Vì sao Đồng Tháp có hơn 20 ca tử vong/620 bệnh nhân Covid-19?

Dù mới chỉ có 620 ca nhiễm Covid-19 nhưng Đồng Tháp đã có hơn 20 ca tử vong liên quan đến virus SARS-CoV-2 và hiện còn các bệnh nhân nặng. 

Nóng chuyện test phản vệ trước tiêm vắc xin Covid-19, có tác dụng thật không?

Nóng chuyện test phản vệ trước tiêm vắc xin Covid-19, có tác dụng thật không?

Thông tin một bệnh viện ở Hà Nội làm dịch vụ test phản ứng, sốc phản vệ cho người dân trước khi tiêm vắc xin Covid-19 với giá 1,1 triệu đồng/lượt lan truyền mạnh. Việc test trước khi tiêm vắc xin Covid-19 có đúng chuyên môn và có tác dụng không?

Đồng Tháp phát hiện ca Covid-19 đầu tiên trong làn sóng thứ 4 vào ngày 31/5. Dịch lắng đến ngày 24/6 khi phát hiện ca dương tính mới trong Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thì số ca nhiễm bùng phát, tăng cao.

Ca tử vong đầu tiên được Sở Y tế Đồng Tháp công bố hôm 2/7, là 'bệnh nhân 16340', nữ, 81 tuổi, ở Sa Đéc, tiền sử tăng huyết áp, hội chứng cushing, đái tháo đường.

Đến nay tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 22 ca tử vong do Covid-19, riêng ngày 12/7 tỉnh này có 5 ca tử vong.

PGS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng công tác thu dung điều trị cho bệnh nhân điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang gặp nhiều khó khăn đặc biệt là khu vực phía Nam sông Tiền khi hiện nay các bệnh viện có khả năng làm nơi thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 của khu vực này đều đang bị phong tỏa (Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Quân dân y); Đồng thời các đơn vị điều trị Covid-19 sẽ thiếu nhân lực đáp ứng về hồi sức cấp cứu nếu ở cấp độ cao.

Theo bà Lương Mai Anh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế - Tổ trưởng Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế tại Đồng Tháp khó khăn hiện nay của Đồng Tháp là dịch đang diễn biến nhanh, phức tạp, số ca mắc tăng cao với nhiều ca mắc trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây; Số ca tử vong nhiều, phần lớn người cao tuổi, có bệnh nền, năng lực hồi sức cấp cứu không đáp ứng kịp nhu cầu, người bệnh có triệu chứng ngày càng nhiều.

 

{keywords}
Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp nơi xảy ra ổ dịch Covid-19.

BSCK II Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang hỗ trợ cho Đồng Tháp cũng thông tin dịch ở Đồng Tháp không may là dịch bùng phát tại Khoa Nội của Bệnh viện Sa Đéc - nơi điều trị các bệnh nhân có sẵn nhiều bệnh nặng như tiểu đường, suy thận giai đoạn cuối, thiếu máu cơ tim, ung thư,… vì vậy nhiều bệnh nhân đã tử vong.

Giống nhiều địa phương khác, BS Cấp cho biết tỉnh Đồng Tháp cũng có những khó khăn chung nhất định về nhân lực và trang thiết bị Hồi sức cấp cứu cũng như năng lực kỹ thuật hồi sức.  

BS Cấp cho biết hiện các chuyên gia từ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã xây dựng phiên chế các đội điều trị, tổ chức tập huấn về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế và chia xẻ kinh nghiệm điều trị, đã thành lập các nhóm thầy thuốc điều trị Covid-19 để thường xuyên trao đổi, hội chẩn và hướng dẫn xử trí từng tình huống bệnh nhân cũng như nhóm chuyên gia trực tiếp xuống hỗ trợ xử trí những ca bệnh khó. Trường hợp khó khăn quá sẽ đề xuất hỗ trợ từ Bộ Y tế.

PGS Nguyễn Trường Sơn cho biết trong tuần tới, Bộ Y tế sẽ điều động khẩn cấp lực lượng y, bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, chi viện cho Đồng Tháp hỗ trợ công tác điều trị của tỉnh. 

Đồng thời yêu cầu, tổ hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19 của Bộ Y tế tại Đồng Tháp cần tiếp tục hỗ trợ, kiểm soát phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, khu dân cư, khu nhà trọ, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, truy vết thông qua các tổ tự quản cộng đồng. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh từ 18 giờ ngày 12/7/2021 đến 06 giờ ngày 13/7/2021 chưa ghi nhận ca mắc mới. Cộng dồn: 650 trường hợp (Từ 24/6: 620 trường hợp).

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ của chính quyền địa phương và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại website: https://tokhaiyte.vn, http://kbyt.ytedongthap.vn.

 Khánh Chi 

 

Bộ Y tế phân bổ vắc xin Pfizer, ưu tiên tiêm mũi hai cho người đã tiêm 1 mũi AstraZeneca

Bộ Y tế phân bổ vắc xin Pfizer, ưu tiên tiêm mũi hai cho người đã tiêm 1 mũi AstraZeneca

Theo kế hoạch, Bộ Y tế phân bổ cho TP.HCM gần 55.000 liều vắc xin Pfizer, Hà Nội hơn 38.000 liều, còn Bình Dương và Đồng Nai mỗi tỉnh gần 26.000 liều.

 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !