Huyện Quỳ Châu: Phát triển đàn gia súc có sừng để giảm nghèo
![]() |
Hiện nay huyện Qùy Châu có gần 10 nghìn con bò. Hình minh họa |
Quỳ Châu là một huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An. Hiện các xã trong vùng, đặc biệt là những xã vùng trong, bao gồm các xã Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm còn gặp rất nhiều khó khăn. Vùng này có trên 1 vạn dân sinh sống, diện tích 36 nghìn ha, 100% là đồng bào dân tộc Thái.
Châu Hoàn là xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Quỳ Châu. Với địa hình đồi núi, đất trồng lúa ít nên nguồn thu chính của những hộ dân ở đây chỉ nhờ vào chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây lâm nghiệp. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cấp ủy chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển chăn nuôi con có sừng như trâu, bò, dê…
Theo thống kê, hiện xã Châu Hoàn có hơn 2.300 con trâu, bò, dê và số lượng con được duy trì và tăng lên hàng năm. Tuy nhiên, hiện phương thức chăn nuôi ở khu vực này vẫn chủ yếu là chăn nuôi quảng canh, nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng cao về cả số lượng và sản lượng. Bên cạnh đó, tỷ lệ trâu, bò, dê… thả rông và chưa tiếp cận được với phương pháp chăn nuôi khoa học, quy mô lớn. Bên cạnh tập quán chăn nuôi, vấn đề giống cũng là yếu tố cần đặt ra với khu vực này.
Ông Lữ Văn Đức – Chủ tịch UBND xã Châu Hoàn cho biết, hiện nay xã xác định chăn nuôi gia súc là kinh tế mũi nhọn, đồng thời đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2021. Nhằm tăng cường sự vào cuộc trong vận động nhân dân chuyển hướng phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi gia súc có sừng theo hướng hàng hóa.”
Tương tự, xã Châu Hội cũng là địa phương đã và đang phát triển kinh tế từ chăn nuôi đại gia súc. Nhiều hộ gia đình là đưa chăn nuôi trâu, bò, dê… thành nghề chính mang lại thu nhập, hướng làm giàu chính đáng.
Hiện nay, huyện Qùy Châu có trên 19.000 con trâu, gần 10.000 con bò và trên 4.200 con dê. Nhằm khai thác thế mạnh chăn nuôi ở khu vực miền núi trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Qùy Châu đã và đang phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện 6 nhóm giải pháp. Trong đó, đẩy mạnh công tác quy hoạch các vùng chăn nuôi phù hợp với điều kiện của từng địa phương theo hướng an toàn, bền vững. Tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, với mục tiêu tăng giá trị chăn nuôi trâu, bò.
Ngoài ra hướng đến chăn nuôi quy mô lớn có kiểm soát, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học - kỹ thuật, người chăn nuôi có lãi, sản xuất ổn định. Việc phát triển kinh tế chăn nuôi gia súc thành hướng kinh tế mũi nhọn của huyện trong nhiều năm nay đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn giảm vượt kế hoạch, từ 57,1% vào năm 2010 xuống còn 50% vào cuối năm 2016.
