Khỏi Covid-19 1 tháng, cô gái 18 tuổi đông đặc phổi

Hội chứng hậu Covid – 19 có thể kéo dài nhiều ngày sau đó, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và thể chất tinh thần của người bệnh.

Ngày 20/4/2022, bệnh nhân nữ, 18 tuổi, Tp Việt Trì – Phú Thọ, nhập viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng ho, sốt, đau tức ngực, khó thở, bệnh nhân tiền sử khoẻ mạnh, nhiễm Covid-19 cách 1 tháng, đã tiêm phòng 2 mũi vắc xin. Sau khi vào viện bệnh nhân được khám, làm xét nghiệm được các bác sĩ chẩn đoán: Suy hô hấp- Viêm phổi nặng/hậu Covid.

Qua thăm khám được biết bệnh nhân ở nhà ho đờm, sốt cao 39 độ C, đau tức ngực 2 bên, khó thở tăng dần trong 3 ngày, không dùng thuốc gì đặc biệt trước đó. Khám: Bệnh nhân tỉnh, thể trạng trung bình, da niêm mạc hồng, sốt nóng, ho, đau tức ngực, khó thở, thở nhanh gắng sức, tim nhịp nhanh, phổi thông khí giảm, ran ẩm ran nổ 2 bên phổi, bụng mềm.

Xét nghiệm máu marker nhiễm trùng tăng cao, giảm oxy hoá máu nặng, cắt lớp vi tính lồng ngực: Hình đông đặc phổi, nhiều tổn thương nốt, kính mờ viêm rải rác.

{keywords}
Ảnh chụp CT phổi của bệnh nhân.

Bệnh nhân đã được thăm khám toàn diện chức năng các cơ quan, điều trị theo phác đồ bằng: thở oxy dòng cao, kháng sinh, chống viêm, chống đông, dinh dưỡng nâng cao thể trạng. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân có đáp ứng tốt, tình trạng nhiễm trùng, chức năng phổi, toàn trạng khá hơn. Bệnh nhân ổn định và được xuất viện sau 12 ngày điều trị.

Quá trình hồi phục từ Covid-19 tồn tại liên tục sau giai đoạn Covid-19 cấp tính, việc quản lý tập trung vào việc phát hiện và điều trị các biến chứng cấp tính liên quan đến Covid-19, trong khi sau khi hồi phục từ đợt cấp, một số bệnh nhân cần được đánh giá và xử trí nếu có các triệu chứng dai dẳng hoặc mới.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Ký (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề xuất: Tình trạng sau Covid-19 là một loạt các triệu chứng (thể chất và tinh thần) và các cụm triệu chứng phát triển trong hoặc sau Covid-19, tiếp tục trong ≥2 tháng (tức là ba tháng kể từ khi phát bệnh), có ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh nhân, và không được giải thích bằng một chẩn đoán thay thế.

Các biểu hiện thường gặp bao gồm: ho, khó thở, tức ngực, rối loạn giấc ngủ, rối loạn vị giác, tăng đông máu, mệt mỏi giảm sức chịu đựng,…

Các biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa các tình trạng sau Covid-19 cũng là ngăn ngừa Covid-19 (ví dụ: tiêm chủng, đeo khẩu trang, vệ sinh tay). Các biện pháp làm giảm tỷ lệ mắc hoặc mức độ nghiêm trọng của nhiễm Covid-19 cấp tính sẽ làm giảm tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng của các tình trạng sau Covid-19.

 K.Chi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !