Bác sĩ BV Bắc Thăng Long dương tính với nCoV, giám đốc khẳng định 'không lây lan dịch ra ngoài'

Liên quan đến trường hợp bác sĩ vừa được phát hiện dương tính với SARS- CoV- 2, Giám đốc BV Bắc Thăng Long - Vũ Cao Cương, khẳng định “không có việc lây lan dịch bệnh (PV) ra ngoài”.

Tối 24/5 thêm 3 ca dương tính liên quan vợ chồng ở Times City

Tối 24/5 thêm 3 ca dương tính liên quan vợ chồng ở Times City

CDC Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về 3 trường hợp dương tính với SARS- CoV- 2 tại Cty T& T liên quan đến chùm ca bệnh ở Times City.

 

Tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều nay (24/5), PGĐ Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh thông tin, Hà Nội ghi nhận một ca bệnh là nhân viên y tế tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Đây là bác sỹ tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 được xét nghiệm lần 1 âm tính vào ngày 20/5. Ngày 21/5 có rát họng và ho khan, cho cách ly phòng riêng lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính.

Xác minh sơ bộ có 7 F1 là nhân viên y tế cùng kíp trực. Bệnh viện đã thực hiện cách ly lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly của nhân viên y tế.

Trao đổi thêm với phóng viên Infonet, về nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, ông Vũ Cao Cương, Giám đốc BV Bắc Thăng Long khẳng định “không có việc lây lan dịch bệnh (PV) ra ngoài”.

Bởi theo Giám đốc Bệnh viện Bắc Thăng Long, ngay sau khi bác sĩ này có biểu hiện rát họng, ho khan thì bệnh viện đã tiến hành cách ly riêng. Song song với đó, các trường hợp F1 cũng được cách ly riêng biệt.

“Bệnh viện đã tiến hành khử khuẩn các khu vực khách ly. Đây là khu vực riêng biệt hoàn toàn với các khu khác trong bệnh viện. Do đó, không ảnh hưởng đến hoạt động chung của bệnh viện”, ông Cương cho biết.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bắc Thăng Long, bệnh viện đã làm tất cả các nội dung theo quy định của Bộ Y tế, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm của các ca liên quan.

Hiện nay, Bệnh viện Bắc Thăng Long đang điều trị 35 bệnh nhân Covid-19. Đợt dịch thứ 4 này là đợt đầu tiên bệnh viện phải điều trị bệnh nhân Covid-19. Các đợt dịch trước, bệnh nhân của Hà Nội đều được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh).

Đây là lần thứ 2 bệnh viện của Hà Nội có nhân viên lây nhiễm chéo sau khi tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19. Trước đó, ngay khi nhận điều trị 11 bệnh nhân Covid-19 từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều chuyển sang, thì Bệnh viện Thanh Nhàn cũng đã ghi nhận 1 nhân viên vệ sinh tầng điều trị mắc bệnh, được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 để điều trị.

Hiện tổng số bệnh nhân các bệnh viện của Hà Nội đang điều trị là 79 người, ngoài Bệnh viện Bắc Thăng Long đang điều trị 35 bệnh nhân, thì Bệnh viện Đức Giang đang điều trị 44 bệnh nhân.

Về tình hình dịch chung của Hà Nội, theo thống kê của Sở Y tế, đến trưa ngày 24/5, cộng dồn từ ngày 29/4 đến nay ghi nhận 122 ca mắc tại 19 quận, huyện (Thanh Xuân 21, Thường Tín 19, Gia Lâm 13, Đông Anh 11, Hà Đông 8, Phúc Thọ 8, Hoàng Mai 7, Sóc Sơn 5, Bắc Từ Liêm 5, Hai Bà Trưng 5, Ba Đình 4, Đống Đa 4, Hoàn Kiếm 2, Thanh Oai 2, Long Biên 2, Nam Từ Liêm 2, Thanh Trì 2, Đan Phượng 1, Thạch Thất 1).

Trong đó, có 4 chùm ca bệnh mới phát sinh: Chùm ca bệnh mới chưa rõ nguồn lây tại Công ty cổ phần tập đoàn T&T và Park 11 Times City: có 15 F0 tại các địa điểm: 4 F0 tại Tòa Park 11, Times City (đã xác định được 66 F1 của các ca mắc này chuyển cách ly tập trung (trong đó 12 F1 đã chuyển thành F0).

N. Huyền 

Cả nhà 4 người ở Times City mắc Covid-19, có thể còn rất nhiều chỗ chưa phát hiện ra

Cả nhà 4 người ở Times City mắc Covid-19, có thể còn rất nhiều chỗ chưa phát hiện ra

PGĐ CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho rằng, có thể còn rất nhiều chỗ (ổ dịch - PV) đang tiềm tàng mà chưa phát hiện ra, do đó người dân phải cảnh giác với chính mình.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !