Ca dương tính tại Hoà Bình sau hơn một tháng nhập cảnh, Hà Nội thông báo tìm người trên chuyến bay

CDC Hà Nội vừa phát đi thông báo tìm người trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã đi trên chuyến bay QH0224 của hãng hàng không BAMBOO Airways từ TP Hồ Chí Minh về TP Hà Nội.


Chuyến bay QH0224 của hãng hàng không BAMBOO Airways từ TP Hồ Chí Minh về TP Hà Nội hạ cánh tại Sân bay Nội Bài vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14/6/2021.

CDC Hà Nội thông báo, những người đi chuyến bay trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969.082.115/0949.396.115 để được hướng dẫn trợ giúp.

Lý do CDC Hà Nội phát đi thông báo này là do trước đó vào trưa nay (17/6), Bộ Y tế thông báo về một trường hợp tại Hoà Bình dương tính với SARS-CoV-2 có di chuyển trên chuyến bay QH0224 ngày 14/6.

Bệnh nhân là Bùi Thị L. (nữ, sinh năm 1976, địa chỉ: Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Bệnh nhân nhập cảnh từ Malaisia về đến sân bay Cần Thơ được đưa đi cách ly tập trung tại Ban chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang từ ngày 6/5/2021.

Trong thời gian cách ly, BN có ở cùng phòng với trường hợp dương tính, tiếp xúc lần cuối ngày 24/5/2021.

BN đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần (lần 1: ngày 24/5/2021, lần 2: 6/6/2021, lần 3: 13/6/2021).

Ngày 14/6/2021, BN từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Nội Bài trên máy bay Bamboo số hiệu QH0224 (số ghế 17D).

Ngày 15/6, BN xuất hiện ho đờm, sốt. Ngày 16/6, BN được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (mẫu do CDC Hòa Bình thực hiện).

Sau khi phát hiện trường hợp bệnh nhân 11797 dương tính với SARS-CoV-2, 1h30 ngày 17/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Tân Lạc tiến hành phong tỏa 5 lối đi vào khu dân cư Mường Định, thị trấn Mãn Đức, với 146 người đang sinh sống.

Cơ quan y tế địa phương cũng đã thực hiện việc cách ly, lấy mẫu 22 người là F1 của bệnh nhân; giám sát điều tra ca bệnh theo quy định; phun khử khuẩn tại gia đình, khu vực xung quanh nhà bệnh nhân và trung tâm y tế nơi cách ly bệnh nhân.

Đồng thời thực hiện quy trình báo ca bệnh dương tính, hoạt động chuyên môn, báo cáo theo quy định. Ban chỉ đạo huyện Tân Lạc quyết định tạm thời dừng các hoạt động đông người của thị trấn Mãn Đức (quán ăn, quán bia, quán nước vỉa hè...).

N. Huyền 

Thêm một nhân viên dương tính nCoV, BV Đức Giang ngừng tiếp nhận bệnh nhân

Thêm một nhân viên dương tính nCoV, BV Đức Giang ngừng tiếp nhận bệnh nhân

Sáng 15/6, CDC Hà Nội thông tin, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là một nhân viên Phòng tài chính - kế toán tại bệnh viện.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !