Không giúp được bệnh nhân thì thôi, sao nỡ bắt họ chi trả những thứ không đúng?

Việc nhập 9000 hộp thuốc giả về điều trị ung thư và 7,5 tỷ đồng bôi trơn cho các bác sĩ được các đối tượng trong vụ việc khai ra, các chuyên gia cho rằng đây là sự suy thoái nghiêm trọng của Y Đức.

Ảnh minh hoạ

Cần minh bạch để bác sĩ không bị đánh đồng

Vụ việc Công ty VN Pharma mua tới 9000 hộp thuốc H-Capita để dành cho bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên toàn bộ số thuốc này là giả được công ty lập hồ sơ khống từ nhà sản xuất tới tên thuốc để hợp thức hóa nhập về Việt Nam đưa vào các bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân ung thư đã và đang gây bức xúc cho dư luận.

Bác sĩ Phan Đình Hiệp hiện đang làm việc ở Melbourne –Úc rất bức xúc trước thông tin VN Pharma đưa hẳn 9000 hộp thuốc trị ung thư được làm giả một cách bài bản vào Việt Nam.

Bác sĩ Hiệp cho biết, bệnh nhân ung thư đã quá thiệt thòi, nhất là Việt Nam khi điều kiện điều trị chưa được tốt, chi phí trang trải quá cao vậy mà có những người kinh doanh và quản lý ngành dược nỡ lòng nào nhập thuốc giả về để điều trị cho chính bệnh nhân ung thư.

Theo hồ sơ vụ án thể hiện Ngô Anh Quốc (phó tổng giám đốc VN Pharma) đã chỉ đạo nhân viên chi hoa hồng cho các bác sĩ tại bệnh viện, để bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân các loại thuốc do Công ty VN Pharma nhập khẩu. Quá trình điều tra, Ngô Anh Quốc đã giao nộp cho cơ quan điều tra một số giấy biên nhận chi tiền hoa hồng với số tiền lên đến khoảng 7,5 tỉ đồng.

Các bị can đều khai mục đích việc nâng khống giá thuốc trên hợp đồng nhập khẩu thuốc để lấy tiền chi phí cho việc bán thuốc vào các bệnh viện. Các khoản chi phí này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Khoản tiền này cũng không được VN Pharma thể hiện ở sổ sách.

Với số tiền này, BS Hiệp cho rằng chính quyền cần làm rõ để làm minh bạch trong y tế để người dân được nhờ.

Những nhân viên y tế nào nhận tiền hoa hồng cũng cần phải được tìm ra và tùy mức độ xử lý.

Bởi nếu không, người dân sẽ đánh đồng là toàn bộ hệ thống y tế đều ăn chia trên tính mạng của người dân. Trong khi còn có rất nhiều những thầy thuốc vất vả và có lương tâm chưa lún vào vũng bùn của những kẻ lừa lọc, tàn nhẫn gây ra.

Có tìm được không?

Nhiều người nói là nếu không có hồ sơ sổ sách thì khó truy cứu trách nhiệm nhân viên y tế nào đã dính vào vụ việc. Theo bác sĩ Hiệp thì có 2 vấn đề cần lưu ý:

Thứ nhất : Có người chi thì phải có người nhận. Câu hỏi đặt ra ai có lương tâm để nói, để nhận tội hay vẫn cứ dối trá cho qua.  Những kẻ như vậy không thấy thẹn trong lòng, không thấy sự tàn nhẫn, không xứng đáng làm thầy thuốc hay sao? Mong những người liên quan hãy lên tiếng, đó cũng được coi là đoái công giảm tội.

Thứ hai: Với vụ việc thế này cơ quan điều tra ngoại trừ việc họ không chịu làm tới nơi tới chốn chứ thừa sức tra cứu các nguồn thông tin, đối chứng, đối chất. Điều tra từ chủ doanh nghiệp, xuống trình dược viên, và cứ thế thì nhân viên y tế sẽ bị gọi tên. Điều tiếp theo sẽ là, nhân viên y tế này có đủ dũng cảm để nhận sai, hay chối bay chối biến… Cái này cần sự đánh giá của cơ quan luật pháp cũng như lương tâm, sự trung thực và trách nhiệm của đương sự.

Câu chuyện bác sĩ nhận hoa hồng không phải lạ ở Việt Nam. BS Hiệp cho rằng, ai cũng biết điều kiện kinh tế của nhiều bác sĩ ở Việt Nam còn eo hẹp, nhưng không phải vì khó khăn kinh tế mà phải kiếm những đồng tiền trên máu xương bệnh nhân như thế.

Việc nhận hoa hồng từ doanh nghiệp đã chứng tỏ 3 hệ lụy: Thứ nhất ở mức cá nhân là sự tham lam, mong có thu nhập, mất nhân tính, lương tri, muốn làm giàu bất chính miễn vơ vét cho cá nhân.

Thứ hai làm mất chuẩn mực y đức. Điều quan trọng là đã không giúp được bệnh nhân thì thôi, vậy sao còn nỡ lòng nào để bệnh nhân phải chạy vạy chi trả cho những thứ không đúng và làm điều trị của người thầy thuốc khác cũng bị ảnh hưởng theo (điều trị đúng nguyên tắc mà sai thuốc thì làm sao khỏi bệnh và ảnh hưởng đến kết quả sức khỏe/sinh mạng của người bệnh).

Thứ ba là làm tha hóa xã hội, làm rối loạn lòng tin của người dân vào hệ thống y tế, đội ngũ thầy thuốc, những người nắm quyền ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Đây cũng là một trong những điểm làm tăng nguy cơ bạo hành y tế.


Phương Thuý

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Đang cập nhật dữ liệu !