà đồng loạt bị cắt điện, nước.

Kinh Đô không lý giải được việc thuê `người lạ` đe dọa cư dân

Cư dân bức xúc căng băng rôn phản đối chủ đầu tư tòa nhà 93 Lò Đúc

Sau đó, theo phản ánh của các hộ dân, trong tòa nhà xuất hiện nhóm người lạ mặt, có cả đồng phục cả thường phục với những lời lẽ thô tục mang tính đe dọa, thách đố cư dân trong tòa nhà. Người dân tại 93 Lò Đúc cho rằng, nhóm người này chính là những côn đồ do chủ đầu tư (công ty TNHH khách sạn Kinh Đô) điều đến để uy hiếp dân.

Có mặt tại 93 Lò Đúc vào sáng 28/6, ghi nhận của phóng viên báo điện tử Infonet cho thấy, ngay từ đầu giờ sáng, các hộ dân trong tòa nhà đã tập trung dưới khu vực sân tòa nhà phản đối hành động của phía chủ đầu tư.

Trước tình hình đó, đại diện UBND phường Phạm Đình Hổ đã xuống tòa nhà, mời các hộ dân và phía chủ đầu tư lên trụ sở phường làm việc để làm rõ.

Kinh Đô không lý giải được việc thuê `người lạ` đe dọa cư dân

Cư dân tòa nhà tập trung phản đối dưới sân tòa nhà

Tại trụ sở phường, đại diện các cư dân yêu cầu chủ đầu tư phải làm rõ ba vấn đề: hành vi thuê côn đồ đến hành hung các hộ dân; vì sao lại cắt điện nước của ba hộ dân; và yêu cầu mở lối thoát hiểm trên tầng thượng tòa nhà.

Về hành vi thuê côn đồ với những lời lẽ thô tục mang tính đe dọa, thách đố cư dân như người dân phản ánh, ông Trần Đức Minh – Tổng Giám đốc công ty TNHH khách sạn Kinh Đô cho biết, nhóm người trên là bảo vệ được phía công ty thuê thêm để bảo vệ tòa nhà.

Kinh Đô không lý giải được việc thuê `người lạ` đe dọa cư dân

Đại diện UBND phường (áo trắng) mời hai bên về trụ sở làm việc

Tuy nhiên khi các hộ dân đặt câu hỏi: Vì sao bảo vệ lại không mặc thường phục? Tại sao bảo vệ tòa nhà lại dọa dẫm, uy hiếp người dân chẳng khác nào côn đồ? Ông Minh tỏ ra lúng túng và nói rằng, cụ thể đúng sai thế nào phải chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan công an sẽ rõ.

Ngay trong và sau cuộc họp này, phía chủ đầu tư tòa nhà đã cấp lại điện nước trở lại cho ba hộ dân. Tuy nhiên trước câu hỏi “Vì sao hàng trăm hộ dân không đóng tiền, mà phía chủ đầu tư chỉ cắt điện nước của ba hộ dân?”; “phải chăng đây là hành động dằn mặt của chủ đầu tư với ba người đại diện tòa nhà, cũng là ba người phản đối nhiều nhất?”. Phía chủ đầu tư im lặng và không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho các hộ dân.

Về việc đóng cửa thoát hiểm tầng thượng, đại diện chủ đầu tư cho biết: phía PCCC bảo phải xây ban công xong mới mở được. Trước câu trả lời đó, người dân đặt ra tình huống: nếu xảy ra cháy tòa nhà thì người dân đang sinh sống trong tòa nhà sẽ thoát hiểm bằng đường nào? Liệu xảy ra cháy nổ có đợi chủ đầu tư xây ban công không?

Mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân sinh sống tại tòa nhà 93 Lò Đúc đã diễn ra từ khá lâu, nhưng vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Ít ngày tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục có buổi làm việc với các hộ dân sinh sống trong tòa nhà để giải quyết.

PV

PvX Partners đầu tư lên tới 12 triệu USD đưa Skylink Studio ra thế giới

Thương vụ hợp tác chiến lược trị giá lên tới 12 triệu USD giữa Skylink Studio và PvX Partners đánh dấu cột mốc lớn, mở ra cơ hội phân phối quy mô quốc tế cho hàng loạt sản phẩm công nghệ thuần Việt chất lượng cao.

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.