Khu du lịch Temple Đà Nẵng lại lén lút qua mặt cơ quan chức năng

Phía mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Temple Đà Nẵng giới thiệu là khu water sport; nhưng ở phía hướng ra biển (cơ quan chức năng khó phát hiện nhưng đông đảo du khách tắm biển rất dễ nhìn thấy) thì họ lại quảng bá mình là một The Resort Experience!

Ngày 6/10, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết vừa yêu cầu Công ty CP thương mại du lịch San Hô dừng hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trái phép tại Khu du lịch thể thao, giải trí biển Temple Đà Nẵng (đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà)

Ngoài dãy phòng lưu trú cao cấp hướng ra phía biển đã được Temple Đà Nẵng xây dựng hoàn chỉnh và bán phòng, đón khách trước đó... (Ảnh: HC)

“Gần đây chúng tôi nghe phản ánh Temple Đà Nẵng lại có hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch không đúng nội dung giấy phép được cấp. Qua kiểm tra, chủ đầu tư khu du lịch này thừa nhận đã sai và cam kết ngừng kinh doanh lưu trú để xin UBND TP Đà Nẵng bổ sung chức năng vào giấy phép đầu tư. Và hiện ở đây đã ngừng kinh doanh lưu trú rồi!” – Bà Trương Thị Hồng Hạnh cho hay.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Công ty San Hô kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại dự án Temple Đà Nẵng trái với nội dung giấy chứng nhận đầu tư. Trước đó, hồi tháng 8/2015, họ cũng từng bị Sở Du lịch Đà Nẵng kiểm tra, thu hồi tiêu chuẩn sao đã cấp cho dự án này do kinh doanh khách sạn trái với chức năng được UBND TP Đà Nẵng cấp phép.

trong khu vực dự án Temple Đà Nẵng hiện còn nhiều dãy phòng khác đã cơ bản xây xong phần thô...

Cụ thể, Công ty San Hô được UBND TP Đà Nẵng cho phép đầu tư dự án Khu du lịch thể thao, giải trí biển Temple Đà Nẵng. Dự án này không bao gồm hạng mục công trình khách sạn, resort, tức không được tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Tuy vậy, trong khuôn viên dự án, Công ty San Hô vẫn biến hơn 10 phòng của học viên, huấn luyện viên dạy nhảy dù, lặn biển... thành phòng khách sạn cao cấp cùng các dịch vụ hồ bơi, nhà hàng, quán bar...

Công ty San Hô còn cho đăng tải hình ảnh resort, khu lưu trú lên các trang web du lịch kèm lời giới thiệu đây là khu resort cao cấp, đầy đủ tiện nghi. Và không ít khách du lịch đã dễ dàng đặt phòng nghỉ tại đây. Qua xem xét, Sở Du lịch Đà Nẵng phát hiện hoạt động kinh doanh khách sạn như nêu trên tại dự án Tenple Đà Nẵng là trái phép nên đã thu hồi giấy chứng nhận hạng sao khách sạn và yêu cầu Công ty San Hô phải xin phép UBND TP Đà Nẵng bổ sung chức năng kinh doanh lưu trú du lịch vào giấy chứng nhận đầu tư.

chỉ còn thực hiện phần hoàn thiện là có thể đưa vào khai thác.

Tuy nhiên như Infonet đã đưa tin, qua kiểm tra công trình xây dựng nhà học viên – huấn luyện viên – nhà thay đồ tại dự án Temple Đà Nẵng hôm 11/8 vừa rồi, lực lượng chức năng quận Sơn Trà lại tiếp tục phát hiện mặc dù giấy phép số 1668/GPXD của Sở Xây dựng Đà Nẵng chỉ cho xây dựng 9 phòng nhưng họ xây lên tới 28 phòng theo công năng lưu trú. Trong khi đó, hạng mục quan trọng là cầu thang thoát hiểm lại không xây dựng. Đồng thời chiều cao công trình hiện trạng vượt 0,45m so với giấy phép xây dựng được cấp (5,6m/5,15m).

Do vậy, Công ty San Hô đã bị UBND quận Sơn Trà phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng; đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát dự án là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Miền Trung bị phạt 55 triệu đồng; nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng và thương mại số 126 cũng bị xử 35 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty San Hô cũng đã bị xử phạt 15 triệu đồng do xả thải chưa qua xử lý ra môi trường biển.

Phía mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Temple Đà Nẵng giới thiệu là khu water sport...

Chính từ vụ việc này, Sở Du lịch Đà Nẵng vừa tiếp tục kiểm tra và lại phát giác Công ty San Hô tiếp tục sử dụng số phòng chỉ dành cho huấn luyện viên phục vụ tại khu du lịch thể thao Temple Đà Nẵng nghỉ ngơi để kinh doanh lưu trú du lịch trái chức năng. Kiểm tra trên mạng, Sở Du lịch Đà Nẵng phát hiện Temple Đà Nẵng vẫn bán phòng khách sạn cho khách nên đã chỉ đạo Phòng Quản lý lưu trú kiểm tra, yêu cầu Temple Đà Nẵng dừng ngay hoạt động này.

Theo quan sát của PV Infonet, ngoài dãy phòng lưu trú cao cấp hướng ra phía biển đã được xây dựng hoàn chỉnh và bán phòng, đón khách trước đó, trong khu vực dự án Temple Đà Nẵng hiện còn nhiều diện tích đất khác đang tiếp tục được cày ủi, mở mặt bằng và nhiều dãy phòng khác đã cơ bản xây xong phần thô, chỉ còn thực hiện phần hoàn thiện là có thể đưa vào khai thác khách!

Nhưng ở phía hướng ra biển (cơ quan chức năng khó phát hiện nhưng đông đảo du khách tắm biển rất dễ nhìn thấy) thì họ lại quảng bá mình là một The Resort Experience!

Đáng chú ý, ở phía mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, Temple Đà Nẵng giới thiệu mình là khu water sport, restaurant, bar, event (thể thao dưới nước, nhà hàng, quầy bar, sự kiện), nhưng ở phía hướng ra biển (các cơ quan chức năng khó phát hiện hơn, nhưng đông đảo du khách tắm biển rất dễ nhìn thấy) thì họ lại quảng bá mình là một The Resort Experience (Khu nghỉ dưỡng trải nghiệm)!

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh nêu rõ: “Resort là một loại hình kinh doanh lưu trú du lịch. Công ty San Hô xác nhận với chúng tôi đã ngừng hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch tại Temple Đà Nẵng nhưng vẫn quảng bá khu du lịch này là một resort là không đúng. Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ phối hợp với UBND quận Sơn Trà tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với Temple Đà Nẵng, nếu họ lại kinh doanh lưu trú du lịch trong khi chưa được UBND TP Đà Nẵng cho phép bổ sung chức năng này vào giấy chứng nhận đầu tư thì chúng tôi sẽ xử phạt nặng vì cố tình vi phạm và tái phạm!”.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.