Không quá cầu kỳ nhưng không gian thiết kế lại kết hợp hài hòa nét văn hóa Việt, cửa hàng cà phê Starbucks đầu tiên tại Hà Nội đem lại cảm giác hiện đại, ấm cúng.
Tọa lạc trên con phố “đẹp như mơ” của Hà Nội, quán cà phê Starbucks đầu tiên tại Thủ đô đã chính thức khai trương sáng 23/7.
Nằm trong khuôn viên khách sạn Lan Viên, quận Hoàn Kiếm, ấn tượng đầu tiên của cửa hàng Starbucks tại Hà Nội là thiết kế mang phong cách đặc trưng, đầy sáng tạo đậm chất văn hóa Việt.
Strabucks đánh dấu sự có mặt tại Hà Nội bằng lễ khai trương cửa hàng đầu tiên trên phố Hàng Bài
Hình ảnh ấn tượng nhất trong thiết kế tại cửa hàng Starbucks đầu tiên tại Hà Nội có lẽ là hình ảnh chiếc nón lá – biểu tượng cho văn hóa Việt, được các nhà thiết kế “biến hóa” thành ly cà phê Capucino nóng bỏng.
Không gian hiện đại, kết hợp khéo léo nét văn hóa truyền thống Việt
Hình ảnh chiếc nón là Việt Nam được cách điệu. "biến hóa" thành ly cà phê Capucino nóng bỏng
Thêm vào đó, thực đơn đồ uống ở các cửa hàng Starbucks tại Hà Nội cũng sẽ vô cùng phong phú và đa dạng. Đáng chú ý nhất là Asian Dolce Latte, món đồ uống được thiết kế và chính thức giới thiệu tại lễ khai trương cửa hàng Starbucks đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2013.
Toàn cảnh quầy pha chế của cửa hàng Starbucks đầu tiên tại Hà Nội
“Chúng tôi rất vui mừng mang trải nghiệm Starbucks đến với khách hàng tại Hà Nội. Các cửa hàng của chúng tôi được thiết kế để trở thành một không gian đặc trưng nơi mọi người gặp gỡ hàn huyên cùng bạn bè, người thân, và gia đình và cùng nhau thưởng thức những ly cà phê yêu thích của mình. Chúng tôi rất nóng lòng được phục vụ các khách hàng tại Hà Nội cùng cộng đồng địa phương”, ông Jeff Hansberry, Chủ Tịch Starbucks Khu Vực Trung Quốc và Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ.
Tên của khách hàng sẽ được trên từng ly mà họ "order"
Sự thân thiện được CEO của Starbucks cho là nét văn hóa đặc trưng của thương hiệu cà phê này
Hình ảnh đặc trưng của Hà Nội, Hồ Chí Minh được Starbucks khéo léo đưa lên những đồ lưu niệm
Một góc đồ lưu niệm đặc trưng kiểu ... Starbucks
Giá thành của mỗi ly cà phê Starbucks không rẻ chút nào, trung bình từ 35.000 - 105.000 đồng/ly. Vì thế, đối tượng khách hàng mà thương hiệu cà phê "màu xanh" này hướng tới có lẽ là người có thu nhập khá - cao, hơn là trung bình.
Cửa hàng thứ 2 tại Hà Nội tọa lạc trên đường Bà Triệu sẽ được mở cửa vào ngày mai, 24/7 và cửa hàng thứ 3 tọa lạc trên phố Lý Thái Tổ sẽ được khai trương vào cuối tháng 7 này.
Thương vụ hợp tác chiến lược trị giá lên tới 12 triệu USD giữa Skylink Studio và PvX Partners đánh dấu cột mốc lớn, mở ra cơ hội phân phối quy mô quốc tế cho hàng loạt sản phẩm công nghệ thuần Việt chất lượng cao.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.
Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.
Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.