Tình sử dày cả tập nhưng lấy vợ 3 năm 'chỉ đứng nhìn'

Người vợ mắc chứng 'sợ yêu', mỗi lần chồng động vào là cô vợ sợ hãi, khóc lóc kêu đau đớn và người chồng đành chào thua.

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh – Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam khoa và Hiếm muộn Việt Bỉ, Hà Nội, chia sẻ về trường hợp một ông chồng trẻ tên Vương, quê Nam Định.

Anh Vương 29 tuổi, hiện đang sống tại Nha Trang, gọi điện xin tư vấn của bác sĩ về chuyện vợ chồng. Trong lần về quê ở ngoài Bắc chơi, hai vợ chồng anh muốn tìm tới bác sĩ để chữa bệnh khó nói.

Anh Vương kể, trước khi lấy vợ quê ở Khánh Hòa, anh có tình trường, yêu và ân ái rất nhiều người. Anh tự tin rằng với kỹ năng và kinh nghiệm tình trường của mình khi lấy vợ chuyện ấy sẽ lên mức 'thượng thừa'.

Tuy nhiên, điều trái khoáy đó là vợ anh từ khi yêu đã không cho chồng động vào vùng kín của mình. Khi kết hôn về, mỗi lần anh muốn ân ái thì vợ khóc, co rúm người, sợ hãi thậm chí còn đẩy chồng ra xa.

Anh Vương cố gắng chữa bài tâm lý cho vợ nhưng không ăn thua. Ba năm nay, anh Vương vẫn chịu 'đứng nhìn' không thể làm gì.

Khi đưa vợ đến khám, bác sĩ thăm khám sơ bộ người vợ không có gì đặc biệt. Khi bác sĩ khám lâm sàng cơ quan sinh sản, dù mới chỉ kiểm tra bộ phận sinh dục ngoài thì cô tỏ ra sợ hãi.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Bác sĩ phải hỏi và đánh giá tâm lý, phát hiện ra một ám ảnh trong tâm lý của người vợ có từ thời điểm còn trẻ con, hồi ấy mẹ doạ rằng vùng kín đó không được cho ai động vào, nguy hiểm lắm. Lớn lên chút, cô bị doạ về chuyện tình dục sẽ đau lắm, rồi có thể mang thai sinh con nguy hiểm như thế nào?... Những ám ảnh đó khiến vợ anh Vương sợ hãi không cho chồng động vào vùng kín của mình.

Trường hợp như của vợ chồng anh Vương không hề hiếm. BS Mạnh cho biết một cặp đôi khác cũng là nhân viên y tế ở Hoà Bình tìm tới bác sĩ vì người vợ bị co thắt âm đạo.

Hai vợ chồng kết hôn được gần 2 năm, khi trải qua khúc dạo đầu cô vợ rất hào hứng. Tuy nhiên, người chồng định đưa “cậu nhỏ” vào thì vợ lên cơn co thắt âm đạo kèm khó thở, co quắp chân tay.

Hai năm, vợ chồng bệnh nhân này kiên trì thử rồi thất bại, anh chồng trở nên chán nản, mất ham muốn. Từ một vợ có vấn đề, giờ thành cả hai đều mắc chứng bệnh khó nói. Bác sĩ Mạnh cho biết phải làm gấp đôi bình thường, trị cho cả vợ lẫn chồng.

Theo bác sĩ Manh, chuyện tình dục cũng có khá nhiều trục trặc từ những lần đầu tiên như: không thể 'yêu' được ở lần đầu tiên, xuất tinh quá sớm, rách hãm quy đầu, chảy máu màng trinh… nhưng chuyện vài ba năm không quan hệ được thì chắc chắn có nguyên nhân, cần phải xử lý các nguyên nhân đó thì họ mới quan hệ và duy trì chuyện đó được.

Với những bệnh nhân mà nguyên nhân không ân ái được là các định kiến, các quan điểm âm tính về vấn đề tình dục như: tình dục đau lắm, tình dục là xấu hoặc sợ hãi về các hậu quả như mang thai, bệnh tật.

Hay nhiều phụ nữ bị ám ảnh tâm lý từ tuổi dậy thì như bị cưỡng bức, dạy dỗ... từ cha mẹ gia đình về chuyện tình dục… Bác sĩ phải tìm ra các vấn đề này và giải quyết chúng. Nếu do nguyên nhân này đa phần các trường hợp sẽ tiến triển tốt về hoạt động tình dục hoặc tạo một tiền đề tốt với các hoạt động hỗ trợ tình dục sau này.

Khi bị sợ 'yêu', các cặp vợ chồng cũng phải tự học tập bổ sung các phương pháp và kỹ năng tình dục. Biết cách kích thích đối phương, điểm nhạy cảm, và thời điểm có thể quan hệ thực thụ giúp cho bệnh nhân chủ động quan hệ và hỗ trợ bạn tình trong quá trình quan hệ.

Một số trường hợp bị co thắt âm đạo bác sĩ phải sử dụng các biện pháp thử tình dục tại nhà hoặc bệnh viện, trước đó có thể hỗ trợ nong âm đạo cho bệnh nhân.

Sử dụng dịch bôi trơn thích hợp, BS Mạnh cho rằng, là biện pháp cuối cùng tuy nhiên mang lại hiệu quả khá cao, có thể thành công tới 2/3 các trường hợp. Sau lần quan hệ này, bệnh nhân có thể tự quan hệ trở lại được một cách tương đối bình thường.

K.Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !