Ngày 16/10, Hà Nội thêm 12 ca mắc Covid-19 mới, 8 trường hợp về từ TP Hồ Chí Minh

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 15/10 đến 18h ngày 16/10 Thành phố ghi nhận 12 bệnh nhân Covid-19 đã được cách ly.

{keywords}
Ảnh minh hoạ 
Y bác sĩ BV Bạch Mai hỗ trợ TP. HCM và những 'ngày tháng không thể nào quên'

Y bác sĩ BV Bạch Mai hỗ trợ TP. HCM và những 'ngày tháng không thể nào quên'

Dù xác định trước tư tưởng nhưng điều dưỡng Điệp vẫn sốc khi chứng kiến số lượng bệnh nhân tử vong mỗi ngày quá lớn, có ngày tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 ghi nhận 20-30 người tử vong.

Các ca bệnh được phân bố theo quận, huyện: Thanh Xuân (3), Chương Mỹ (2), Đống Đa (2), Hoàn Kiếm (2), Mê Linh (1), Mỹ Đức (1), Nam Từ Liêm (1)

Trong đó 2 ca thuộc chùm liên quan Việt Đức, 10 ca thuộc chùm về từ các vùng có dịch.

Cụ thể:

Chùm liên quan Việt Đức (2 ca)

1) C.T.T.H, Nữ, sinh năm 2008,
Địa chỉ: TT Thanh Sơn, Thanh Sơn.
Dịch tễ: Bệnh nhân là người bệnh vào viện BV Việt Đức ngày 29/9 được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 5/10 được chuyển cách ly tại BV Thanh Nhàn. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính.

2) N.T.K.T, nữ, sinh năm 1965

Địa chỉ: Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Dịch tễ: Bệnh nhân là người bệnh vào viện BV Việt Đức ngày 29/9 được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 5/10 được chuyển cách ly tại BV Thanh Nhàn. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính.

Chùm về từ các vùng có dịch (10)

1) C.V.N, Nam, sinh năm 1978,
Địa chỉ: Đông Sơn, Chương Mỹ.
Dịch tễ: BN là người từ TP.HCM về tới Hà Nội ngày 13/10. Ngày 15/10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

2) N.T.D.V, Nữ, sinh năm 1994,
Địa chỉ: Cửa Nam , Hoàn Kiếm.
Dịch tễ: BN là người về từ TP.HCM về tới Hà Nội ngày 13/10. Ngày 15/10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính

3) V.T.T.M, Nữ, sinh năm 1997,
Địa chỉ: Liên Mạc, Mê Linh.
Dịch tễ: BN là người về từ Đồng Nai về tới Hà Nội ngày 13/10. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly kết quả dương tính

4) B.V.H, Nam, sinh năm 1993,
Địa chỉ: Đông Sơn, Chương Mỹ.
Dịch tễ: Bệnh nhân về từ Tây Ninh ngày 27/9, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 15/10 được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính

5) L.X.S, Nam, sinh năm 1979,
Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức.
Dịch tễ: Bệnh nhân là người về từ TP Hồ Chí Minh ngày 11/10 về đến Hà Nội ngày 13/10. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính

6) N.P.T, Nam, sinh năm 1997,
 Địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân.
Dịch tễ: Bệnh nhân là người về từ TP.HCM ngày 9/10. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

7) N.H.K, Nam, sinh năm 1996,
Địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân.
Dịch tễ: Bệnh nhân là người về từ TP.HCM ngày 9/10. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

8) Đ.N.H, Nam, sinh năm 1990,
Địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân.
Dịch tễ: Bệnh nhân là người về từ TP.HCM ngày 9/10. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

9) C.T.T.H, Nữ, sinh năm 1981,
Địa chỉ: Cát Linh, Đống Đa.
Dịch tễ: Bệnh nhân là người về từ TP. HCM ngày 13/10. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

10) Đ.T.G, Nam, sinh năm 1981,
Địa chỉ: Cát Linh, Đống Đa.
 Dịch tễ: Bệnh nhân là người về từ TP. HCM ngày 13/10. Ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.091 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.485 ca.

N. Huyền 

Vì sao buffet là hình thức ăn không khoa học, có hại cho sức khoẻ?

Vì sao buffet là hình thức ăn không khoa học, có hại cho sức khoẻ?

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn – Chủ nhiệm khoa phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện TƯQĐ 108, tác hại của việc ăn quá no không chỉ ở việc bắt dạ dày làm việc quá tải mà còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe khác.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !