HS lớp 1 ký cam kết: Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng
Ông Nguyễn Hiệp Thống – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định với PV Infonet như vậy.
Việc có trường bắt học sinh tiểu học phải ký cam kết tham gia tố giác tội phạm, tàng trữ trái phép chất nổ… có phải Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo làm không, thưa ông?
Sở GD&ĐT không hề chỉ đạo hay đưa ra văn bản hướng dẫn bất hợp lý như vậy đối với cấp bậc tiểu học mà chỉ đưa ra văn bản dành cho học sinh THPT. Các em phải ký bản cam kết tố giác với công an, nhà trường những cá nhân, tổ chức sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại pháo bị cấm, ma túy…
![]() |
Theo ông Thống, PGĐ Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở không chỉ đạo văn bản như vậy đối với học sinh tiểu học |
Nếu Sở GD&ĐT khẳng định như vậy thì văn bản đó có thể xuất phát từ đâu?
Các văn bản cam kết đối với học sinh tiểu học như vậy là không đúng. Đó là các trường tự vẽ ra, các trường tự làm thôi. Vì học sinh tiểu học không đủ năng lực, nhận thức để nhận biết hành vi vi phạm pháp luật như tàng trữ ma túy, chất nổ, pháo nổ... trái phép.
Như vậy là văn bản hoàn toàn do Phòng giáo dục quận, huyện chỉ đạo, thưa ông?
Văn bản hướng dẫn bất hợp lý như vậy đối với cấp bậc tiểu học là do Phòng giáo dục một số quận huyện làm, Sở không hề có chỉ đạo trực tiếp.
![]() |
Vậy Sở có ý kiến chỉ đạo gì không khi nhận được thông tin học sinh tiểu học phải ký cam kết hài hước này?
Sở GD&ĐT đã có chỉ đạo với Phòng giáo dục một số quận, huyện và trường bỏ bản cam kết bất hợp lý đó đi. Không nên áp dụng bản cam kết đó đối với cấp bậc học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1.
Xin cảm ơn ông!

