Khánh Hòa: Hiệu quả từ 4 mô hình phòng chống tệ nạn mại dâm
Hiệu quả từ các mô hình phòng chống mại dâm
Nhiều năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai 4 mô hình phòng, chống mại dâm dựa vào cộng đồng.
Tất cả các mô hình tập trung vào công tác phòng ngừa, can thiệp giảm hại, hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi hành vi cho các đối tượng có nguy cơ cao và đối tượng bán dâm hoàn lương gồm: Trợ giúp vốn vay theo Nghị quyết số 25 ngày 15/12/2009 của HĐND tỉnh; Chuyển đổi giáo dục, chữa trị và hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng; Can thiệp giảm hại và phòng, chống lây nhiễm HIV; Can thiệp giảm tác hại trong phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.
![]() |
Tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội cho các nhân viên làm việc ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ( ảnh minh họa). |
Mô hình “Chuyển đổi giáo dục, chữa trị và hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng” được tỉnh Khánh Hoà thực hiện từ năm 2011.
Từ đó nhiều câu lạc bộ Niềm tin được thành lập tại các xã, phường như phường Phước Long, Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang), thị trấn Diên Khánh và xã Diên Toàn (huyện Diên Khánh)…
Mỗi câu lạc bộ có từ 15-20 thành viên tham gia, gồm đại diện của các tổ chức đoàn thể như: Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, người bán dâm hoàn lương. CLB có nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống mại dâm, giới thiệu dịch vụ khám chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục, các dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, kỹ năng sống, hỗ trợ học nghề....
Chị Nguyễn Thị Phương Anh - Chủ nhiệm CLB Niềm tin thị trấn Diên Khánh cho biết, thành viên CLB là các chi hội trưởng phụ nữ, tổ trưởng tổ dân phố. Họ thường tiếp cận với các chủ nhà trọ, nhà nghỉ, quán cà phê, karaoke và các đối tượng có nguy cơ cao để tuyên truyền phòng, chống mại dâm, đồng thời hỗ trợ các đối tượng mại dâm hoàn lương được vay vốn để làm ăn, từng bước hòa nhập với cộng đồng.
Đặc biệt, mô hình “Can thiệp giảm tác hại trong phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú” mới được Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh triển khai thí điểm năm 2016.
Mô hình đã chú trọng đến công tác tư vấn và hỗ trợ các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng ngừa mại dâm cho nhóm đối tượng là nhân viên nữ làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.
Mô hình “Giảm hại và phòng, chống lây nhiễm HIV” của tỉnh Khánh Hoà hoạt động dựa trên sự hỗ trợ của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội từ năm 2013.
Đây là một mô hình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hỗ trợ can thiệp giảm hại và sinh kế cho người bán dâm thông qua mạng lưới kết nối dịch vụ với những địa chỉ cụ thể.
Tỉnh Khánh Hoà cũng đã xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ và hỗ trợ chuyển gửi dịch vụ gồm Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nha Trang, Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa), Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Khánh Hòa.
Đến nay, mô hình đã vận động tư vấn cho hàng chục người bán dâm khám chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục, tư vấn tâm lý, pháp lý, học nghề và các chính sách pháp luật.
Với mô hình “Trợ giúp vốn vay theo Nghị quyết số 25 ngày 15/12/2009 của HĐND tỉnh”, sau gần 8 năm triển khai, tỉnh đã hỗ trợ 22 người bán dâm hoàn lương vay vốn với tổng số tiền là 406.000.000 đồng từ nguồn ngân sách địa phương.
Qua khảo sát cho thấy 100% số đối tượng đã sử dụng hiệu quả vốn vay đúng mục đích để kinh doanh buôn bán nhỏ (cà phê, quán ăn), chăn nuôi, nghề thủ công…
Hiệu quả xã hội thiết thực của mô hình đã làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của chính quyền, các đoàn thể xã hội, của cộng đồng và trong nhóm đối tượng. Sự kỳ thị đối với đối tượng dần được xóa bỏ.
Chị Lại Thị Như Thơm - tổ dân phố Đông Môn 4, thị trấn Diên Khánh cho biết, không chỉ được các thành viên CLB chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, chị Thơm còn được hỗ trợ cho vay 20 triệu đồng để làm ăn. Có vốn, chị Thơm đã mạnh dạn đầu tư sản xuất nem chả tại nhà. Hiện nay, không chỉ có thu nhập ổn định, chị còn tạo việc làm cho 7 lao động khác.
“Trung bình, 1 ngày tôi kiếm từ 200.000 - 300.000 đồng từ việc gói nem chả tại nhà. Ngoài ra, tôi còn đi làm thuê được 7 triệu đồng/tháng. Nhờ có nguồn vốn vay đó, bây giờ gia đình tôi đã ổn định hơn so với trước”, chị Thơm chia sẻ.
Sẽ nhân rộng các mô hình
Sau một thời gian triển khai, các mô hình đã hỗ trợ kinh phí học nghề, chuyển đổi công việc cho 20 người bán dâm và người có nguy cơ với số tiền 23 triệu đồng/1 người; Hỗ trợ khám sức khỏe các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho hơn 20 người.
Bên cạnh đó, vận động tư vấn cho 50 người có hành vi bán dâm tham gia khám, chữa bệnh; Tổ chức tuyên truyền và kết nối các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, can thiệp giảm hại cho hơn 200 lượt nữ nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.
Đặc biệt, các mô hình đã hỗ trợ cho 22 người hoàn lương vay vốn với tổng số tiền là 406 triệu đồng.
Những mô hình này bước đầu cho thấy hiệu quả thiết thực trong việc ngăn ngừa tái sa ngã trong nhóm người bán dâm, hỗ trợ chuyển đổi công việc, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
Ông Trần Quốc Thông - Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh cho biết: “Do mới chỉ dừng lại ở mức độ thí điểm nên trong thời gian tới, cần phát huy hơn nữa hiệu quả của các mô hình thông qua việc nhân rộng ở các địa bàn phức tạp, các địa bàn có nguy cơ cao để giúp cho công tác phòng, chống mại dâm dựa vào cộng đồng đạt kết quả cao hơn”.