Khi bò Úc “húc”... bò Việt

Hai năm nay số lượng nhập khẩu nguyên con bò thịt từ Australia về Việt Nam tăng nhanh chóng. Riêng năm 2014 có khoảng 150.000 con. Năm 2015 dự kiến sẽ tăng gấp rưỡi đến gấp 2 lần so với năm 2014
Khi bò Úc “húc”... bò Việt - ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Bò Australia to, trọng lượng trung bình đạt từ 400-450 kg/con. Thịt bò Australia mềm, béo, nhưng không thơm và không ngon như thịt bò nội của ta. Tỷ lệ thịt thành phẩm của bò Australia đạt khoảng 55%, cao hơn bò nội của ta từ 10-15% tùy theo trọng lượng và mức độ gầy béo của mỗi con. Giá thịt hơi bò Australia bán tại Việt Nam từ 75.000-77.000 đồng/kg. Giá thành 1kg thịt bò Australia khoảng 150.000-160.000 đồng, bán cho người tiêu dùng từ 190.000-200.000 đồng đã có lãi khá. Trong khi đó giá thành 1kg thịt bò nội của ta hiện tại xấp xỉ 200.000 đồng và bán ra cho người tiêu dùng 230.000-250.000 đồng.

Đặc biệt các lò giết mổ bò Australia tại Việt Nam đều được phía Australia cử đại diện đến từng lò mổ để kiểm định, cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn cả về quy trình giết mổ, do chính người Australia đề ra để đảm bảo cho con bò được đối xử một cách nhân đạo (súc quyền), cấm dùng roi vọt đánh đập. Trước khi giết mổ con bò được tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ, sau đó được lùa thật nhẹ nhàng vào một ô chuồng nhỏ và được bắn thuốc mê vào một điểm trên đầu để khi giết mổ bò không cảm thấy đau và không kêu ca.

Công ty Kết Phát Thịnh (Long An), Chi nhánh tại Nghệ An đã thành lập trại chăn nuôi vỗ béo bò Australia ở xã Nghi Lâm (Nghi Lộc) với quy mô mỗi tháng nhập khẩu vào trại này 3.000 con để phục vụ cho các thị trường từ Quảng Trị đến Hà Nội. Riêng Nghệ An, trung bình mỗi ngày tại thành phố Vinh tiêu thụ 15 con, tương đương với 7.000kg thịt hơi, khoảng 3.800kg thịt thành phẩm.

Tiêu thụ thịt bò Australia hiện nay đang chủ yếu ở thành phố và trong tương lai gần sẽ được đưa về hầu hết các thị xã, thị trấn, các khu công nghiệp lớn…

Khi bò Úc “húc”... bò Việt - ảnh 2

Bò Australia càng nhập khẩu nhiều thì bò nội của ta càng giảm giá, làm ảnh hưởng lớn đến việc chăn nuôi bò và thu nhập của bà con nông dân hiện nay.

Hai năm nay, từ khi bò Australia nhập khẩu về Nghệ An, giá bò thịt của bà con nông dân bán ra đã giảm mạnh. Theo ông Hồ Xuân Hữu - Trưởng ban Nông nghiệp xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, xã có đàn bò lai sind 370 con, đàn bò ở đây có trọng lượng từ 250-400 kg/con, chủ yếu nuôi sinh sản và vỗ béo kinh doanh bò thịt bán cho thương lái thành phố Vinh. Nhưng từ khi bò thịt của Australia tràn ngập thị trường thành phố Vinh và vùng phụ cận thì giá trung bình một con bò bán cho thương lái giảm từ 2,5-3 triệu đồng và cũng khó bán được nhanh chóng như trước đây.

Hiện ở xã Hưng Xuân có đàn bò lai sind trên dưới 700 con, có nhiều gia đình có tới 5-7 con bò lai sind. Bò lai sind ở đây nuôi chủ yếu để sinh sản và kinh doanh bò thịt. Bà Nguyễn Thị Hoa nuôi 5 con bò lai, cho biết: Những năm qua nhờ nuôi bò lai sind mà nhiều gia đình ở xã chúng tôi làm được nhà to, đẹp, nuôi con cái học hành khá giỏi. Bây giờ do nhập khẩu bò Australia vào nhiều, giá bán mỗi con bò giảm xuống 2-3 triệu đồng so với trước đây. Vì vậy phong trào chăn nuôi bò nói chung, bò lai sind nói riêng đang có xu hướng phát triển chậm lại.

Tỉnh Nghệ An có đàn bò gần 400.000 con, nhiều vào loại nhất, nhì cả nước và cũng là tỉnh có thế mạnh về chăn nuôi bò, có lợi thế cạnh tranh tốt trên thị trường cả nước hiện nay. Nhưng cho tới nay đàn bò lai sind ở Nghệ An chỉ chiếm tỷ lệ 45% và 99% con bò lai là đời F1, nên thể trọng đang ở mức độ từ 225-250kg/con.

Nếu chúng ta không tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải tạo đàn bò như chương trình sind hóa đàn bò vừa qua cùng với đó là kỹ thuật chăn nuôi, khuyến khích mở rộng trang trại chăn nuôi, dành quỹ đất cho việc trồng cỏ, trồng ngô tạo nguồn thức ăn xanh cho bò thì bò nội còn bị bò Úc “húc” thua ngay trên sân nhà.

Thanh Mơ

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.