Khai trương nhà lưu trú cho bệnh nhân 30 nghìn đồng/ngày

Cuối tuần qua, Bệnh viện E đã tổ chức khánh thành công trình lưu trú cho người nhà bệnh nhân. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa đối với người bệnh và người nhà người bệnh trong suốt quá trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện E.

GS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E thăm nhà lưu trú

Ngay từ khi khai trương, tại khu nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân đã có rất đông người đến đăng ký làm thủ tục lưu trú.

Chị Lê Thị Hợi (35 tuổi, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đang có con điều trị tại Khoa Tim trẻ em – Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E là một trong những người nhà đầu tiên được đăng ký tại nhà lưu trú, Bệnh viện E. Chị Hợi cho biết, những ngày qua, để tiết kiệm chi phí điều trị cho con, vợ chồng chị thay nhau chăm sóc con nên thường xuyên phải nằm ngoài hành lang. Trời lạnh, gió hun hút, đêm ngủ không ngon giấc và chỉ sợ ốm ra thì chẳng ai chăm con nhưng vẫn phải gắng gượng. Giờ vợ chồng chị được ở trong căn phòng này ấm cúng, đúng là niềm mơ ước.

Cùng chung hoàn cảnh là những người nghèo, không có đủ tiền thuê nhà ở trọ bên ngoài, ông Đinh Quang Nhật (50 tuổi, ở Diễn Châu, Nghệ An) xuất trình giấy tờ tùy thân để được vào ở nhà lưu trú bệnh viện. Con trai ông không may bị tai nạn giao thông phải điều trị dài ngày ở khoa Phẫu thuật thần kinh. Sau ca phẫu thuật, gia đình gần như kiệt quệt, nên ông không dám đi ngủ trọ vì giá tới 100.000 đồng/đêm, mà thỉnh thoảng lắm mới dám thuê nhà trọ tư nhân theo giờ với giá rẻ chỉ để chợp mắt vài tiếng và tắm giặt, giải quyết nhu cầu cá nhân…

GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E chia sẻ: Hằng ngày, nhìn thấy hình ảnh người nhà bệnh nhân vì tiết kiệm chi phí hoặc không đủ tiền để thuê nhà trọ tư nhân cạnh bệnh viện nên phải nằm vạ vật ở các hành làng bệnh viện, gầm cầu thang hay bất kỳ chỗ nào có thể tranh thủ nằm được tại bệnh viện khiến trái tim người thầy thuốc đau nhói. Điều này, vô hình dung vừa ảnh hưởng sức khỏe của người nhà người bệnh vừa gây mất an toàn cho người bệnh, vi phạm nội quy bệnh viện, cảnh quan trong bệnh viện.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế muốn giúp đỡ người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn có chỗ nghỉ lưu trú để chăm sóc bệnh nhân, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện E đã xây dựng khu nhà lưu trú cho người nhà người bệnh bằng nguồn vốn xã hội hóa. Công trình đã hoàn thành với quy mô 2 tầng sử dụng với 24 phòng lưu trú. Mỗi phòng có 4 giường tầng với đầy đủ đệm, chiếu, chăn, gối và tủ cá nhân). Khu lưu trú với hệ thống vệ sinh và nhà tắm nóng lạnh đạt tiêu chuẩn…

Dự kiến mức giá hỗ trợ cho người nhà bệnh nhân 30.000đ/giường/ngày, tắm nóng lạnh: 15.000đ/lần (có sữa tắm, dầu gội…). Đối với người bệnh lọc thận hoặc người bệnh được chỉ định nội soi đại tràng hoặc người bệnh điều trị ngoại trú có nhu cầu thuê nửa ngày cũng được sắp xếp với giá chỉ bằng 2/3. Trong tháng khai trương, nhà lưu trú sẽ giảm 50% cho người nhà người bệnh đang điều trị tại các khoa ở Bệnh viện E.


Khánh Ngọc

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !