Khi nào thì có thể bỏ được 5K?

Khi mở cửa thì người dân có tâm lý đã kiểm soát được dịch bệnh, điều này hoàn toàn không đúng, bởi bất cứ khi nào virus cũng có thể 'đánh úp', TS Thái chia sẻ.

Chuyên gia Nguyễn Đức Thái - Cố vấn Khoa học & Sáng lập viên TransMed-VN, cho biết hiện tại các địa phương đã thực hiện Nghị định 128 và những nguy cơ dịch bùng phát vẫn có thể xảy ra. Hiện chúng ta không thể chủ quan với dịch bệnh.
 
Nhiều người đã tiêm hai mũi vắc xin cho rằng mình có thể thoải mái đi lại, có thể bỏ 5K, điều này hoàn toàn không đúng vì nhìn bức tranh ở châu Âu, Mỹ.. đã tiêm vắc xin rất nhiều nhưng số ca mắc vẫn rất cao. TS Thái cho rằng chúng ta chưa thể nào đặt ra cuộc sống không còn 5K.

Hiện nay, virus có nhiều biến chủng và chúng ta đang đối mặt với biến chủng Delta, trong tương lai sẽ có biến chủng khác.

Trước đó, khi Covid-19 xuất hiện người ta cũng nghĩ Covid-19 chỉ như cúm và sẽ biến mất, hay nó khó lây, không biến chủng, vệ sinh phòng ngừa sẽ tránh được; hoặc khi đã lan thì cách ly, tiêm chủng sẽ đạt miễn dịch công đồng; khoảng cách an toàn 2m thì sẽ hết dịch nhưng hiện tại chưa phải như vậy.

{keywords}
Ảnh minh hoạ. 

Theo dự đoán của TS Thái, Covid-19 không bị vắc xin loại trừ như các dịch bệnh khác, và thuốc đặc trị virus chưa có nên càng khó khăn hơn. Nhiều quốc gia đã lên phương án cần tăng cường vắc xin 3- 4 lần và nghiên cứu các thuốc thế hệ mới nhất.

Với thực tế Covid-19 hiện nay, TS Thái cho rằng rất khó mong đợi đại dịch kết thúc trong nay mai để có thể bỏ được khẩu trang, bỏ được 5K. Đến hiện tại, người dân vẫn cần tuân thử nghiêm 5K và sẽ bổ sung thêm vắc xin để sống chung với dịch.
 
Khi sống chung với dịch cũng không đơn giản như nhiều người nghĩ mở cửa là hết dịch mà chúng ta cần hiểu virus có chấp nhận sống chung với chúng ta không mới là quan trọng – TS Thái nhấn mạnh.
 
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh – chuyên gia truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, khi nào hết dịch hay bao giờ bỏ 5K được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, việc 5K hay 1 biện pháp nào đó trong 5K phụ thuộc hoàn toàn vào khu vực đó có tỷ lệ chích ngừa được bao nhiêu, người đó là đối tượng trẻ hay có bệnh nền, tại cơ quan đó có phải là cơ quan an toàn không?
 
Hiện nay, không nên lo số ca bệnh mà chúng ta cần lo lắng theo dõi số ca cần thở oxy mới. Nếu số ca thở oxy không còn nữa thì khi đó mới hạn chế đến không cần phải 5K nữa. Đây mới là mục tiêu của sống chung với dịch.

Giống như tay chân miệng có cả nghìn người bị nhưng chỉ có vài người nặng thì cũng không thể cách ly cả trăm người vì tay chân miệng. Tỷ lệ người bị bệnh nặng mới là quan trọng chứ không phải là số ca mắc hàng ngày.
 
Khi có nhiều vắc xin cần mở rộng tiêm các đối tượng nguy cơ như người trên 50 tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền ở các địa phương và chỉ có vắc xin bao phủ rộng, tỷ lệ người bệnh nặng sẽ giảm xuống thì Covid-19 sẽ trở thành bệnh truyền nhiễm thông thường.
 
Bác sĩ Khanh cho biết chỉ tới khi nào số ca mắc Covid-19 phải thở oxy không còn hoặc chỉ còn vài ca trong cả nước thì lúc đó có thể đưa khẩu trang về đúng vai trò của nó mà từ trước tới nay người dân vẫn dùng là che bụi, nắng…
 
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.373 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 877.537 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.911 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 872.811 ca, trong đó có 795.307 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Ngày 20/10, cả nước có 1.728.941 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 68.809.880 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 49.352.317 liều, tiêm mũi 2 là 19.457.563 liều.
 
K.Chi 

Vì sao các địa phương dù vùng xanh vẫn có thể 'đổi màu'?

Vì sao các địa phương dù vùng xanh vẫn có thể 'đổi màu'?

Theo PGS Phu, khi tỷ lệ tiêm vắc xin chưa đồng đều, còn thấp thì bất cứ địa phương nào cũng có thể xuất hiện các ổ dịch ở trong cộng đồng. Chính vì thế, các địa phương không được lơ là, chủ quan

Phân biệt sốt xuất huyết với sốt sau tiêm vắc xin Covid-19

Phân biệt sốt xuất huyết với sốt sau tiêm vắc xin Covid-19

Hiện nay, song song với dịch Covid-19 thì sốt xuất huyết cũng đang lan rộng, có nhiều trường hợp nhầm lẫn sốt xuất huyết với các triệu chứng sau tiêm chủng vắc xin Covid-19.

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !