Ngày 10/11, Hà Nội thêm 140 ca mắc Covid-19 mới, có 28 ca ngoài cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 9/11 đến 18h ngày 10/11, Hà Nội ghi nhận 140 ca mắc Covid-19 mới trong đó có 28 ca cộng đồng, 67 ca ở khu cách ly và 45 ca ở khu phong tỏa

{keywords}
Ảnh minh hoạ 

Phân bố 140 ca mắc mới tại 17/30 quận, huyện: Nam Từ Liêm (28), Ba Đình (27), Gia Lâm (21), Hoàng Mai (10), Hà Đông (8), Mê Linh (7), Cầu Giấy (7), Thanh Xuân (6), Thanh Trì (4), Ba Vì (4), Bắc Từ Liêm (4), Đống Đa (4), Long Biên (4), Hoài Đức (2), Phú Xuyên (2), Chương Mỹ (1), Hai Bà Trưng (1).

Các ca mới ghi nhận phân bố tại các chùm ca bệnh, ổ dịch:

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (40);

Chùm liên quan ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm (24);

Chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh (13);

Chùm sàng lọc ho sốt (11);

Chùm liên quan ổ dịch Trần Duy Hưng (10);

Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (8);

Chùm liên quan ổ dịch Kho hàng Shoppe KCN Đài Tư (8);

Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (7)

Chùm liên quan các tỉnh có dịch (6);

Chùm liên quan các tỉnh có dịch - thứ phát (5);

Chùm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (3);

Chùm liên quan ổ dịch Phú La – Hà Đông (3);

Chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (12);

Chùm liên quan ổ dịch Yên Xá – Tân Triều (1);

Phân bố 28 ca cộng đồng theo chùm:

Chùm liên quan Sàng lọc ho sốt (11); Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (10); OD Phú Đô, Nam Từ Liêm (3); Liên quan các tỉnh có dịch (3); OD Trần Duy Hưng (1).

28 ca cộng đồng được ghi nhận tại các quận, huyện:

Gia Lâm (7); Hà Đông (5); Nam Từ Liêm (4); Ba Đình (4); Thanh Trì (3); Hoàng Mai (2); Bắc Từ Liêm (1); Thanh Xuân (1); Cầu Giấy (1).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 5.466 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.156 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 3.310 ca. 

Cũng liên quan đến tình hình dịch, trong chiều nay 10/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo tìm người từng đến nhà hàng Kichi-Kichi ở Tràng Tiền Plaza (24 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm).

Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Hoàn Kiếm thông báo khẩn tìm người đã đến các địa điểm sau:

Quán lẩu Kichi-Kichi tầng 5 và gian hàng lưu niệm số 16 (Việt Nam Delights) tầng 6 của Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza từ 11h30 đến 12h30 ngày 5/11.

Cửa hàng bán vàng mã 29 Bảo Linh và cửa hàng giò chả tại chợ Bảo Linh từ 7h30 ngày 6/11.

Những người đã đến các địa điểm vào thời gian trên cần tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội theo số điện thoại: 0241022 (nhánh 2)/ 0969.082.115 /0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

CDC Hà Nội cũng yêu cầu tất cả người dân liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú khi có một trong các biểu hiện: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí.
Giám đốc Sở Y tế: Dịch ở Hà Nội diễn biến phức tạp, khó lường sẽ tiếp tục điều chỉnh biện pháp phòng dịch

Giám đốc Sở Y tế: Dịch ở Hà Nội diễn biến phức tạp, khó lường sẽ tiếp tục điều chỉnh biện pháp phòng dịch

Dự báo tình hình dịch bệnh của Hà Nội diễn biến phức tạp, khó lường, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch và cách ly, thích ứng linh hoạt với tình hình địa phương. 

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !