Indonesia thèm có tàu ngầm Kilo như của Việt Nam
![]() |
Tàu ngầm KRI Nanggala-402 của Indonesia. |
Là một quốc gia quần đảo với 2/3 diện tích là biển nên Indonesia có một lực lượng hải quân khá mạnh đồng thời cũng là một khách hàng truyền thống của Nga. Ngay từ năm 1967, Indonesia đã đặt mua một số tàu ngầm lớp Whiskey của Liên Xô nhưng đến nay, đội tàu ngầm này hầu hết đều đã quá cũ kỹ và cần được tân trang, nâng cấp rất nhiều.
Trong các kế hoạch tăng cường năng lực hải quân của mình, quốc gia vạn đảo này đã từng xem xét kế hoạch mua tàu ngầm Hàn Quốc nhưng giới tướng lĩnh quân sự Indonesia vẫn tỏ ra quan tâm và thích tàu ngầm Kilo của Nga hơn cả.
Mới đây, trong lúc chiếc tàu ngầm Kilo 636 mang tên Hà Nội HQ 182 của Việt Nam đang chuẩn bị cập cảng Cam Ranh thì hãng thông tấn Antara của Indonesia cũng trích lời tướng Moeldoko – Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia cho biết, nước này đang nghiên cứu để nâng cấp hạm đội tàu ngầm bằng tàu Kilo thế hệ mới của Nga.
“Hiện chúng tôi đang nghiên cứu và tính toán kế hoạch củng cố khả năng phòng thủ trên biển. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể sở hữu loại tàu ngầm Kilo vốn được trang bị loại tên lửa hành trình tầm xa”, ông Moeldoko nói.
Trước đó, tư lệnh hải quân Indonesia, đô đốc Marsetio cũng hé lộ rằng một nhóm chuyên gia của hải quân nước này sẽ được cử đến Nga để nghiên cứu khả năng đặt hàng tàu ngầm. “Indonesia vẫn cần thêm tàu ngầm để củng cố hải quân và bảo vệ chủ quyền trên biển”, đô đốc Marsetio khẳng định.
Tuy nhiên, hiện nay Indonesia vẫn chưa thể đưa ra được kết luận cuối cùng cho chương trình nâng cao năng lực hải quân của họ bằng việc cải tạo, nâng cấp các tàu ngầm cũ hay mua lại các tàu ngầm Kilo đã qua sử dụng của hải quân Nga hoặc mua mới tàu ngầm Kilo 636 thế hệ mới nhất giống như tàu ngầm của Việt Nam.
Phát biểu với hãng tin Antara, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Purnomo Yusgiantoro cho biết, trước hết hải quân nước này sẽ xem xét những tàu ngầm đã qua sử dụng, tuy nhiên sau khi kiểm tra tình trạng vật lý của chúng và xác định rõ giá nâng cấp tàu, Bộ Quốc phòng cũng sẽ xem xét khả năng mua vài chiếc tàu ngầm mới.
![]() |
Chưa rõ Indonesia sẽ mua tàu ngầm Kilo thế hệ cũ, đã qua sử dụng của hải quân Nga hay tàu ngầm Kilo 636 hiện đại nhất giống như của hải quân Việt Nam. |
Theo đô đốc Marsetio - Tham mưu trưởng Hải quân, Indonesia cần tổng cộng 12 tàu ngầm để đảm bảo khả năng bảo vệ những vị trí trọng yếu nhất, tuy nhiên dự kiến phải đến năm 2020 hải quân nước này mới có đủ 12 chiếc tàu ngầm như yêu cầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Yusgiantoro nói nước này ưa chuộng tàu ngầm của Nga vì hệ thống tên lửa hành trình tiên tiến, được cho là có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 300-400 km. Indonesia cũng xem xét các lựa chọn để trang bị hệ thống tên lửa Klub-S, tên lửa chống hạm Yakhont cho các tàu hiện có của nước này.
Ngoài các kế hoạch trên, quốc đảo Đông Nam Á này cũng có thỏa thuận với Hàn Quốc về việc sản xuất 3 chiếc tàu ngầm U-209. Các tàu này đang được Công ty Đóng tàu và Kỹ thuật Hàng hải Daewoo và Nhà máy đóng tàu PT PAL Indonesia chế tạo. Ba tàu này sẽ được bàn giao vào năm 2015-2016 và bổ sung cho hạm đội gồm hai chiếc tàu ngầm Kilo do Tây Đức sản xuất từ năm 1978.
Tàu ngầm Kilo 636 là loại tàu ngầm thế hệ thứ ba, sử dụng động cơ diesel - điện, được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm Club. Tàu có lượng giãn nước 3.000 - 3.950 tấn, hoạt động ở độ sâu trung bình 240m và có thể lặn sâu tối đa 300m, có tầm hoạt động 6.000 - 7.500 hải lý, thời gian hoạt động độc lập là 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn 52 người. Tàu ngầm Kilo có động cơ chạy êm nhất thế giới, thích hợp trong việc trinh sát, tuần tra nên được mệnh danh là "lỗ đen".