HS ngồi nhầm lớp, "cầm nhầm" sáng kiến kinh nghiệm chỉ vì công cuộc xét thi đua

“Lớp có học sinh dưới trung bình thì giáo viên sẽ bị trừ điểm thi đua. Vì sợ bị trừ điểm thi đua nên tìm mọi cách để học sinh được lên lớp và dẫn tới tình trạng ngồi nhầm lớp”, một giáo viên cho hay.

Năm học 2016 – 2017 mới bắt đầu chưa lâu. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm học nhưng giáo viên tại các trường lại bắt đầu “lên gân lên cốt” để “chiến đấu” với kẻ thù mang tên "xét thi đua”.

Theo chia sẻ của một giáo viên tiểu học trên quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) thì việc xét thi đua với giáo viên ở mỗi trường sẽ khác nhau thông qua hội nghị cán bộ công chức. Điều này dẫn đến tình trạng kết quả đánh giá thi đua và đánh giá công chức không đồng đều trong nội bộ giữa các giáo viên.

Ngay cả trong cùng một quận, việc thang điểm xét thi đua của mỗi trường cũng khác nhau. Có trường thì thang điểm rộng rãi, linh hoạt nhưng có trường thì chi li từng điểm số.

Học sinh trung bình: Rào cản trong xét điểm thi đua

Việc xét thi đua hiện không có sự công bằng giữa các giáo viên trong một trường: Một giáo viên tham gia tích cực các hoạt động, tham gia tốt các hội thi, hội giảng... nhưng cuối năm do có một vài học sinh dưới trung bình đành “ngậm ngùi” bị trừ điểm thi đua.

Ngược lại, 1 giáo viên cứ "bình thản" trong công tác, không tham gia các hoạt động nhưng bằng nhiều cách khác nhau mà lớp không có học sinh dưới trung bình nên điểm số cao hơn những giáo viên tích cực trong công tác.

Điều này trái ngược với quy định của thông tư đánh giá học sinh. Vì thế mới xảy ra hiện tượng giáo viên sợ bị trừ điểm thi đua nên tìm mọi cách để học sinh được lên lớp và dẫn tới tình trạng ngồi nhầm lớp.

Trong thực tế, trình độ nhận thức của các em có hạn, nếu không đạt yêu cầu học sinh phải ở lại lớp là đương nhiên. Vậy lỗi không do giáo viên tại sao giáo viên lại bị trừ 1 điểm thi đua?

Trước thực trạng này, một giáo viên tiểu học tại Hải Dương cho hay: “Hiện nay giáo viên đang phải chịu vô vàn áp lực, nhất là trong câu chuyện xét thi đua.

Đầu tiên là áp lực về chất lượng: Nhà trường giao cho giáo viên chất lượng năm sau phải cao hơn năm trước, từ chất lượng đại trà đến chất lượng học sinh tham gia các cuộc thi. 

Ví dụ năm trước giáo viên có 1 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh rồi thì năm sau phải có thêm 2-3 em đạt giải nữa và đạt giải cao hơn thế. 

Mỗi khóa học sinh có sự tiếp thu đại trà khác nhau và nhiều yếu tố nên việc giao chất lượng năm sau phải tốt hơn năm trước là không thực tế”.

HS ngồi nhầm lớp,

Giáo viên và vô vàn áp lực (ảnh minh họa)

Giáo viên này cũng cho biết thêm, có nhiều thầy cô đăng kí chiến sĩ thi đua mặc dù có nhiều thành tích về chất lượng hoặc có học sinh đạt giải tỉnh, nhưng nếu hoạt động bỏ phiếu không khách quan, mọi thứ lại đổ sông đổ bể. 

Đa số các hoạt động như xét chiến sĩ thi đua... hiện nay đều có việc bỏ phiếu tín nhiệm. Điều này dẫn đến tình trạng giáo viên hoàn thành tốt công tác, đạt các thành tích nhưng khi bỏ phiếu đều bị gạch tên vì trong trường học cũng “chia bè kéo cánh”.

Một số trường còn có quy định "ngầm", riêng ban giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn là đương nhiện được danh hiệu chiến sĩ thi đua mà không cần đánh giá. Điều này dẫn đến sự đánh giá trở nên thiếu khách quan.

Thiếu sáng kiến kinh nghiệm cũng... đứt gánh!

Một giáo viên thú nhận, việc dạy chuyên môn đã “bù đầu” rồi, họ gần như không có thời gian cũng như chẳng phải nhà bác học đâu mà năm nào cũng làm được sáng kiến kinh nghiệm (SKKN).

Vì thế nên khi bị “ép” nộp SKKN thì hầu hết giáo viên đi “sao chép” của người khác. Việc yêu cầu giáo viên phải làm SKKN như hiện nay chỉ tốn thêm thời gian. 

"Nói thật mấy năm nay mình được danh hiệu chiến sĩ thi đua đấy nhưng toàn lấy SKKN của người khác" - Vị giáo viên này thú thật.

Đó là chưa kể, có những giáo viên bị “tuýt còi” vì cắt xén chương trình, dạy thiếu tiết, vi phạm quy định về chấm điểm nhưng vì những lý do khác nhau mà SKKN của họ được xếp loại A nên họ vẫn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !