Kết hôn đồng tính: Thay “cấm” bằng “không thừa nhận”

Luật Hôn nhân và Gia đình sẽ đổi sẽ thay việc “cấm” bằng “không thừa nhận” kết hôn giữa những người cùng giới tính.
Trong buổi họp báo thông báo công tác tư pháp quý II và kết quả 6 tháng đầu năm 2013 của Bộ Tư pháp, sáng 26/7, Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết, Bộ đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị các dự án Luật trình Quốc hội và Đề án trình Thủ tướng Chính phủ gồm 4 nội dung: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Dự án Luật Hộ tịch và Đề án thí điểm thực hiện cơ chế kiểm soát tập trung việc ban hành Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Kết hôn đồng tính: Thay “cấm” bằng “không thừa nhận” - ảnh 1
Toàn cảnh họp báo

Điểm đáng quan tâm nhất là Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 sẽ nêu vấn đề kết hôn giữa những người cùng giới tính, đề xuất bãi bỏ quy định về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính được quy định tại khoản 5, Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình.

Tuy nhiên, kế thừa quy định về kết hôn được hiểu là “việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định về pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn” (khoản 2, Điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình), Nhà nước không thừa nhận việc kết hôn giữa những người cùng giới tính nhưng quy định việc giải quyết hậu quả chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính thì được áp dụng các quy định về giải quyết hậu quả việc nam, nữ sống chung như vợ chồng.

Làm rõ vấn đề này, ông Dương Đăng Huệ - Tổ trưởng Tổ biên tập sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 cho biết, Luật hiện hành là “cấm” kết hôn giữa những người đồng tính. Tuy nhiên trong sửa đổi lần này sẽ thay việc “cấm” bằng “không thừa nhận”. “Đây là một sự thay đổi lớn, dù bản chất của sự việc vẫn không thay đổi” – ông Huệ nhấn mạnh.

Theo ông Huệ, hiện nay trên thế giới mới chỉ có 11 quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới và tại châu Á hiện nay chưa có một quốc gia nào thừa nhận. “Đây là một vấn đề phức tạp”, ông Huệ nói.

“Việc sửa đổi vấn đề này nhằm tránh việc kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng tính, không thừa nhận kết hôn đồng tính nhưng chúng ta phải có cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề này”, ông Huệ phân tích thêm.

Bên cạnh đó Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 cũng sẽ đề xuất bổ sung chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, để phòng ngừa, ngăn chặn việc mang thai hộ vì mục đích thương mại, việc cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện trên cơ sở quy định chặt chẽ, cụ thể về người mang thai hộ, người nhờ mang thai hộ; hình thức pháp lý của việc mang thai hộ; quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên; trách nhiệm pháp lý (dân sự, hành chính, hình sự) của các bên…

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng nêu bật những kết quả đạt được trong công tác 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm, trong đó nổi bật là công tác triển khai thực hiện luật xử lý vi phạm hành chính; Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát thủ tịch hành chính.

Nguồn VOV

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !