Bệnh nhân Covid-19 nguy kịch được cứu sống: 'Tôi sẽ hiến tạng cho ngành y'

Khi gặp bác sĩ đã cứu mình qua cơn nguy kịch, bà Lợi có nguyện vọng khi bình phục việc đầu tiên bà làm đó là mong muốn hiến tạng cho y học với hi vọng trả ơn ngành y đã cứu mình...

Cả nhà 4 người là F0, thành viên nặng nhất qua giai đoạn nguy kịch chia sẻ bí quyết vượt qua

Cả nhà 4 người là F0, thành viên nặng nhất qua giai đoạn nguy kịch chia sẻ bí quyết vượt qua

"Hãy giữ cho tinh thần mình lạc quan, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Mình vẫn đang tiếp tục chữa trị Covid-19 trong BV dã chiến 13 và đã đi được 2/3 đoạn đường", anh Phạm Vũ T. một F0 qua giai đoạn nguy kịch chia sẻ

Bà Phạm Thị Lợi (71 tuổi) đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19, vừa trải qua thời gian nguy kịch vì Covid-19, cảm thấy mình thật may mắn vì đã được các y bác sĩ ở đây cứu sống.

Khi trò chuyện với bác sĩ đã cứu sống mình, bà Lợi cho biết bà đã nghĩ rất nhiều, khi ra viện việc đầu tiên bà làm đó là mong muốn hiến tạng cho y học. Có thể tạng của bà sẽ giúp các bác sĩ cứu được nhiều người bệnh khác hơn. Khi nghe nguyện vọng của bệnh nhân, bác sĩ cũng cảm thấy xúc động.

Theo BS Võ Tấn Lực – Bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia công tác điều trị tại Bệnh viện hồi sức Covid-19, cụ bà Phạm Thị Lợi là một trong số 3 trường hợp “đặc biệt” ở khoa 7A (sub-ICU) Bệnh viện hồi sức Covid-19 thời gian gần đây.

Bệnh nhân bị Covid-19 chuyển nặng và ở cơ sở tuyến dưới đã phải thở oxy mask nhưng khi vào viện bác sĩ đã phải mở nội khí quản, đặt thở máy cho bệnh nhân sau đó mới chuyển đến Bệnh viện Hồi sức Covid-19.

{keywords}
Bệnh nhân Lợi chia sẻ nguyện vọng của mình sau khi điều trị Covid-19. 

Bệnh nhân này đặc biệt ở chỗ nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch và đã có những thời điểm đội ngũ điều trị tưởng chừng đã không thể cứu được bệnh nhân.

Tuy nhiên, bằng ý chí, nỗ lực của chính bản thân người bệnh cộng với sự kiên trì và quyết tâm của các y bác sĩ, bệnh nhân đã vượt qua được lằn ranh sinh tử mong manh.

BS Lực cho biết có rất nhiều bệnh nhân giống như bà Lợi. Họ vào viện trong tình trạng vô cùng nặng. Ví dụ như bệnh nhân Lê Đình Minh Tr. 17 tuổi, đang là học sinh. Tr. không may mắc Covid-19 và khi vào viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch, Tr. còn trẻ nhưng trên cơ địa béo phì nên bệnh diễn tiến nặng nhanh.

“Có lúc chúng tôi tưởng không thể cứu được bệnh nhân của mình", bác sĩ Lực chia sẻ. May mắn sau 28 ngày điều trị Covid-19, Tr. cũng đã bình phục và đã được ra viện đoàn tụ với gia đình vào ngày 28/8.

Bác sĩ Lực hi vọng với nỗ lực không biết mệt mỏi của các y bác sĩ trong thời gian tới sẽ có nhiều bệnh nhân nguy kịch được cứu sống hơn, giúp bệnh nhân quay trở về cuộc sống bình thường. 

Bệnh viện tìm kiếm F0 khỏi bệnh chăm sóc người nhiễm Covid-19

Bệnh viện tìm kiếm F0 khỏi bệnh chăm sóc người nhiễm Covid-19

Trên các nhóm Giúp nhau mùa dịch, nhiều người tìm thuê các F0 đã khỏi bệnh để chăm sóc người nhà đang điều trị Covid-19 ở các bệnh viện dã chiến. Ngay các bệnh viện cũng có nhu cầu này...

Khánh Chi 
 
 
 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !