Hà Nội thêm 2 ca dương tính mới tại cộng đồng, Chủ tịch Thành phố kiểm tra các điểm thi

CDC Hà Nội sáng 7/7 vừa thông tin ghi nhận 2 trường hợp dương tính mới tại cộng đồng là các ca F1. 

{keywords}
Hà Nội tăng cường kiểm soát phòng chống dịch (ảnh minh hoạ) 


Nguyễn Phương Th.
, nữ, sinh năm 2005, địa chỉ: Đại Đội, Võng La, Đông Anh.

Bệnh nhân là F1 (con) của BN21338 (Nguyễn Xuân Sính-bảo vệ công ty SEI).

Ngày 06/7, được TTYT Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nguyễn Thị N, nữ, sinh năm 1957, địa chỉ: Vĩnh Lạc, Mỹ Thành, Mỹ Đức. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của BN22064 (Lưu Thị Thu Hà). Ngày 06/7, được TTYT Mỹ Đức lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy tính từ ngày 5/7 đến nay 7/7, Thành phố đã ghi nhận 14 ca mắc Covid-19 mới sau 9 ngày Thủ đô không ghi nhận ca mắc. 

Liên quan  đến công ty MOLEX (F0 Th.-bạn gái H.), trong công ty 9F1 âm tính, 311 mẫu công nhân âm tính, công ty SEI (F0 H.), còn 1 mẫu công nhân chưa có kết quả.

Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch, sáng nay Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2021 tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu, quận Đống Đa).

Có mặt tại điểm thi từ 6h30 sáng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã kiểm tra thực tế việc thí sinh chấp hành đeo khẩu trang và di chuyển giãn cách theo hướng dẫn của lực lượng chức năng phục vụ tại điểm thi; công tác phân luồng thí sinh tại cổng trường; công tác chuẩn bị sẵn sàng trang, thiết bị y tế, phòng thi dự phòng, phòng cách ly…tại điểm thi.

Chủ tịch UBND TP cũng thăm hỏi lực lượng công an, thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài điểm thi.

Theo Hội đồng coi thi, điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt có 12 phòng thi với gần 290 thí sinh dự thi.

Tại điểm thi, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá, đối với quận Đống Đa, các cấp ủy và cơ sở thực hiện rất nghiêm ngặt, nghiêm túc công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tại 10 điểm thi trên địa bàn quận có 10 đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp phụ trách, chỉ đạo tổng duyệt, rà soát từng kịch bản chi tiết. Mỗi điểm thi đều có phương án, kịch bản để chủ động cho tình huống phát sinh, kể cả phương án chuẩn bị nếu thời tiết có mưa.

“Qua kiểm tra, sơ bộ công tác chuẩn bị như phân luồng tại cổng ra vào, bố trí chỗ gửi xe, chỗ chờ cho phụ huynh học sinh đưa đón học sinh... tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt được chuẩn bị chu đáo, công tác bảo đảm phòng dịch được thực hiện đến tận phòng thi; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, có phòng cách ly, phòng y tế và trang thiết bị đa phần đáp ứng tốt tình hình để phục vụ kỳ thi”, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định.

Với sự chỉ đạo của cả hệ thống chính trị và cơ sở, Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng quận Đống Đa sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh dự thi, phụ huynh học sinh và cán bộ, lực lượng phục vụ kỳ thi để kỳ thi được tổ chức chất lượng, thành công tốt đẹp. Với sự vào cuộc của tất cả các cấp, sự sát sao chỉ đạo của thành phố, tôi xin gửi lời chúc các thí sinh tự tin, bình tĩnh, hoàn thành xuất sắc kỳ thi”, Chủ tịch UBND thành phố nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, chưa bao giờ mà toàn bộ hệ thống chính trị đã chung tay để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT như năm nay, Chủ tịch UBND TP bày tỏ mong muốn các phụ huynh cùng với nhân dân Thủ đô tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, góp phần vào sự an toàn, thành công của kỳ thi.

Về biện pháp tăng cường chống dịch tại thời điểm hiện nay, đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết thành phố luôn chủ động để kiểm soát tình hình. Vừa qua để tạo điều kiện cho nhân dân, thành phố đã nới lỏng một số dịch vụ thiết yếu.

 “Tuy nhiên có nơi, có lúc một bộ phận chấp hành chưa nghiêm, có biểu hiện lơ là, chủ quan trong khi đó nguy cơ dịch đặc biệt từ các tỉnh phía Nam rất lớn. Với vị trí là Thủ đô, trung tâm hành chính, giao thương với cả nước, nguy cơ từ các địa phương nếu còn dịch vẫn hiện hữu với Hà Nội”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Hơn lúc nào hết, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị người dân quán triệt mạnh mẽ để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh thì chúng ta mới có cơ hội tiếp tục nới lỏng và thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19.

“Trong ngày hôm nay thành phố sẽ tiếp tục có công điện chỉ đạo phòng, chống dịch trong tình hình mới, đặc biệt là việc giao lưu với các địa phương để làm sao chúng ta bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân, cùng chung sức đồng hành thực hiện “mục tiêu kép”, đồng chí Chu Ngọc Anh nói.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !