Khối tài sản khủng tranh chấp của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên gồm gì?

Ngày 05/09, TAND TP. Hồ Chí Minh đã không thể tiến hành xét xử vụ ly hôn của vợ chồng Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ – Lê Hoàng Diệp Thảo do cả hai cùng có đơn xin hoãn phiên tòa.

Theo kế hoạch, ngày 05/09 sẽ là ngày TAND TP.HCM đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ ly hôn đình đám này. Tuy nhiên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do “đang đi công tác nước ngoài”.

Trước đó, trong ngày 04/09 bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gửi đơn kiến nghị giải quyết khiếu nại khẩn cấp tới Chánh án TAND TP.HCM và yêu cầu TAND TP.HCM buộc phải hủy phiên tòa xét xử để giải quyết vụ án theo đúng quy trình tố tụng.   

Trong đơn khiếu nại, bà Thảo cho rằng đã có những sai phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong quá trình giải quyết Vụ án ly hôn của vợ chồng bà. 

Cụ thể, khi bà gửi đơn đơn khiếu nại ngày 23/8/2018 về Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 3446/2018/QĐXXST-HNGĐ (gọi tắt là “Quyết định 3446”) có một số sai phạm, thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn thì đến ngày 30/8/2018, tiếp theo đó là Công văn số 5174/TATP-TLĐ (gọi tắt là “Công văn 5174”) vượt thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Công văn 5174 ngày 30/08 yêu cầu bà Thảo trong vòng 15 ngày phải có văn bản trình bày ý kiến về giá của các công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên. Cụ thể, bà Thảo phải nêu rõ căn cứ cho rằng đơn vị thẩm định giá đã bỏ sót tài sản, nếu bỏ sót thì bỏ sót tài sản nào, giá của tài sản nào là không đúng, nguyên đơn cho rằng giá trị thực tế là bao nhiêu,…

Tòa án sẽ sử dụng chứng thư thẩm định giá để làm căn cứ xét xử vụ ly hôn và không chờ kết quả của Hội đồng định giá nếu như quá thời hạn 15 ngày bà Thảo không có công căn trả lời.

Bà Thảo cho rằng kể từ năm 2015 đến nay bà hoàn toàn không được thông báo về hoạt động kinh doanh của Trung Nguyên. Trong khi đó, việc định giá tài sản của Trung Nguyên đến nay chưa được thực hiện, và những người điều hành tại tập đoàn cũng bất hợp tác với việc kiểm toán công ty theo yêu cầu của Tòa.

Do đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng việc TAND TP.HCM yêu cầu bà trong vòng 15 ngày phải có câu trả lời rõ ràng về giá của các công ty thuộc tập đoàn là điều không thể.

Được biết, tại Công văn 5174, TAND TP.HCM đã thông báo cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo biết giá của các doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Trung Nguyên theo chứng thư thẩm định giá.

Các doanh nghiệp này bao gồm:

1.    Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên

2.    Công ty TNHH Vũ Nguyên Đắk Nông

3.    Công ty cổ phần Trung Nguyên Franchising

4.    Công ty Đầu tư Du lịch Đặng Lê Nguyên Vũ

5.    Công ty CP Hòa tan Trung Nguyên

-          Chi nhánh tại Bắc Giang

-          Chưa bao gồm Chi nhánh Bắc Giang

6.    Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên

7.    Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên.

Ngân Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.