Không được nhận làm công nhân vì... có bằng cử nhân
Cực chẳng đã, những người đã tốt nghiệp ĐH xin làm công nhân để giúp đỡ gia đình và “chờ việc” tuy nhiên họ bị nhiều doanh nghiệp thẳng thừng từ chối tuyển dụng.
Ra trường, cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi trên tay nhưng nhiều cử nhân vẫn chưa tìm được việc làm. Cực chẳng đã, họ chấp nhận xin làm công nhân để giúp đỡ gia đình và “chờ việc”. Tuy nhiên, khi biết họ có bằng cử nhân, nhiều doanh nghiệp đã từ chối tuyển dụng.
Chỉ tuyển người tốt nghiệp phổ thông
Sau những năm miệt mài trên giảng đường, nhiều cử nhân đã có được tấm bằng loại khá, loại giỏi và xem đó là hành trang bước vào đời. Nhưng không phải ai cũng tìm được việc làm ngay, nhiều người trong số họ đành ngậm ngùi xếp bằng lại, lao đi xin việc cốt để mưu sinh. Những KCN là sự lựa chọn bất đắc dĩ của họ, song để trở thành công nhân cũng không phải là việc dễ.
Tại khu vực bảng tin thông báo tuyển dụng của KCN Bắc Thăng Long (Đông Anh, HN), hơn ba chục người vây quanh tìm kiếm thông tin. Phía trong cùng, Nguyễn Thị Hương (quê ở Kỳ Anh, Nghệ An) đang dò từng dòng thông tin, ghi chép rất chăm chú. Sau một hồi tìm kiếm, Hương cho biết sẽ nộp hồ sơ vào một Cty sản xuất nhựa trong KCN xin làm công nhân sản xuất.
Hương sinh ra trong một gia đình đông anh em. Với quyết tâm giúp con thoát khỏi cảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau”, gia đình tạo điều kiện cho Hương học tập. Không phụ lòng tin cha mẹ, năm 2007, Hương thi đậu ĐH KHXH&NV Hà Nội.
Năm 2011, Hương là sinh viên duy nhất trong lớp tốt nghiệp ĐH loại giỏi chuyên nghành Việt Nam học. Gia đình hãnh diện lắm, đi đến đâu, bố mẹ cũng khoe thành tích học tập của con. Nhưng vì gia đình cũng chỉ làm ruộng, kinh tế khó khăn, mối quan hệ không có, nên lần thi công chức ở quê, dẫu có ôn luyện kỹ càng đến đâu Hương vẫn trượt.
Cũng có cơ quan cho biết sẽ nhận vào, nhưng phải mất “phí bôi trơn” hàng trăm triệu đồng. Số tiền đó quá lớn, gia đình không thể lo được, Hương đành ngậm ngùi nhìn người khác thế chỗ. Không thể ngồi chơi mãi, Hương quyết định nộp hồ sơ đi làm công nhân.
Hương kể, khi nộp hồ sơ làm công nhân Cty may ở TP.Vinh, chị cán bộ tuyển dụng hỏi có biết vi tính không, Hương thật thà trả lời là có. Chị ấy nhìn vào hồ sơ, thấy trình độ ĐH, lại bằng đỏ hẳn hoi, thì lắc đầu: “Bằng này mà làm công nhân thì phí quá”, rồi bảo sẽ gọi lại sau.
Đến 3 tháng sau, không thấy Cty gọi, trong khi những người nộp hồ sơ cùng Hương đã lần lượt đi làm. Biết không không trúng tuyển, Hương nộp hồ sơ qua Cty khác. Tuy nhiên, khi nhìn hồ sơ của Hương, họ cũng trả lời đã tuyển đủ, khi nào cần sẽ gọi.
Rút kinh nghiệm, Hương đã nhờ gia đình làm cho vài bộ hồ sơ “trắng”. Hương cho biết, lần này sẽ không điền trình độ, chuyên môn, đồng thời không nộp bảng điểm, bằng tốt nghiệp ĐH vào hồ sơ nữa, thay vào đó chỉ để bằng tốt nghiệp THPT. “Em hy vọng lần này sẽ được tuyển dụng, chứ cứ ngửa tay xin tiền bố mẹ mãi ngại lắm. Bố mẹ lại còn phải nuôi các em nữa”, Hương ngậm ngùi.
Không tuyển vì cử nhân hay nhảy việc
Không chỉ Hương mà hàng ngàn cử nhân khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Ai cũng học hành bài bản, hồ sơ với bảng điểm “đẹp”, nhưng nhiều Cty vẫn từ chối. Lý giải điều này, bà Nguyễn Thị Đông -TGĐ Cty hóa mỹ phẩm Hoa Lan (KCN Phố Nối A, Hưng Yên) cho rằng, sở dĩ các DN không muốn nhận công nhân là cử nhân vì những LĐ này sẽ không bao giờ an phận làm công nhân. Họ chỉ xin làm tạm thời và chờ việc, khi nào xin được vào các cơ quan nhà nước, các Cty lớn hoặc nhân viên văn phòng với thu nhập cao hơn là họ sẽ bỏ việc ngay. Như thế, DN mất thời gian, kinh phí đào tạo. Lúc bình thường thì không sao, nhưng khi có nhiều đơn hàng gấp, thì đó là cả một vấn đề.
Đồng quan điểm với bà Đông, ông Lê Ngọc Trung - phụ trách nhân sự Cty Thiết bị y tế Trung Anh cho rằng, việc tiếp nhận một LĐ vào làm việc thì không khó, nhất là khi DN cần người, vấn đề là họ có gắn bó được lâu dài hay không. Ông Trường cũng cho rằng, do trong các trường chủ yếu dạy lý thuyết, nên DN phải bỏ chi phí đào tạo lại
Nguồn: Laodong.com.vn
Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ
Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.
Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới
Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.
Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp
Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.
Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay
Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.
Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona
Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.
Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona
Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.
Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5
Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.
Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến
Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.
"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"
Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.
Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"
Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...