Hai bệnh nhân Covid-19 ở Thái Bình được cách ly ngay khi nhập cảnh

Theo ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình, 2 bệnh nhân đầu tiên ở Thái Bình dương tính với Covid-19 nhưng đã được cách ly ngay từ khi nhập cảnh.

{keywords}
Hai bệnh nhân Covid-19 ở Thái Bình được cách ly ngay khi nhập cảnh

Ông Dịu cho biết, 2 bệnh nhân này trong đoàn 160 người từ Nhật Bản trở về Việt Nam vào đêm ngày 22/4 tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và được đưa về cách ly tập trung tại Sư đoàn 568 (Trường quân sự tỉnh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình).

Đặc biệt, ông Dịu cho biết, trong đoàn này có 48 trường hợp phụ nữ có thai, 2 trường hợp chuẩn bị sinh và 7 trẻ em.

Khi tiếp nhận đoàn cách ly, Sở Y tế Thái Bình đã ngay lập tức lấy mẫu xét nghiệm bởi vì họ đều là những người từ vùng dịch Nhật Bản về. Kết quả sàng lọc có 2 trường hợp dương tính. Các mẫu xét nghiệm này đã được gửi lên Viện vệ sinh Dịch tễ trung ương để kiểm tra chéo và kết quả là dương tính với Sars-CoV-2.

Ông Dịu thông tin thêm, trong đoàn có 20 người trên xe ô tô đi cùng hai bệnh nhân từ sân bay Vân Đồn về Trường quân sự tỉnh Thái Bình cũng đã được cách ly riêng biệt. 5 trường hợp liên quan là người cùng phòng với 2 người này cũng được cách ly riêng biệt. Người ngồi cùng hàng ghế trên máy bay với hai bệnh nhân này cũng có kết quả âm tính.

Theo Bộ Y tế, chiều tối ngày 24/4, Việt Nam ghi nhận thêm các ca mắc mới là bệnh nhân số 269 và 270. Cả 2 trường hợp mắc mới đều là du học sinh từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 22/4 trên chuyến bay VN311. Ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, các bệnh nhân đã được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình.

BN269 là nam 23 tuổi, địa chỉ ở Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang. BN270 là nữ 22 tuổi, địa chỉ ở Đông Thắng, Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang.

Ngày 22/4,Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu sàng lọc, kết quả nghi ngờ nhiễm Sars-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình đã chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và triển khai các hoạt động phòng chống dịch, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Ngày 24/4 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với Sars-CoV-2. Hiện cả 2 bệnh nhân đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bộ Y tế cho biết, tính đến tối 24/4, Việt Nam có tổng số người mắc bệnh Covid-19 là 270 trường hợp. Trong đó, có 225 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, không có ca tử vong.

Phương Thúy

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !