Khối u vú sần sùi, sưng lệch ngực, bác sĩ cảnh báo sự chủ quan của triệu chị em

Dù phát hiện khối u ngực trái cách đây 1 năm nhưng chủ quan u lành không đi khám, chỉ đến khi sưng, đau không chịu được bà N. mới đến viện và giờ thì nặng trĩu những âu lo...

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận người bệnh Hoàng Thị N. 59 tuổi, trú tại xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng sưng đau vú trái, khối sưng kích thước lớn khoảng 30cm.

Sau khi thăm khám và theo kết quả siêu âm, sinh thiết cho thấy người bệnh bị u phyllodes vú trái có chỉ định phẫu thuật cắt u.

Người nhà người bệnh cho biết, khoảng 1 năm gần đây, người bệnh phát hiện ngực trái có khối u, to dần theo thời gian nhưng không gây khó chịu nhiều nên chủ quan không đi khám.

Gần đây do khối u phát triển lớn, gây đau đớn và ảnh hưởng đến cuộc sống nên người bệnh đến Trung tâm y tế huyện Hàm Yên để thăm khám và được chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang điều trị.

Thạc sỹ Bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, người bệnh đã được phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u vú trái kích thước khoảng 30x30cm, đặt dẫn lưu và khâu vết thương cho người bệnh. Khối u đã được chuyển đến khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào của Bệnh viện để làm các xét nghiệm.

Hiện tại sau phẫu thuật, người bệnh đã tỉnh, sức khỏe ổn định tiếp tục được điều trị tại khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

{keywords}
Người phụ nữ mang khối u vú “khủng” (ảnh BVCC)

Bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với bất kỳ biểu hiện bất thường nào của cơ thể. Theo đó, sàng lọc là phương pháp tốt nhất đối với hầu hết bệnh nhân có nguy cơ cao mắc ung thư vú và giúp điều trị sớm, hiệu quả hơn nhằm giảm tỷ lệ tử vong.

Bởi khối u ở vú là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang có sự thay đổi đáng lưu tâm. Đây cũng có thể là một trong các dấu hiệu của ung thư vú - một trong những loại ung thư phổ biến hàng đầu ở nữ giới.

Theo đó, tỷ lệ mắc ung thư vú là 15.000 ca/năm, tỷ lệ tử vong 35%, trong đó có đến 70% phụ nữ mắc bệnh đến khám ở giai đoạn muộn.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng nhấn mạnh, không phải khối u nào ở vú cũng là ung thư. Do đó, chị em hãy bình tĩnh khi cảm thấy hoặc sờ thấy một hay nhiều khối u ở vú. Điều quan trọng nhất là cần đến bệnh viện ngay khi: sờ thấy một khối u trong vú hoặc vùng nách; có bất cứ thay đổi bất thường ở tuyến vú như: da vú bị lồi lõm, sưng đỏ hoặc sần như vỏ cam, núm vú bị ro rút hoặc tiết dịch, tuyến vú thay đổi hình dạng và kích thước…

Theo các bác sĩ có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến một khối u ở vú. Có thể do nang tuyến vú - khi đó sẽ là khối tròn, chắc, căng, trơn láng, dễ di động dưới da, có kích thước nhỏ hoặc lớn, chủ yếu là chứa dịch.

Những nang này chủ yếu là lành tính, thỉnh thoảng có thể gây đau nếu có kích thước lớn và gây chèn ép. Tuyến vú đáp ứng với nội tiết thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt có thể là nguyên nhân của nang tuyến vú. Nó sẽ nhỏ dần và biến mất khi bạn vào giai đoạn mãn kinh.

Các dấu hiệu của u vú lành tính tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra: Có triệu chứng ngứa da, núm vú nhạy cảm, đau và khó chịu ở vú, cục u bất thường, khi chạm vào khối u có thể di chuyển dễ dàng.

Các triệu chứng của ung thư vú gồm: Núm vú tiết dịch, hình dạng vú thay đổi, da vú sần vỏ cam, mẩn đỏ, khối u cứng chắc, hình dạng không đều, bám chặt vào da...

U vú lành tính thường mở rộng chậm hơn, không xâm lấn các mô xung quanh và có nhiều khả năng ổn định theo thời gian. Khối u lành tính tuy không nguy hiểm nhưng khi phát triển đến một kích thước lớn thì có thể chèn ép và gây ảnh hưởng đối với các mô lân cận.

Khối u lành tính sinh trưởng trên bề mặt da và thường có màng ngăn cách với các tế bào khác nên có thể dễ phát hiện qua việc sờ nắn. Khi thấy khối u xuất hiện kèm cảm giác đau thì người bệnh cũng không nên quá lo lắng vì thường các khối u gây triệu chứng đau là khối u lành tính.

Ung thư vú thì lại khác, có đặc điểm là phát triển nhanh, xâm lấn và mở rộng sang các mô xung quanh, trừ khi bị tiêu diệt. Đặc biệt, nó thường lây lan qua máu hoặc mạch bạch huyết đến các phần ở xa của cơ thể, phát triển các mô ác tính mới tại các hạch bạch huyết, xương, phổi, gan...

Đặc tính của ung thư vú là xâm lấn sâu vào các tế bào khác, hình khối không rõ ràng và không đau. Bệnh nhân chỉ có thể sờ thấy khối u nếu chúng nằm ngay dưới da, trường hợp nằm sâu vào xương sườn thì rất khó phát hiện nhưng chúng có thể gây hiện tượng đau lưng, đau vai gáy. Sau một thời gian, khi phát triển lớn, chúng sẽ làm biến dạng khối vú, tiết dịch từ núm, thay đổi màu da.

Do đó, để tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra, Bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, nếu phát hiện ra bất cứ bất thường nào, người bệnh nên đến ngay cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết để được tư vấn và kịp thời điều trị.

 N. Huyền 

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !