Khó vốn đừng đổ hết lỗi cho ngân hàng
Khó vốn đừng đổ hết lỗi cho ngân hàng
![]() |
Theo thống đốc NHNN, DN khó khăn về vốn không thể đổ hết lỗi cho NH |
Năm 2011, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống NH là 20%, giảm 13% so với trước đây. Việc giảm tăng trưởng tín dụng cũng đã đánh vào lợi nhuận của khối NH, thì ít nhất khoảng 1/3 doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng ngân hàng.
Hiện, khó khăn lớn là hầu hết nguồn vốn của DN đều từ NH và đó là điều không lành mạnh. Trên thế giới, ít nhất ông chủ tiến hành sản xuất kinh doanh phải có 1 đến 3 đồng vốn. Đồng vốn thứ 2 có thể kêu gọi bạn bè, còn 1 đồng đi vay vốn ngân hàng. Nguồn vốn ngân hàng chỉ là vốn lưu động.
"Hãy thử làm một phép tính, bạn có 2/3 vốn, vay 1/3 còn lại từ ngân hàng với lãi suất 25% một năm thì một DN bình thường cũng quay vòng được vốn 3, 4 lần. Với lợi nhuận của mỗi vòng quay nhân với 3, 4 lần thì DN thừa sức trả được lãi suất của NH, không những duy trì mà còn phát triển được sản xuất. Nhưng ở Việt Nam hiện nay, vốn của các DN về cơ bản là từ ngân hàng, lên tới 80, 90%, nên khi thắt chặt tín dụng là gặp khó khăn" - ông Bình phân tích.
Liên quan tới tình trạng lách trần lãi suất huy động lại nở rộ sau một thời gian "thiết quân luật", người đứng đầu NHNN cũng thừa nhận, chiêu lách trần của các NH giờ rất linh vi, khó phát hiện. Tuy nhiên, từ nay tới tháng 6/2012 chưa thể dỡ bỏ trần lãi suất huy động. "Sau Tết, NHNN sẽ tập trung giải quyết vấn đề thanh khoản, hướng dòng vốn vào sản xuất nhiều hơn là chi tiêu, giảm bớt áp lực và tạo ổn định cho nền kinh tế" - Thống đốc khẳng định.
Trường Giang