Bé gái mắc bệnh lạ dẫn đến ‘gương mặt bà ngoại’ 80 tuổi

Phụ nữ nên thận trọng khi mang thai để tránh những tổn hại đến với đứa con trong bụng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều sự cố đối với thai nhi còn do yếu tố di truyền.

Cô bé Tống Tiêu dưới đây không may là một trong những trường hợp như vậy. Sự ra đời của Tống Tiêu đã mang lại rất nhiều niềm vui cho cả gia đình. Cô bé được cả nhà coi như một công chúa nhỏ.

{keywords}
 

Nhưng thật không may, khi lớn lên, Tống Tiêu vốn dĩ rất dễ thương đã có một số thay đổi không phù hợp với tuổi tác, không chỉ cơ thể phát triển rất nhanh mà nhiều bộ phận còn có xu hướng lão hóa cũng nhanh.

Cô bé bắt đầu rụng tóc từ năm 7 tuổi, đi đứng như một bà già vào năm 8 tuổi và sau 10 tuổi thị lực của cô bé bắt đàu kém dần.

Hiện tượng bất thường này của con gái khiến bố mẹ vô cùng ngạc nhiên, sau khi được bác sĩ chẩn đoán, Tống Tiêu mắc chứng bệnh hiếm gặp - progeria. Căn bệnh này làm cho con người lão hóa rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì một năm của cô bé sẽ lão hóa nhanh bằng 10 năm ở người bình thường khác.

Bệnh progeria là căn bệnh di truyền, không có thuốc điều trị, chỉ có thể điều trị bằng tế bào gốc. Vì vậy bác sĩ đã khuyên bố mẹ Tống Tiêu sinh thêm con để lấy máu cuống rốn của đứa trẻ chữa bệnh già sớm cho Tống Tiêu.

Để cứu sống con gái, bố mẹ Tống Tiêu đã sinh đứa con thứ hai, là một bé trai. Thật may mắn cậu bé rất khỏe mạnh.

{keywords}
 

Lúc này điều kỳ diệu cũng xuất hiện, đó là sau khi máu cuống rốn của em trai được cấy ghép thành công vào cơ thể Tống Tiêu, nó đã phát huy vai trò, bệnh của cô bé dần dần được khống chế.

Sự hồi phục của cô bé cũng khiến nhiều cư dân mạng xúc động, nhiều người đã gửi lời chúc phúc đến Tống Tiêu. Một số cư dân mạng cho rằng việc khám chuyên sâu về sản khoa là rất quan trọng, nếu bố mẹ mang gen bệnh nào đó (có thể là gen lặn) thì đứa trẻ sinh ra sẽ bị di truyền.

Bác sĩ cũng cho biết, progeria rất khó phát hiện khi thử thai. Nếu gia đình mang gen bệnh nào đó, cha mẹ phải khám sức khỏe chuyên sâu trước khi sinh con.

{keywords}
 

Tính mạng của Tống Tiêu tạm thời được cứu sống nhờ cấy máu cuống rốn của em trai mình, vậy chính xác thì máu cuống rốn là gì? Hiệu quả của nó như thế nào?

"Máu cuống rốn" là gì?

Máu cuống rốn là máu còn sót lại trong nhau thai và dây rốn sau khi thai nhi được sinh ra, nếu không cố tình lấy thì thường sẽ bị loại bỏ.

Khách quan mà nói, máu cuống rốn quả thực rất quý, bởi nghiên cứu đã phát hiện ra rằng máu cuống rốn chứa các tế bào gốc tạo máu rất quý giá, có thể dùng để cấy ghép chữa trị tới 80 loại bệnh.

Có cần thiết phải cứu lấy “máu cuống rốn” của trẻ?

Vì máu dây rốn rất quý nên cha mẹ có cần để dành “máu cuống rốn” của trẻ không? Trên thực tế, nhiều chuyên gia không khuyến cáo cha mẹ nên để dành máu cuống rốn.

Tuy nhiên cần xem xét trong khả năng cho phép, và xem xét nhu cầu thực sự. Bởi vì, trước hết, giá bảo quản máu cuống rốn không hề rẻ, là gánh nặng lớn đối với những gia đình có điều kiện kinh tế không mấy khả quan.

Thứ hai, việc sử dụng máu cuống rốn rất thấp. Cuối cùng, ngay cả khi đứa trẻ lớn lên mắc bệnh ác tính và cần được cấy ghép, phần lớn nó liên quan đến gen của chính nó, lúc này, máu cuống rốn của chính nó chắc chắn sẽ không đóng vai trò gì, thay vào đó, nó cần phải tìm máu dây rốn khỏe mạnh của người khác để cấy ghép.

Vì vậy, điều quan trọng nhất của mang thai và sinh con là cần phải làm tốt công tác khám sản khoa, sinh hoạt điều độ trước và trong lúc mang thai để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho thai nhi và mẹ.

Hạ Thảo

7 phát minh từ thời Ai Cập cổ đại ngày nay con người vẫn sử dụng

7 phát minh từ thời Ai Cập cổ đại ngày nay con người vẫn sử dụng

Nền văn minh Ai Cập cổ đại đã phát minh ra nhiều công cụ và hệ thống quan trọng, là một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại. 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !