Thêm một người dương tính SARS-CoV-2, Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên

Sáng 16/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới là Đ.B.P. (nam, 50 tuổi), người này từng ở cùng phòng trong khu cách ly với một bệnh nhân Covid- 19.

{keywords}
Hà Nội sẽ làm xét nghiệm Covid- 19 ngẫu nhiên đối với người nước ngoài, khu vực xung quanh khu cách ly, lưu trú

Bệnh nhân này là chồng của bệnh nhân 1819, có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 2/2, ông được chuyển cách ly tập trung tại khu Thanh An - Thanh Trì. Tại đây, ông P. ở cùng phòng  với một F1 sau đó người này dương tính.

Ngày 15/2, người đàn ông này được Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính.

Trước đó, vợ của ông P. (bệnh nhân 1819) được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/1. Người phụ nữ này từng đến Bạch Đằng, Chí Linh, Hải Dương.

Như vậy tính từ ngày 27/1 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 34 ca mắc Covid- 19 trong cộng đồng tại các quận: Cầu Giấy, Mê Linh, Đông Anh, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Tây Hồ...

Trước diễn biến dịch phức tạp tại Thủ đô, UBND TP Hà Nội yêu cầu đóng cửa tất cả quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê và tạm thời dừng việc mở cửa các cơ sở di tích, đình chùa, tôn giáo từ 0h ngày 16/2.

Song song với đó, Thành phố cũng đề nghị người dân từ các địa phương sau kỳ nghỉ Tết quay trở lại Thủ đô phải khai báo y tế đặc biệt đối với người dân đến từ Hải Dương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 Hà Nội ra thông báo phải chủ động khai báo y tế bắt buộc với tổ y tế cộng đồng tại nơi cư trú, khuyến cáo người dân tự cách ly tại nhà, không di chuyển ra ngoài cộng đồng khi không cần thiết.

Riêng đối với người dân từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) khi đến Hà Nội phải chủ động khai báo và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, cách ly y tế bắt buộc, không được đi ra ngoài cộng đồng, trên tinh thần "ai ở yên đó".

Liên quan đến diễn biến của dịch trong thời gian này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, ca mắc mới của Hà Nội chưa rõ nguồn lây và nguy cơ mầm bệnh trong cộng đồng rất lớn.

Trong đó, đáng lo nhất là trường hợp bệnh nhân 2229 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi đã tử vong.

Ông Hiền cho biết đến nay, ngành y tế thành phố nghi ngờ 3 nguồn lây của bệnh nhân này. Một là người này ủ bệnh trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, hai là mắc Covid-19 khi đi từ TP.HCM về Hà Nội, ba là nguồn lây có thể ngay trong cộng đồng ở Hà Nội.

Giám đốc Sở Y tế lo ngại, "các trường hợp bệnh nhân trước đây đều có nguồn gốc rõ ràng trong khi hiện nay nhiều ca mắc Covid- 19 chưa xác định được F0", trong khi "triệu chứng không rõ ràng".

"Tôi đề nghị xét nghiệm đối với người nước ngoài, khu vực xung quanh khu cách ly, lưu trú. Lấy mẫu theo xác suất, ngẫu nhiên có thể ở các nhà hàng, cơ sở khám chữa bệnh cho người nước ngoài", ông Hiền đề xuất.

Trong khi đó, trên thực tế còn một bộ phận không nhỏ người dân chủ quan lơ là chống dịch. Ví như Quận Hoàn Kiếm chưa thực hiện tốt việc kiểm tra, xử phạt. 

Ông Hiền đề nghị các địa phương cần quyết liệt việc kiểm tra, xử phạt những trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch.

N. Huyền  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !