Không có chuyện mất vài ngàn đô để vào trường Thực nghiệm

Trước ý kiến cho rằng chỉ cần mất vài nghìn USD để không phải xếp hàng mà vẫn có một suất vào trường, Phó Hiệu trưởng trường Thực nghiệm cho biết không để điều đó xảy ra.

Không có chuyện mất vài ngàn đô để vào trường Thực nghiệm

Cách đây hàng chục năm, Giáo sư Hồ Ngọc Đại, với mô hình công nghệ giáo dục được triển khai tại trường Thực nghiệm, đã tạo ra những luồng dư luận lớn. Tuy nhiên, chỉ khi cảnh các bậc phụ huynh chen lấn, xô đổ cổng trường Thực nghiệm để mua đơn xin cho con vào lớp 1 tại ngôi trường này ngày 12-13/5 thì cái tên trường Thực nghiệm mới thực sự nóng trở lại trong dư luận.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với đại diện nhà trường, bà Phó hiệu trưởng Lê Thị Mai Hương xung quanh vấn đề này:

Cần cảm thông cho phụ huynh và nhà trường

- Sau sự việc tập trung chờ đợi, xô đổ cổng trường, bà nghĩ sao về việc một số ý kiến cho rằng chính các bậc cha mẹ đã tạo ra hình ảnh không đẹp cho chính con em mình?

- Theo tôi, chúng ta cần có sự cảm thông đối với hai phía, nhà trường và chính các phụ huynh. Công tác chuẩn bị của nhà trường rất chu đáo, hôm đó, nhà trường đã phân công tới tất cả các bộ phận và thông báo kế hoạch tuyển sinh đến phụ huynh.

Còn việc phụ huynh mong muốn có thể mua được đơn vào trường cho con thì là là nguyện vọng rất đương nhiên. Thực ra, những năm gần đây, không chỉ ở trường Thực nghiệm mà tại các trường khác cũng có tình cảnh như vậy.

- Theo bà, điều gì khiến các bậc phụ huynh đặt niềm tin vào phương pháp đào tạo ở trường Thực nghiệm?

- Để giải thích vì sao có sự tăng đột biến này có lẽ để phụ huynh họ trả lời. Về phía nhà trường, có lẽ do trong những năm gần đây có nhiều hoạt động, những lứa học sinh ra trường đạt kết quả cao làm nên tiếng vang cho nhà trường.

Các giáo viên trong trường thì cởi mở hơn, chẳng hạn khi học sinh phát biểu ý kiến, nếu tốt thì cô giáo khen ngợi, còn nếu các con nói sai thì cô sẽ không bao giờ chê mà khuyến khích các con nên cố gắng hơn vào lần sau.

Một điểm nữa là trường cố gắng không làm nặng nề, quá tải các bài học. Trường cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa giúp các con chủ động thực hiện công việc và chia sẻ với nhau. Cụ thể như sắp tới đây chúng tôi sẽ tổ chức hội chợ. Đó là hoạt động truyền thống của trường, theo đó, các con sẽ đưa đồ chơi, đồ dùng mình không sử dụng nữa đến để đổi cho nhau.

- Nhiều ý kiến cho rằng trong sự cố vừa qua, nhà trường cũng có một phần trách nhiệm khi công tác chuẩn bị chưa được chu đáo và phương pháp tuyển sinh chưa khoa học. Bà có chia sẻ gì về điều này?

- Kỳ thi lúc nào cũng công bằng. Còn việc phụ huynh chen lấn, xô đổ cổng trường thì mình cũng không thể lường trước có thể xảy ra. Phụ huynh thì lại rất mong mỏi cho con em được vào trường.

Thậm chí, ngay cả khi trường đã thông báo sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu thì phụ huynh vẫn không tin mà cứ tập trung xếp hàng, có lẽ do họ quá lo lắng nên không thể trách họ. Như vậy, nhà trường hết sức bị động.

- Thưa bà, hiện nay số lượng đơn phát ra đã đáp ứng được nhu cầu của tất cả các phụ huynh chưa?

- Ngày 13/5, chúng tôi cũng đã bán đơn cho tất cả phụ huynh đến mua. Số lượng hồ sơ hiện tại là trên 500 hồ sơ.

- Vậy phải chăng nhà trường vẫn chưa có biện pháp để chấm dứt tình trạng lộn xộn, hỗn loạn của các bậc phụ huynh rất có thể sẽ xảy ra trong năm sau?

- Ngay sau ngày 13/5 chúng tôi đã họp với lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục. Có nhiều ý kiến góp ý như đăng ký theo số thứ tự trong khoảng thời gian nhất định hoặc đăng ký qua mạng rồi tổ chức thi hoặc bốc thăm. Chúng tôi sẽ nghiên cứu các ý kiến và lựa chọn cách tốt nhất cho mùa tuyển sinh năm sau.

Không có chuyện mất vài ngàn đô để vào trường Thực nghiệm
Bà Lê Thị Mai Hương - Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Thực nghiệm.

Nhà trường mong muốn không cần phải rèn luyện hay ôn thi vào lớp 1

- Một số người cho rằng, họ chỉ cần mất một khoản tiền (lên tới vài nghìn USD) để không phải xếp hàng tại cổng trường mà vẫn có thể có một suất vào trường? Bà nghĩ gì về điều này?

- Chắc chắn là tôi không bao giờ đồng tình với cách đó. Tôi cũng sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.

- Nhiều phụ huynh khi cho con vào đây có mong muốn sau này con họ sẽ được như Giáo sư Ngô Bảo Châu hay chí ít là sẽ có một tư duy sáng tạo. Liệu nhà trường có làm được như kỳ vọng của các phụ huynh không thưa bà?

- Tôi lại không nghĩ các phụ huynh khi cho con vào đây đều kỳ vọng con mình sẽ được như Giáo sư Ngô Bảo Châu. Kết quả giáo dục sẽ là cả một quá trình, không chỉ riêng quá trình học ở trường mà còn là sự giáo dục từ phía gia đình.

- Theo bà, những yếu tố nào của học sinh được thầy cô trường Thực nghiệm đánh giá cao?

- Trường đánh giá cao khả năng toàn diện và sự hồn nhiên của các con. Chúng tôi muốn các con có gì vào trường thể hiện hết, không cần phải rèn luyện hay ôn thi vào lớp 1, không đúng lứa tuổi các con.

Nhà trường mong muốn nhận tất cả các cháu vào trường, nhưng không thể. Vì vậy, trường phải tiến hành đo nghiệm tâm lý, thể chất để lựa chọn.

THIÊN TRƯỜNG - THỦY NGUYÊN

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !