Hơn một nửa phụ nữ Việt từng một lần bị bạo hành
58% phụ nữ Việt đã trải qua ít nhất một hình thức bạo lực về thể chất, tình dục và tinh thần từ người thân |
87% phụ nữ Việt bị quấy rối tình dục nơi công cộng
Bà Astrid Bant, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết, mọi người đều có quyền sống không bị bạo lực. Đó là quyền cơ bản - quyền được ghi trong Luật Nhân quyền quốc tế. Tuy nhiên bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái vẫn tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng ở hầu hết các nước trên thế giới.
Trên toàn cầu, cứ ba phụ nữ thì có một người là đối tượng bị đàn ông bạo lực, mà những người gây bạo lực lại thường là người thân của nạn nhân, như bố, chồng, bạn trai, chú, bác, người giám hộ, đồng nghiệp tại nơi làm việc.
Ở Việt Nam, 58% phụ nữ nói rằng họ đã trải qua ít nhất một hình thức bạo lực về thể chất, tình dục và tinh thần từ người thân tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ. 87% cho biết họ đã bị quấy rối tình dục nơi công cộng. 10% cho biết họ đã bị tấn công tình dục bởi chồng của họ.
Nhưng 87% nạn nhân không tìm kiếm sự giúp đỡ do thiếu các dịch vụ sẵn có. Nhiều người sợ nói ra do sợ bị kỳ thị, phân biệt đối xử và quấy rối hơn nữa.
“Chúng ta cần tạo ra một môi trường thuận lợi để nạn nhân của bạo lực giới có thể lên tiếng bằng cách đối diện với các chuẩn mực văn hoá xuất phát từ tư tưởng gia trưởng tạo ra những định kiến giới và đảm bảo nạn nhân bạo lực giới có thể tiếp cận được các dịch vụ thiết yếu”- bà Astrid Bant nhấn mạnh.
Theo bà, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ cần phải là ưu tiên với mỗi người, cả nam và nữ. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một môi trường an toàn hơn và công bằng hơn đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam.
Các cơ quan chung tay phòng chống
Đại diện cho giới nam và những người công tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, ông Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp đã chia sẻ về khung trợ giúp pháp lý trong quá trình tố tụng của Việt Nam và nhận định hệ thống pháp luật của Việt Nam về cơ bản đã hoàn thiện, nhằm xử lý nghiêm các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái và nhằm bảo vệ, trợ giúp các đối tượng phụ nữ và trẻ em gái trước các hành vi bạo lực”.
Đây chính là điểm tựa vững chắc cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới khi tìm kiếm sự an toàn và công lý.
Trong khi đó, ông Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh, để giải quyết vấn đề bạo lực giới trong gia đình và xã hội cần bắt đầu từ giáo dục, bởi vì chính những người chồng, người cha phải được giáo dục ngay trong ghế nhà trường và ngoài xã hội; đó là nguồn gốc để tạo ra sự công bằng; phải giáo dục để tránh bạo lực trước rồi nói đến bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em.
Tương tự, ông Cao Nhất Phiến, đại diện Cục Phòng chống Tệ nạn xã hội - Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội cho rằng, để giúp phụ nữ bị mua bán sớm hòa nhập cộng đồng, nam giới cần thể hiện sự tôn trọng những nạn nhân trở về và coi họ như những người em, người chị, người vợ trong gia đình để tận tâm giúp đỡ họ và thương yêu họ như những người thân trong những gia đình. Như thế sức lan tỏa từ gia đình từ cộng đồng giúp những người phụ nữ có thể xóa bỏ được mặc cảm và tự tin hòa nhập cộng đồng.
Nhiều chuyên gia còn đánh giá phụ nữ là một nửa của thế giới và trẻ em là tương lai - là những điều cần thiết để phát triển xã hội bền vững và phát triển do vậy vấn đề nâng cao nhận thức là hết sức cần thiết.